Đại sứ quán các nước và bạn bè quốc tế xây cầu, tặng quà cho nhân dân tỉnh Bến Tre

10:11 | 31/10/2020

Ngày 29/10, đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre.
Ngoại giao nhân dân khởi đầu cho quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam – Liên bang Nga Ngoại giao nhân dân khởi đầu cho quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam – Liên bang Nga

Ngày 20/10, tại Hà Nội và Moskva đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Khoa học - Thực tiễn “Vai trò của đối ngoại nhân ...

Đại sứ UAE tại Việt Nam muốn tăng cường giao lưu nhân dân thông qua VUFO Đại sứ UAE tại Việt Nam muốn tăng cường giao lưu nhân dân thông qua VUFO

Chiều ngày 16/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã tiếp Đại sứ ...

Đoàn đại biểu có Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Danh dự Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga; Trưởng đoàn ngoại giao, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama và đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam. Phía tỉnh Bến Tre có Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn.

Tham dự lễ khánh thành cầu Biện Biếc 5 tại xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm 5 còn có nhóm “Chia sẻ - Sharing” của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đại sứ quán các nước và bạn bè quốc tế xây cầu, tặng quà cho nhân dân tỉnh Bến Tre
Đoàn đại biểu dự Lễ khánh thành cầu Điện Biếc 5 tại xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm 5, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Báo TG&VN

Cầu Biện Biếc 5 được thiết kế bê-tông cốt thép có chiều dài 28,4m, mặt cầu rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn, kinh phí xây dựng 420 triệu đồng; đường vào, từ QL.57C đến cầu dài1.140m, nền rộng 4m, mặt bê-tông 3m. Cả 2 công trình cầu và lộ có tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng do Chương trình Liên hoan ẩm thực quốc tế của Bộ Ngoại giao và các sứ quán, bạn bè quốc tế; Nhóm "Chia Sẻ - Sharing" của bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài; gia đình ông Trần Văn Đặng (xã Phước Long, huyện Giồng Trôm) tài trợ 1,070 tỷ đồng, phần còn lại do nhân dân trong xã đóng góp.

Công trình cầu Biện Biếc 5 và đường vào cầu liên xã Long Mỹ - Phước Long được xây dựng là niềm vui lớn cho nhân dân 2 xã Long Mỹ và Phước Long trong việc tạo điều kiện đi lại, giao lưu, buôn bán để phát triển kinh tế của 2 địa phương nói riêng và huyện Giồng Trôm nói chung.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga bày tỏ niềm vui, sự xúc động khi được đến thăm Bến Tre, được đóng góp một phần công sức để xây dựng quê hương Bến Tre nói chung, huyện Giồng Trôm nói riêng - nơi có rất nhiều di tích lịch sử từ 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, và là nơi sản sinh ra rất nhiều vị tướng danh tiếng cho đất nước. Với tình cảm, sự đóng góp của bạn bè quốc tế, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga mong cầu và đường mới sẽ góp phần giúp bà con 2 xã Long Mỹ và Phước Long giảm vất vả, khó khăn trong cuộc sống, các em học sinh có điều kiện đến trường.

Nhân dịp này, đoàn đã thăm và tặng 20 xe đạp và nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học Linh Phụng, xã Long Mỹ.

Đại sứ quán các nước và bạn bè quốc tế xây cầu, tặng quà cho nhân dân tỉnh Bến Tre
Đoàn tặng quà và học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học Linh Phụng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre

Đại sứ quán các nước và bạn bè quốc tế xây cầu, tặng quà cho nhân dân tỉnh Bến Tre
Từ trái qua phải, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bà Mai Thị Hạnh, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam và phu nhân, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga tặng xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: Báo TG&VN

Đại sứ quán các nước và bạn bè quốc tế xây cầu, tặng quà cho nhân dân tỉnh Bến Tre
Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama và Phu nhân Đại sứ Campuchia tại Việt Nam trao tặng xe đạp và thăm hỏi động viên học sinh trường Tiểu học Linh Phụng. Ảnh: Báo TG&VN

Sau khi nghe báo cáo từ lãnh đạo tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga cho biết, bà cùng các bè bạn quốc tế vô cùng xúc động được về thăm và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại mảnh đất có nhiều di tích lịch sử của hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, nơi sinh ra nhiều vị tướng, trong đó có nữ tướng Nguyễn Thị Định vang danh cả nước và quốc tế.

Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar tặng nhân dân nước bạn hơn 540 triệu đồng và vật tư y tế chống dịch COVID-19 Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar tặng nhân dân nước bạn hơn 540 triệu đồng và vật tư y tế chống dịch COVID-19

Chiều 14/10, đại diện Hội hữu nghị Việt Nam – Myanmar đã đến Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam trao tặng hơn 540 triệu ...

Trao tặng 225 suất quà hỗ trợ lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Lào Trao tặng 225 suất quà hỗ trợ lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Lào

Ngày 23/9 tại khu vực cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng, Hồng Vân - Cô Tài và lối mở Hồng Thái, trên địa bàn ...

Hương Giang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-cac-nuoc-va-ban-be-quoc-te-xay-cau-tang-qua-cho-nhan-dan-tinh-ben-tre-122319.html

In bài viết