Cán bộ Liên hiệp về nguồn, tặng nhà tình nghĩa cho người dân Điềm Mặc

20:54 | 11/11/2020

Ngày 11/11, đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) đã về thăm và tặng quà tri ân nhân dân xã Điềm Mặc – nơi thành lập tổ chức tiền thân của Liên hiệp. Đây là một trong số rất nhiều hoạt động được tổ chức trọng thể nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên hiệp (17/11/1950 – 17/11/2020).
Tuổi trẻ Liên hiệp tặng quà tri ân, tổ chức khám sức khoẻ miễn phí tại Điềm Mặc Tuổi trẻ Liên hiệp tặng quà tri ân, tổ chức khám sức khoẻ miễn phí tại Điềm Mặc
Cán bộ Liên hiệp về thăm, tri ân nhân dân xã Điềm Mặc Cán bộ Liên hiệp về thăm, tri ân nhân dân xã Điềm Mặc
Cán bộ Liên hiệp về nguồn, tặng nhà tình nghĩa cho người dân Điềm Mặc
Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Phương Nga phát biểu tại khu di tích

Đoàn đại biểu do bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp dẫn đầu. Cùng tham gia hoạt động lần này, có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng đại diện các Ban, đơn vị trong Liên hiệp.

Về phía địa phương, có ông Nguyễn Linh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy Định Hóa; ông Nguyễn Đình Việt, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên; lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị tỉnh; lãnh đạo xã Điềm Mặc và đông đảo bà con trong xã.

Phát biểu tại di tích bia đá tưởng niệm nơi thành lập cơ quan tiền thân Liên hiệp ở thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử, quá khứ hào hùng của Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam trước đây cũng như Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hiện nay.

Cán bộ Liên hiệp về nguồn, tặng nhà tình nghĩa cho người dân Điềm Mặc
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga trao quà cho các gia đình có công hiến đất thành lập khu di tích

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự dẫn dắt bởi tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, độc lập, phát huy sức mạnh dân tộc gắn với sức mạnh của thời đại, Liên hiệp và các tổ chức thành viên viên đã rất nỗ lực, phấn đấu, có những đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của đất nước, góp phần tạo nên một mặt trận đoàn kết quốc tế rộng rãi chưa từng có trong thế kỷ 20.

Trong xu thế hội nhập quốc tế rất sâu rộng hiện nay, Liên hiệp quán triệt phương châm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, tích cực triển khai các hoạt động đoàn kết, hòa bình, hữu nghị và hợp tác nhân dân để thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

Theo bà Nguyễn Phương Nga, hoạt động lần này là dịp rất quý báu đối với cán bộ Liên hiệp để ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng của các lớp cha anh, từ đó thêm yêu quý và tự hào về những đóng góp của công tác đối ngoại nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Thái Nguyên, BQL Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa Thái Nguyên, UBND xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa và toàn thể bà con tại Khu di tích đã tạo điều kiện thuận lợi để lưu giữ di tích lịch sử quý giá của công tác đối ngoại nhân dân.

Cán bộ Liên hiệp về nguồn, tặng nhà tình nghĩa cho người dân Điềm Mặc
Đại diện 5 hộ dân được nhận quà đợt này

“Chúng ta hứa với các thế hệ đi trước sẽ tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, hữu nghị để công tác đối ngoại nhân dân ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp gìn giữ hòa bình hữu nghị, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên thế giới, làm sao để nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới luôn sống trong hòa bình, hữu nghị, có cuộc sống phồn vinh – hạnh phúc” – Chủ tịch Liên hiệp nhấn mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, đại diện Liên hiệp, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đã trao tặng 5 phần quà cho 5 hộ gia đình có công hiến đất để xây dựng và chăm nom khu di tích. Đồng thời, Liên hiệp cũng trân trọng trao giá trị tài trợ xây dựng 5 căn nhà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Về phía địa phương, đại diện cho nhân dân xã Điềm Mặc, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Với tình cảm đặc biệt dành cho Liên hiệp từ nhiều năm nay, địa phương rất vinh dự được đón tiếp đoàn cán bộ Liên hiệp về nguồn, về tặng quà cho nhân dân và hỗ trợ cho nhân dân xã 5 nếp nhà tình nghĩa.

Cán bộ Liên hiệp về nguồn, tặng nhà tình nghĩa cho người dân Điềm Mặc
Đại diện đoàn trao giá trị tượng trưng xây dựng nhà ở cho 5 hộ dân

Những căn nhà tình nghĩa mà Liên hiệp hỗ trợ sẽ giúp các hộ gia đình ổn định nhà ở, yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống giúp địa phương hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát, phấn đấu về đích Nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2022.

Theo ông Ma Khắc Phi, xã Điềm Mặc hiện có 26 di tích lịch sử, trong đó có 7 di tích lịch sử cấp quốc gia và 3 di tích cấp tỉnh. Tuy nhiên, đời sống người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 70%, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao (11%).

Thay mặt Đảng ủy, chính quyền địa phương, ông Ma Khắc Phi khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa địa phương với Liên hiệp sẽ ngày càng bền chặt. Ông Phi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ Liên hiệp trong suốt thời gian qua đã luôn quan tâm, giúp đỡ, có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Điềm Mặc.

Trước đó, đoàn cán độ Liên hiệp đã tổ chức lễ dâng hương trong không khí trang nghiêm tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuộc quần thể di tích ATK Định Hóa.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng trong chuyến đi về nguồn vừa qua của cán bộ Liên hiệp:

Cán bộ Liên hiệp về nguồn, tặng nhà tình nghĩa cho người dân Điềm Mặc
Đoàn thăm quan khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cán bộ Liên hiệp về nguồn, tặng nhà tình nghĩa cho người dân Điềm Mặc
Đoàn dâng hương tại khu tưởng niệm
Cán bộ Liên hiệp về nguồn, tặng nhà tình nghĩa cho người dân Điềm Mặc
Chú tịch Liên hiệp Nguyễn Phương Nga ghi cảm tưởng tại khu tưởng niệm

Cán bộ Liên hiệp về nguồn, tặng nhà tình nghĩa cho người dân Điềm Mặc
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu tưởng niệm
Cán bộ Liên hiệp về nguồn, tặng nhà tình nghĩa cho người dân Điềm Mặc
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga và các đại biểu thăm quan di tích
Cán bộ Liên hiệp về nguồn, tặng nhà tình nghĩa cho người dân Điềm Mặc
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga và ông Ma Khắc Phi, Bí thư Đảng ủy xã Điềm Mặc
Câu chuyện thành công của Việt Nam về Covid-19 tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho công tác ĐNND Câu chuyện thành công của Việt Nam về Covid-19 tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho công tác ĐNND

Sáng 5/11, tại TP Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm công ...

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga làm việc với Bạc Liêu về công tác đối ngoại nhân dân Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga làm việc với Bạc Liêu về công tác đối ngoại nhân dân

Sáng 3/11, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga cùng Đoàn công tác ...

Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Trong lịch sử và truyền thống Việt Nam, ở bất kỳ giai đoạn và hoàn cảnh nào, đối ngoại nhân dân luôn là một thành ...

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-bo-lien-hiep-ve-nguon-tang-nha-tinh-nghia-cho-nguoi-dan-diem-mac-123110.html

In bài viết