Thông tin pháp luật chiều 30/10: Người đàn ông mang rìu chém vợ chồng thông gia rồi đổ xăng tự thiêu

18:31 | 30/10/2020

Thông tin pháp luật chiều 30/10: Người đàn ông mang rìu chém vợ chồng thông gia rồi đổ xăng tự thiêu; Nghi án chủ đầm nuôi trồng hải sản nổ súng hoa cải vào đầu tự sát; Băng nhóm cho vay nặng lãi quản lý con nợ bằng phần mềm… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 30/10: Một phụ nữ bị siết cổ tử vong, cướp tài sản trong khách sạn ở Sài Gòn Thông tin pháp luật sáng 30/10: Một phụ nữ bị siết cổ tử vong, cướp tài sản trong khách sạn ở Sài Gòn
Thông tin pháp luật chiều 29/10: Bắt thanh niên 32 tuổi sát hại người phụ nữ 64 tuổi rồi đốt nhà phi tang Thông tin pháp luật chiều 29/10: Bắt thanh niên 32 tuổi sát hại người phụ nữ 64 tuổi rồi đốt nhà phi tang

Người đàn ông mang rìu chém vợ chồng thông gia rồi đổ xăng tự thiêu

Thông tin pháp luật chiều 30/10: Người đàn ông mang rìu chém vợ chồng thông gia rồi đổ xăng tự thiêu
Ảnh minh họa

Ngày 30/10, Công an tỉnh Bình Định đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án nghiêm trọng xảy ra tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Nạn nhân đã tử vong là ông Trần Tấn Biên (SN 1967, thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc).

Sáng ngày 29/10, sau khi vừa trở về từ TP.Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Trong (SN 1959, trú xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn) mang theo hung khí là rìu và dao đến nhà tìm ông Trần Tấn Biên để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, ông Trong dùng rìu chém nhiều nhát vào đầu ông Biên, sau đó, dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào bà Bùi Thị Xuân Ân (vợ ông Biên).

Sau khi gây án, ông Trong đi cách hiện trường khoảng 20 mét rồi lấy xăng mang theo đổ lên người tự thiêu, sau đó, ông Trong tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Riêng vợ chồng ông Biên bị thương nặng, hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nghi án chủ đầm nuôi trồng hải sản nổ súng hoa cải vào đầu tự sát

Thông tin pháp luật chiều 30/10: Người đàn ông mang rìu chém vợ chồng thông gia rồi đổ xăng tự thiêu
Khu vực xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: NLĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng 30-10, người dân phát hiện anh L.V.Q. (30 tuổi, trú tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) tử vong trên giường tại chòi nuôi trồng thủy hải sản thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long, trên trán có vết đạn bắn.

Vào thời điểm phát hiện vụ việc, bên cạnh thi thể nạn nhân có khẩu súng hoa cải đã cưa nòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hạ Long cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường, thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết anh Q. thiệt mạng do đạn bắn từ trán xuyên ra phía sau. Trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân có nhắn tin cho vợ và người thân kêu chán nản trong cuộc sống.

Được biết, anh Q. thuê đầm nuôi trồng hải sản tại phường Đại Yên được hơn 1 năm nay.

Băng nhóm cho vay nặng lãi quản lý con nợ bằng phần mềm

Thông tin pháp luật chiều 30/10: Người đàn ông mang rìu chém vợ chồng thông gia rồi đổ xăng tự thiêu
Đối tượng Phú tại công an. Ảnh: SGGP

Ngày 30-10, Công an quận 3, TPHCM cho hay, đang tạm giữ hình sự với Đoàn Gia Phú (SN 1992, ngụ TP Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (SN 1984), Nguyễn Thế Vinh (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Hùng Long (SN 1994) và Trần Hải Nam (SN 1991, cùng ngụ phường 2, quận 3) để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Theo điều tra, khoảng 8 giờ ngày 7-10, Công an phường 2 cùng Công an quận 3 tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà ở địa chỉ 16/55/47 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2 thì phát hiện nhóm Phú.

Qua kiểm tra, công an thu giữ nhiều tài liệu dữ liệu điện tử có liên quan đến hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Công an đã đưa nhóm về trụ sở để làm việc. Qua làm việc, Phú khai cuối tháng 8-2018, y rời Hà Nội vào TPHCM để sinh sống và thuê căn nhà trên để bán điện thoại với Đức. Tuy nhiên, cả hai kinh doanh không hiệu quả.

