Du lịch ngoại ô bằng xe hơi cá nhân – Xu hướng lên ngôi trong đại dịch?

13:10 | 29/10/2020

Đời sống vật chất ngày càng nâng cao dẫn đến nhu cầu cho việc nghỉ dưỡng ngày càng trở nên phong phú. Nhất là trong những năm gần đây, với sự phát triển của hạ tầng tại Việt Nam cũng như những chiếc xe hơi được trang bị đầy đủ tính năng, công nghệ an toàn và thông minh, lựa chọn nghỉ dưỡng ngắn ngày bằng xe cá nhân đang là một trong những xu hướng được ưa chuộng nhất, đặc biệt là sau khi đại dịch COVID-19 bùng nổ.
Báo nước ngoài ca ngợi những bước phát triển nhảy vọt của Việt Nam trong 75 năm Báo nước ngoài ca ngợi những bước phát triển nhảy vọt của Việt Nam trong 75 năm
Dịch COVID-19 chững lại, châu Âu tìm hướng hồi sinh ngành du lịch Dịch COVID-19 chững lại, châu Âu tìm hướng hồi sinh ngành du lịch
Du lịch ngoại ô bằng xe hơi cá nhân – Xu hướng lên ngôi trong đại dịch?
Du lịch ngoại ô bằng xe hơi cá nhân – Xu hướng lên ngôi trong đại dịch?

Chủ động về thời gian và lịch trình

Nếu đi du lịch bằng máy bay hay tàu hoả, bạn sẽ phải đến sớm 1 - 2 tiếng để thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Trong khi đó, đi du lịch bằng xe hơi cá nhân sẽ giúp bạn và gia đình chủ động về thời gian xuất phát, rút ngắn thời gian chờ đợi và không còn phải trải qua những thủ tục rườm rà. Vì vậy sự đơn giản và tiện lợi là điều mà du lịch bằng xe hơi cá nhân mang đến cho lối sống hiện đại của con người hiện nay.

Bên cạnh đó, khác với những tour du lịch truyền thống thường khá gò bó về lịch trình, khi sử dụng xe cá nhân, mỗi người đều có thể thỏa sức tìm hiểu tận cùng ngõ ngách của những địa phương xa xôi - nơi mà máy bay hay tàu hoả không thể chạm tới.

Cũng bởi vậy, trong vài năm trở lại đây, các dòng xe thể thao đa dụng (SUV) đã trở thành sự lựa chọn của nhiều gia đình tại Việt Nam nhờ sở hữu khoảng sáng gầm vượt trội hơn các dòng xe sedan, cùng khả năng vận hành mạnh mẽ và gói trang bị công nghệ hỗ trợ người lái tối ưu, giúp cho tài xế dễ dàng di chuyển trên đa dạng địa hình, ngay cả địa hình đèo dốc, gập ghềnh, hiểm trở...

Du lịch ngoại ô bằng xe hơi cá nhân – Xu hướng lên ngôi trong đại dịch?
Ford EcoSport 2020

Dễ dàng và tiện nghi khi di chuyển

Hiện nay, ngày càng nhiều vùng ngoại ô đã được đầu tư quy hoạch nhằm mục đích phát triển du lịch, rút ngắn thời gian di chuyển hơn rất nhiều so với trước đây. Chỉ sau 1 - 2 giờ đồng hồ xuất phát từ nội thành, chúng ta đã sẵn sàng để tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời cùng bạn bè và người thân tại các vùng ven đô yên tĩnh, trong lành. Xu hướng này đang phát triển mạnh mẽ đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Đi đôi với điều đó là sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô với những mẫu xe được trang bị công nghệ và tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến, đảm bảo sự thoải mái và tiện nghi của hành khách trên mọi hành trình.

Không còn quá mệt mỏi khi di chuyển đường xa, các tài xế đã thư thái và thoải mái hơn nhờ có các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến. Một trong số đó có thể kể tới tính năng Ga tự động, với khả năng duy trì tốc độ của xe theo thiết lập của tài xế mà không cần phải nhấn chân ga. Không chỉ giúp giảm sự mệt mỏi mà còn tăng sự tập trung của tài xế trong những chuyến đi đường dài, hệ thống này đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên các dòng xe Ford, và gần đây EcoSport Mới 2020 đã được bổ sung thêm.

Du lịch ngoại ô bằng xe hơi cá nhân – Xu hướng lên ngôi trong đại dịch?
Các dòng xe của gia đình Ford đều sở hữu hệ thống giải trí SYNC3

Ngoài ra, các dòng xe của gia đình Ford đều sở hữu hệ thống giải trí SYNC3 tích hợp tính năng như đàm thoại rảnh tay, định vị bằng bản đồ vệ tinh hay phát nhạc bằng điện thoại thông minh cho những hành trình dài luôn tiện nghi và tràn đầy cảm hứng. Đặc biệt, một hộp giữ lạnh đã được trang bị trên dòng xe EcoSport 2020, không chỉ giữ cho không khí trong xe mát mẻ mà còn giúp bạn bảo quản lạnh đồ uống, đồ ăn vặt khi di chuyển trong những ngày hè nắng nóng.

