Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân vươn khơi bám biển

19:30 | 03/10/2020

Tiếp tục đồng hành với ngư dân trên vùng biển Tây nam của Tổ quốc, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, từ ngày 2-3/10, Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức Chương trình Công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Kiên Giang: Triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” Kiên Giang: Triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại An Giang Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại An Giang
Vùng 4 Hải quân hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển Vùng 4 Hải quân hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển

Theo đó, trong 2 ngày, 2 và 3/10, tại thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Hải đoàn 42 đã tổ chức Hội nghị với Huyện ủy Ngọc Hiển, để trao đổi, cung cấp thông tin và thống nhất các nội dung tiến hành các hoạt động dân vận tại địa phương trong thời gian tới; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 130 ngư dân địa phương và phát 450 tờ rơi.

5457 anh 04 1

Hải đoàn 42 phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân.

Bên cạnh đó, Hải đoàn 42 còn phối hợp với các cơ quan địa phương tổ chức dọn vệ sinh môi trường và dâng hương tại tượng đài Liệt sỹ khởi nghĩa Hòn khoai. Đồng thời, phối hợp với Trường THCS Bông Văn Dĩa giao lưu văn nghệ và tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” với sự tham gia của hơn 900 học sinh, giáo viên.

Hải đoàn 42 đã chủ trì, phối hợp với Đoàn trinh sát số 2, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4/BTL Cảnh sát biển và các nhà đồng hành tặng 210 lá cờ, 80 suất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng cho ngư dân địa phương; tặng 5 xe đạp, 400 cuốn tập và 64 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi của Trường.

5501 anh 05 1

Thượng tá Lê Văn Tú, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng xe đạp cho các em học sinh.

Theo Hải đoàn 42, thông qua chương trình này sẽ góp phần giúp ngư nhân nâng cao nhận thức pháp luật về biển đảo Việt Nam, về Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, tác hại của ma túy đối với cộng đồng; Nâng cao ý thức chấp hành các quy định về chống đánh bắt cá trái phép, không khai báo và không quản lý (IUU); Đồng thời, giáo dục truyền thống dân tộc, địa phương, xây dựng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, đất nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông.

Kiên Giang: Triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” Kiên Giang: Triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

Ngày 24/9, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với huyện ủy, UBND và các ban ngành đoàn thể huyện An Minh, tỉnh Kiên ...

Điểm tựa vững chắc cho nhân dân trên biên giới Điểm tựa vững chắc cho nhân dân trên biên giới

Từ xa nhìn xuống, trung tâm xã Bạch Đích nằm giữa thung lũng, lọt giữa những rừng thông xanh mướt. Nổi bật là những ngôi ...

Vùng 4 Hải quân hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển Vùng 4 Hải quân hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển

Những năm qua, Vùng 4 Hải quân vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo vừa tích ...

Kiên Giang: Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Kiên Giang: Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành cùng ngư dân khắc phục dịch bệnh COVID-19 và Tuyên truyền về chống khai thác ...

Bộ đội Biên phòng An Giang tặng 100 suất quà cho người dân nghèo ở vùng biên giới Bộ đội Biên phòng An Giang tặng 100 suất quà cho người dân nghèo ở vùng biên giới

Ngày 07/5, hai Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang đã tổ chức trao tặng ...

Đăng Khôi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-4-dong-hanh-voi-ngu-dan-vuon-khoi-bam-bien-119962.html

In bài viết