Kết nghĩa biên phòng: mô hình thiết thực và hiệu quả ở Điện Biên

16:44 | 29/09/2020

Mới đây tại mốc giới số 12, biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Đồn Biên phòng Sen Thượng, tỉnh Điện Biên và Đại đội quản lý biên giới Giang Thành (Tổng trạm kiểm soát biên phòng, xuất nhập cảnh Vân Nam, Trung Quốc) tổ chức hội đàm trên thực địa nhằm đẩy mạnh và duy trì có hiệu quả cơ chế hợp tác giữa hai bên trong tình hình thực hiện nhiệm vụ kép vừa quản lý biên giới, vừa chống dịch.
Chùa Linh Quang (Điện Biên) – góc văn hóa tín ngưỡng của người dân vùng biên giới Chùa Linh Quang (Điện Biên) – góc văn hóa tín ngưỡng của người dân vùng biên giới

Nằm trên đồi Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, chùa Linh Quang cách trung tâm thành phố chừng 5km. Đi ...

Điện Biên phòng chống xâm hại - bạo lực trẻ em Điện Biên phòng chống xâm hại - bạo lực trẻ em

Ngày 24/9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới quốc tế tại ...

3506 1
Đại diện Đồn Biên phòng Sen Thượng, Điện Biên, Việt Nam tặng quà lưu niệm Đại đội quản lý biên giới Giang Thành, Trung Quốc.

Trong không khí thẳng thắn, hữu nghị, thiết thực và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình liên quan đến công tác quản lý biên giới, phòng, chống dịch thời gian qua và kiến nghị một số ý kiến về phương hướng hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục coi trọng phối hợp tuyên truyền, giáo dục công dân tại khu vực biên giới chấp hành nghiêm ba văn kiện về biên giới và các hiệp định, hiệp nghị đã được Chính phủ ký kết và các quy định pháp luật của mỗi bên về biên giới quốc gia; tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác phòng dịch, ý thức tố giác tội phạm đặc biệt là tố giác hoạt động vượt biên giới trái phép phòng tránh dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Trước đó, năm 2016, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cũng đã tổ chức Lễ kết nghĩa giữa các đồn biên phòng tỉnh Điện Biên (Việt Nam) với các đại đội biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phoong Sa Ly (nước CHDCND Lào).

3622 2
Chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải trên đường tuần tra biên giới. Ảnh TTX

Các cặp đơn vị kết nghĩa 2 bên gồm: Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, A Pa Chải với Đại đội 111, Bộ Chỉ huy Quân sự Phoong Sa Ly; Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, Na Cô Sa, Nậm Kè, Mường Nhé với Đại đội 114, Bộ Chỉ huy Quân sự Phoong Sa Ly; Đồn Biên phòng Nà Hỳ, Nà Bủng kết nghĩa với Đại đội 115, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phoong Sa Ly; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Pa Thơm, Mường Mươn, Mường Pồn, Si Pa Phìn kết nghĩa với Đại đội 1116, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phoong Sa Ly.

Các đơn vị kết nghĩa đã ký kết biên bản ghi nhớ, với các nội dung: Tăng cường trao đổi thông tin, tình hình có liên quan và thường xuyên trao đổi nghiệp vụ quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hoạt động xâm nhập, phá hoại của phần tử phản động, ly khai gây nguy hại đến an ninh 2 bên biên giới; cùng nhau tuyên truyền, giáo dục nhân dân 2 bên biên giới nghiêm chỉnh chấp hành các văn kiện về biên giới 2 bên; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các dịp kỷ niệm ngày quốc khánh và lễ, tết truyền thống của 2 nước.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải Đặng Văn Tuấn chia sẻ: Đơn vị quản lý 40,5km đường biên giới tiếp giáp với nước Lào và Trung Quốc, trong đó có cột mốc đặc biệt - mốc giao điểm đường biên giới giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Những năm qua, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ biên giới đối diện tiến hành hội đàm định kỳ, đột xuất đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, giữ vững quan điểm, đường lối, nguyên tắc đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đối với tuyến biên giới Việt – Trung, 2 bên đã tổ chức các hoạt động cụ thể: Tuần tra biên giới song phương; Hội đàm nghiệp vụ định kì; Gặp mặt biên giới; Liên lạc qua đường dây nóng; Tuyên truyền pháp luật song phương; Giao lưu chính trị; Luyện tập xử lý tình huống song phương; Kết nghĩa Đồn - Đại đội hữu nghị; Kết nghĩa Xã – Trấn hữu nghị.

Đối với tuyến biên giới Việt – Lào có các hoạt động cụ thể: Liên lạc qua đường dây nóng; Gặp mặt biên giới; Kết nghĩa biên giới.

(Báo cáo của tỉnh Điện Biên ngày 21/9/2020)

Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, trong những năm qua, công tác đối ngoại biên phòng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của bộ đội biên phòng. Đồng thời tiếp tục khẳng định là kênh đối ngoại quan trọng, thiết thực và hiệu quả trong hoạt động đối ngoại quốc phòng và ngoại giao nhân dân. Hoạt động này góp phần bảo vệ Tổ quốc, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Điện Biên phòng chống xâm hại - bạo lực trẻ em Điện Biên phòng chống xâm hại - bạo lực trẻ em
Huyện nghèo biên giới sẵn sàng cho năm học mới Huyện nghèo biên giới sẵn sàng cho năm học mới

Yên Ba

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ket-nghia-bien-phong-mo-hinh-thiet-thuc-va-hieu-qua-o-dien-bien-119608.html

In bài viết