Tháng 5-2019, cả hai bàn bạc cùng với Tố (giám đốc công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Đ.K, có trụ sở đặt tại phường Sài Đồng, Long Biên, TP Hà Nội) chung 200-300 triệu đồng/người để hoạt động cho vay nặng lãi. Phú và Đức đứng ra tổ chức hoạt động ở TPHCM. Cả hai thuê Vinh, Long, Nam, Vũ Xuân Kiên (SN 1988, ngụ TP Hà Nội) giúp việc.

Phú lên mạng xã hội Facebook tạo trang “Tài chính tiêu dùng...” và lấy số điện thoại Vinh làm giao dịch. Khi khách có nhu cầu vay thì gặp Vinh để tư vắng. Sau đó, Vinh sẽ đưa thông tin khách vào nhóm của mình để cho Phú coi. Phú cho Long, Nam, Kiên gặp khách cho vay. Khi gặp khách nhóm này sẽ coi khách dùng điện thoại di động gì. Nếu khách dùng điện thoại di động “xịn” thì sẽ được vay cao hơn.

Đồng thời, nhóm yêu cầu khách phải đăng xuất Icloud. Khách đồng ý thì nhóm sẽ đối Icloud rồi làm hợp đồng. Hợp đồng cho vay có hợp đồng bán điện thoại và hợp đồng cho thuê điện thoại. Nhóm chụp lại hợp đồng, chứng minh nhân dân, ảnh của khách rồi giao lại cho Phú. Sau đó, nhóm mới chịu giao tiền cho khách vay.

Cứ 5 ngày thì khách trả góp và chuyển vào tài khoản của Phú, Long. Nếu khách không có tài khoản thì nhóm này tới nhà thu tiền hoặc tới căn nhà trên đưa tiền. Để quản lý việc cho vay, Phú mua phần mềm tin học quản lý không cần ghi sổ sách.

Phần mềm này có thông tin mã khách hàng, tên khách hàng, tiền giao khách, thời gian vay, tiền đã đóng, còn phải đóng… Mỗi ngày, Long sẽ cập nhật vào phần mềm này. Phú khai lập trang quản lý phần mềm này từ khoảng tháng 4-2020 tới nay. Trước đây, Phú ghi chép bằng sổ sách.

Kiểm tra phần mềm này, công an phát hiện có 78 người vay với số tiền gần 500 triệu đồng và nhóm đã thu hơn 260 triệu đồng. Số tiền còn lại thì khách vẫn đang đóng. Bên cạnh đó, công an phát hiện có 124 người vay với số tiền hơn 725 triệu đồng đã trả nợ xong, với tổng mức thu cả gốc cả lãi là gần 907 triệu đồng.

Nhóm cho vay với số tiền từ 4 triệu đồng – 12 triệu đồng, lãi suất 20%/50 ngày. Khi khách trả xong nợ thì nhóm sẽ làm thủ tục thoát số Icloud. Cả hai trả cho Long, Kiên, Nam, Vinh mỗi người là 5 triệu đồng/tháng bao ăn ở.

Tổng lợi nhuận trước trước ngày 1-11-2019 thì sẽ chia đều cho cả ba. Ngoài Phú, Đức còn có Tố. Tuy nhiên, Tố rút vốn nên còn lại Phú, Đức. Nhóm này thu lợi nhuận hơn 587 triệu/người.

Thông tin pháp luật chiều 28/10: Đi dự đám cưới bạn cùng lớp, thiếu nữ xinh đẹp tuổi mất tích bí ẩn Thông tin pháp luật chiều 28/10: Đi dự đám cưới bạn cùng lớp, thiếu nữ xinh đẹp tuổi mất tích bí ẩn
Thông tin pháp luật sáng 28/10: Truy nguyên dấu vân tay, bắt luôn Thông tin pháp luật sáng 28/10: Truy nguyên dấu vân tay, bắt luôn "tú bà" 9X trốn lệnh truy nã 13 năm tại khu cách ly

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-3010-nguoi-dan-ong-mang-riu-chem-vo-chong-thong-gia-roi-do-xang-tu-thieu-122285.html

In bài viết