Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga làm việc với Bạc Liêu về công tác đối ngoại nhân dân

15:07 | 03/11/2020

Sáng 3/11, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Bạc Liêu (Liên hiệp hữu nghị Bạc Liêu) về công tác đối ngoại nhân dân.
Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung 45 triệu đồng Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung 45 triệu đồng
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng

Tiếp đoàn có: Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Ái Nam, ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBMTTQ và lãnh đạo Liên hiệp hữu nghị Bạc Liêu cùng các Sở, ban, ngành.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga thăm và làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu.

Báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019, Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, ông Trương Tấn Mười - Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Bạc Liêu cho biết, hàng năm, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Liên hiệp hữu nghị Bạc Liêu tổ chức hoạt động gắn với mục tiêu kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh với các nhiệm vụ, cụ thể như: Vận động hội viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự hiểu biết, mở rộng phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Bạc Liêu với nhân dân các nước, làm cầu nối hỗ trợ và thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội… giữa nhân dân tỉnh Bạc Liêu với nhân dân các nước, các cá nhân và tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga
Ông Lê Hoàng Minh - Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Bạc Liêu trao đổi với Đoàn về hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn.

Liên hiệp hữu nghị Bạc Liêu phối hợp với Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh tổ chức các chuyến đi mở rộng quan hệ đối ngoại với Tổng Lãnh sự, đại sứ quán về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Tổ chức chuyến đi TP Hồ Chí Minh tiếp xúc, vận động trực tiếp các nhà tài trợ, mạnh thường quân đề xuất các dự án đang có nhu cầu nhận tài trợ trên địa bàn tỉnh liên quan đến các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, giao thông nông thôn…

Tính riêng trong năm 2019, Liên hiệp hữu nghị Bạc Liêu đã vận động các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở một số địa phương với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông nông thôn.

Báo cáo về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, ông Trần Minh Hải - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ năm 2017 đến 2019 đã vận động 19 chương trình dự án hỗ trợ cho người nghèo, người khuyết tật, người bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin, trẻ em, học sinh nghèo, phụ nữ...

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga
Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu cho biết: Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để Liên hiệp hữu nghị Bạc Liêu hoạt động tốt. Lãnh đạo Tỉnh trực tiếp chỉ đạo một số dự án chương trình do Liên hiệp vận động, tạo điều kiện về cơ chế, nơi làm việc và phương tiện đi lại. Các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp tỉnh là những đồng chí đầu ngành có uy tín, kinh nghiệm với đầy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các địa phương đối với các chương trình, dự án thông qua Liên hiệp vận động được thực hiện rất tốt. Các hoạt động của Liên hiệp có bước tiến triển, hiệu quả; thông qua các hoạt động của Liên hiệp đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân về công tác đối ngoại nhân dân. Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đánh giá cao về vai trò và công tác của lãnh đạo Liên hiệp nói riêng, tập thể Liên hiệp nói chung. Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng các hoạt động của Liên hiệp góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, phương thức cũng như kinh nghiệm trong công tác vận động của Liên hiệp Bạc Liêu còn một số điểm còn hạn chế; chưa đẩy mạnh các hoạt động quảng bá cho địa phương....

Bà Lê Thị Ái Nam mong VUFO tiếp tục quan tâm hỗ trợ giúp Liên hiệp các tỉnh có điều kiện mở rộng hoạt động của mình. Đồng thời hỗ trợ vận động cho các tỉnh còn nhiều khó khăn như Bạc Liêu thông qua giới thiệu để tiếp cận và vận động các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ các chương trình, dự án an sinh xã hội. Điển hình, hiện nay Bạc Liêu đang chịu ảnh hưởng rất lớn bởi Biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hiện Bạc Liêu đã làm cống ngăn mặn ngọt nhưng ngân sách có hạn, rất mong Liên hiệp Việt Nam kêu gọi giúp đỡ cho người dân Bạc Liêu.