Một ưu điểm vượt trội của những chuyến du lịch bằng xe cá nhân đó là bạn có thể mang theo mọi thứ bạn cần, từ hành lý cá nhân của cả đại gia đình, cho đến lều trại, lò nướng hay thực phẩm để phục vụ các bữa tiệc BBQ cùng bạn bè. Sở hữu hàng ghế sau với chế độ gập phẳng 60/40, mở ra khoang hành lý lên tới 1.414,5 lít, kết hợp với hơn 20 hộc chứa đồ thông minh và ngăn chứa đồ trung tâm trong khoang nội thất, EcoSport mang lại không gian chứa đồ thoải mái, rộng rãi, cùng bạn tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ trong hành trình trải nghiệm của mình.

Du lịch ngoại ô bằng xe hơi cá nhân – Xu hướng lên ngôi trong đại dịch?
Bộ trang bị tự vá trên xe Ford EcoSport

An toàn tối đa trên mọi hành trình

Trong bối cảnh Việt Nam và cả thế giới đang tích cực phòng chống dịch COVID-19, du lịch ngoại ô bằng xe hơi cá nhân sẽ giúp hạn chế những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ phương tiện công cộng, đồng thời thể hiện ý thức bảo vệ cộng đồng và bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, chiếc xe hơi được lựa chọn cũng cần phù hợp với các mục đích di chuyển khác nhau, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí an toàn, chất lượng, giúp cho mọi thành viên giảm bớt mệt mỏi cũng như bảo vệ được tính mạng.

Theo kết quả khảo sát của TAB về xu hướng du lịch của người Việt Nam hậu COVID-19 vào tháng 5/2020, gần 90% đối tượng khảo sát lựa chọn đi cùng gia đình và nhóm bạn bè thân thiết, thay vì theo đoàn lớn như trước; 50% chọn du lịch ngắn ngày; 40% vấn tránh xa máy bay; 69% lựa chọn điểm đến an toàn.

Trong thời điểm dịch COVID-19 và yêu cầu giãn cách xã hội, du lịch gia đình hoặc nhóm nhỏ bằng xe riêng tại những không gian riêng tư ở ngoại ô đang trở thành xu hướng.

Du lịch ngoại ô bằng xe hơi cá nhân – Xu hướng lên ngôi trong đại dịch?

Để đảm bảo an toàn cho chuyến đi của bạn, dòng xe Ford EcoSport mới sở hữu hàng loạt công nghệ tiên tiến tích hợp các tính năng an toàn chủ động giúp bảo vệ tối đa cho mọi hành khách trên xe. Phiên bản cao cấp nhất được trang bị tới 7 túi khí gồm 2 túi phía trước, 2 túi khí bên, 2 túi khí rèm, và 1 túi khí đầu gối dành cho người lái.

Với đặc thù khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam, Ford Ecosport linh hoạt ứng phó trong mọi điều kiện thời tiết nhờ trang bị công nghệ toàn diện. Trang bị cần gạt mưa tự động mới giúp tài xế luôn giữ vững tầm nhìn, đồng thời vẫn đảm bảo sự tập trung khi lái xe, đặc biệt là trong những ngày mưa lớn.

Du lịch ngoại ô bằng xe hơi cá nhân – Xu hướng lên ngôi trong đại dịch?
EcoSport 2020 còn được trang bị tính năng Hỗ trợ Khởi hành ngang dốc, giúp xe không bị trôi, ngay cả khi tài xế đổi từ chân phanh sang chân ga để khởi hành khi đang dừng giữa lưng chừng dốc.

Những hành trình khám phá cao nguyên với những con đường đèo dốc quanh co cũng trở nên dễ dàng và an toàn hơn với hệ thống Chống bó cứng phanh (ABS) và Cân bằng Điện tử (ESC) hỗ trợ giảm nguy cơ xe bị trượt và mất kiểm soát. Cùng với đó, EcoSport 2020 còn được trang bị tính năng Hỗ trợ Khởi hành ngang dốc, giúp xe không bị trôi, ngay cả khi tài xế đổi từ chân phanh sang chân ga để khởi hành khi đang dừng giữa lưng chừng dốc.

Sức khỏe là thứ quý giá nhất cho cuộc sống, chính vì thế hình thức du lịch ngoại ô bằng xe hơi cá nhân là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những hành trình khám phá của bạn tới những vùng đất mới. Đây chắc chắn sẽ là một xu hướng mới trong tương lai không xa!

Du lịch biển trái mùa liệu có thú vị? Du lịch biển trái mùa liệu có thú vị?

Các tháng hè (từ tháng 6 đến tháng 8) luôn là thời gian lý tưởng để có một chuyến du lịch biển để xua tan ...

Kiên Giang: Phát huy lợi thế kinh tế biển và du lịch Kiên Giang: Phát huy lợi thế kinh tế biển và du lịch

Kiên Giang là một trong những tỉnh thu ngân sách trên 10 ngàn tỷ đồng/năm ở ĐBSCL. Tập trung phát triển kinh tế biển trở ...

'Ranger for Her' - Câu chuyện về những phụ nữ hiện đại mạnh mẽ, cá tính

Hiện nay, số lượng phụ nữ sở hữu và sử dụng xe bán tải, dòng xe vốn được ngầm định là dành riêng cho những ...

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-lich-ngoai-o-bang-xe-hoi-ca-nhan-xu-huong-len-ngoi-trong-dai-dich-122171.html

In bài viết