Thông tin pháp luật chiều 28/10: Đi dự đám cưới bạn cùng lớp, thiếu nữ xinh đẹp tuổi mất tích bí ẩn

18:34 | 28/10/2020

Thông tin pháp luật chiều 28/10: Đi dự đám cưới, thiếu nữ xinh đẹp tuổi mất tích bí ẩn; Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 4.000 tỷ đồng; Bắt tạm giam nhân viên bưu điện tham ô hơn 3 tỷ … là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 28/10: Truy nguyên dấu vân tay, bắt luôn Thông tin pháp luật sáng 28/10: Truy nguyên dấu vân tay, bắt luôn "tú bà" 9X trốn lệnh truy nã 13 năm tại khu cách ly
Thông tin pháp luật chiều 27/10: Lời khai rùng rợn vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị dìm đến tử vong Thông tin pháp luật chiều 27/10: Lời khai rùng rợn vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị dìm đến tử vong

Đi dự đám cưới, thiếu nữ xinh đẹp tuổi mất tích bí ẩn

Thông tin pháp luật chiều 28/10: Đi dự đám cưới bạn cùng lớp, thiếu nữ xinh đẹp tuổi mất tích bí ẩn
Ảnh nữ sinh mất tích

Sáng 28/10, ông Nguyễn Huy Quyên (SN 1973) trú tại xóm Ngành, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; bố đẻ Hà cho biết: Nguyễn Thu Hà (SN 2002), mất tích nhiều ngày nay chưa về. Tối 24/10, Hà có đi dự đám cưới bạn học cùng lớp nhưng cũng từ đó gia đình mất liên lạc với Hà. Chiếc xe máy nữ sinh này sử dụng vẫn để ở nhà người bạn.

“Cháu đi đám cưới nhưng đến nay chưa trở về. Gia đình đã thông báo đến chính quyền địa phương và tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thời gian gần đây, gia đình và cháu không xảy ra mâu thuẫn với ai”, ông Quyên cho biết.

Trao đổi về vụ việc trên, vị lãnh đạo UBND xã Liên Sơn, (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho biết, hiện chính quyền địa phương đã nắm được thông tin vụ việc và đang tích cực phối hợp với gia đình tìm kiếm tung tích nữ sinh này.

“Cháu rời khỏi nhà đi ăn cỗ nhưng không thấy về, gia đình đã thông báo đến cơ quan công an. Hiện chúng tôi vẫn đang tích cực phối hợp với gia đình để tìm kiếm cháu nhưng chưa có kết quả”, vị lãnh đạo UBND xã Liên Sơn thông tin thêm.

Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 4.000 tỷ đồng

Thông tin pháp luật chiều 28/10: Đi dự đám cưới bạn cùng lớp, thiếu nữ xinh đẹp tuổi mất tích bí ẩn
Công an làm việc với nhóm liên quan đường dây cá độ bóng. Ảnh: T.M.

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ 12 người trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền cá cược hơn 4.000 tỷ đồng.

Theo điều tra, đường dây cá độ bóng đá trên do Võ Văn Hải (49 tuổi, quê Khánh Hòa) cầm đầu.

Công an xác định Hải quản lý tài khoản cá độ Super Master. Sau đó, người đàn ông này chia thành 10 tài khoản Master, 21 tài khoản Agent, 76 tài khoản member cho các chân rết.

Quá trình phá án, công an thu giữ một khẩu súng ngắn, 13 thẻ ngân hàng, 28 điện thoại, 5 máy tính, hơn 350 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan.

Theo xác minh, từ cuối năm 2019 đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây cờ bạc này đã giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng.

Bắt tạm giam nhân viên bưu điện tham ô hơn 3 tỷ đồng

Thông tin pháp luật chiều 28/10: Đi dự đám cưới bạn cùng lớp, thiếu nữ xinh đẹp tuổi mất tích bí ẩn
Cơ quan công an đọc lệnh bắt Nguyễn Thị Huyền Trang (áo xám). Ảnh: VOV

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1986, nhân viên Bưu điện huyện Đức Trọng) để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Lệnh bắt tạm giam được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Trước đó, tháng 4/2020, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng có đơn trình báo bà Nguyễn Thị Huyền Trang (trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) phụ trách kế toán Bưu điện huyện Đức Trọng có hành vi tham ô, chiếm đoạt của cơ quan số tiền trên 3 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, bà Trang thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 9/2019, sau khi nhận các gói tiền từ các nhà xe và bưu cục, bưu điện văn hóa xã chuyển về, thay vì giao cho thủ quỹ Bưu điện huyện Đức Trọng, bà Trang dùng để tiêu xài và hợp thức các chứng từ kế toán để che đậy hành vi gian dối.

Sau khi phát hiện nhiều việc làm không minh bạch của Trang, tháng 1/2020, Bưu điện huyện Đức Trọng đã chuyển Trang từ bộ phận kế toán sang làm nhân viên.

Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam đồng thời thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của Trang để điều tra, làm rõ.

Công an vào cuộc vụ cháy nhà ở Hóc Môn khiến 3 cha con bỏng nặng

Thông tin pháp luật chiều 28/10: Đi dự đám cưới bạn cùng lớp, thiếu nữ xinh đẹp tuổi mất tích bí ẩn
Ngôi nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: NLĐ

Người dân sống cạnh căn nhà ở Hóc Môn (TP HCM) nghe tiếng la thất thanh nên chạy đến giải cứu thì phát hiện 3 cha con bị phỏng nặng.

Ngày 28-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn cho biết đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy căn nhà trên đường Trần Thị Bốc (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP HCM) khiến 3 cha con bị phỏng nặng.

Ba cha con bị phỏng mức độ khác nhau hiện đang được điều trị tại các bệnh viện, gồm: Nguyễn Công K.(SN 1985), Nguyễn Phạm Gia H.(SN 2011) và Nguyễn Phạm Gia P.(SN 2014).

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ cháy nhà thì vợ chồng anh K. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Trước đó, chiều 27-10, người dân sống gần nhà anh K. thấy ngôi nhà bị cháy và bên trong có tiếng kêu thất thanh nên trình báo công an. Cả 3 cha con được hàng xóm giải cứu, đưa đi bệnh viện trong tình trạng bị phỏng do xăng.

Người nhà cho biết cháu Gia H. và Gia P. bị phỏng nặng, hiện đang được theo dõi sát sao. Riêng anh H. bị phỏng 50% diện tích cơ thể và đang được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Nguyên nhân đang được công an lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

Thông tin pháp luật chiều 26/10: Truy tố ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường liên quan vụ Út “trọc” lừa đảo hơn 700 tỷ đồng Thông tin pháp luật chiều 26/10: Truy tố ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường liên quan vụ Út “trọc” lừa đảo hơn 700 tỷ đồng
Thông tin pháp luật sáng 26/10: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm tử vong cạnh bao tải đựng chó trong rừng tràm Thông tin pháp luật sáng 26/10: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm tử vong cạnh bao tải đựng chó trong rừng tràm

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-2810-di-du-dam-cuoi-ban-cung-lop-thieu-nu-xinh-dep-tuoi-mat-tich-bi-an-122104.html

In bài viết