Bà Nam đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu sớm xây dựng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh giai đoạn 2020- 2025; trong đó có chương trình kế hoạch về hoạt động đối ngoại của tỉnh, lồng ghép chương trình hoạt động đối ngoại nhân dân để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác vận động phi chính phủ tại địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga chúc mừng những thành tựu Bạc Liêu đã đạt được trong những năm qua; đồng thời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp tại địa phương. Theo Chủ tịch Nguyễn Phương Nga, Liên hiệp hữu nghị Bạc Liêu là một trong những đơn vị thành lập sớm trong khu vực đã có nhiều thành tựu góp phần phát triển kinh tế địa phương. Công tác vận động phi chính phủ của tỉnh cũng có những kết quả khả quan. Để phát huy vai trò tín hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Liên hiệp Trung ương sẽ hỗ trợ liên hiệp các tỉnh, trong đó có Bạc Liêu về chuyên môn, định hướng để liên hiệp địa phương hoạt động tốt hơn.

Lắng nghe ý kiến của Liên hiệp tỉnh, các sở ban ngành về những thuận lợi, khó khăn, cũng như ý kiến chỉ đạo của địa phương, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga chia sẻ với khó khăn của tỉnh Bạc Liêu, đồng thời khẳng định sẽ kết nối, tạo điều kiện để các địa phương có thể đẩy mạnh hoạt động thông qua các đại sứ, lãnh sự, các tổ chức phi chính phủ.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao quà lưu niệm cho Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam.

Chủ tịch VUFO lưu ý, trong thời gian tới Bạc Liêu cần đẩy mạnh các hoạt động kết nối, phát triển quan hệ với Lào, Campuchia...; xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại dài hạn (5 năm hoặc ít nhất là 1 năm). Bà Nga chỉ đạo PACCOM cần phối hợp với các địa phương xây dựng chương trình kế hoạch cho các tỉnh ĐBSCL, tổ chức các đoàn khảo sát để hỗ trợ địa phương xây dựng chương trình hành động.

Bà Nga hy vọng, lãnh đạo địa phương quan tâm giao nhiệm vụ cho liên hiệp địa phương. VUFO luôn tạo mọi điều kiện, phối hợp đưa các chương trình hoạt động về địa phương. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống của VUFO nói chung, Liên hiệp hữu nghị Bạc Liêu nói riêng xây dựng mô hình hoạt động hiệu quả; tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh của mình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cùng đoàn chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.
Hội Hữu nghị Bạc Liêu thành lập năm 2013. Năm 2019 trở thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bạc Liêu với 04 tổ chức thành viên là các hội hữu nghị: Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Nhật Bản và Việt Nam - Ấn Độ. Đến nay, thông qua các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Liên hiệp Hữu nghị Bạc Liêu đã vận động xây dựng trên 40 cây cầu giao thông nông thôn; gần 100 căn nhà tình nghĩa, tình thương, hàng nghìn ca mổ mắt, thay thủy tinh thể cho người nghèo tại các địa phương trong tỉnh; hàng trăm xe lăn cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam Dioxin; 70 suất học bổng dài hạn cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Đông Hải và huyện Hồng Dân cùng một số chương trình dự án của 13 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ cho tỉnh...
Gần 400 đại biểu tham gia Gần 400 đại biểu tham gia "Hành trình xe đạp hữu nghị vì thành phố Hà Nội xanh 2020"

Sáng 4/10, chương trình diễu hành xe đạp trong khuôn khổ chương trình Hành trình xe đạp hữu nghị vì thành phố Hà Nội xanh ...

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam-Ba Lan lần IV: Ông Nguyễn Thế Thảo giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam-Ba Lan lần IV: Ông Nguyễn Thế Thảo giữ chức vụ Chủ tịch Hội

Sáng 25/9, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Ba Lan đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ ...

Đại hội Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Uông Chu Lưu tái đắc cử Chủ tịch Đại hội Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Uông Chu Lưu tái đắc cử Chủ tịch

Sáng 22/9/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hà Vy - Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-vufo-nguyen-phuong-nga-lam-viec-voi-bac-lieu-ve-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-122531.html

In bài viết