Thông tin pháp luật sáng 29/9: Phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề nghìn tỷ đồng ở Hà Nội

07:12 | 29/09/2020

Thông tin pháp luật sáng 29/9: Phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề nghìn tỷ đồng ở Hà Nội; 36 năm tù giam cho hai mẹ con giết người ở Lâm Đồng; Bắt nghi phạm truy sát 3 người trong gia đình vợ cũ… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay...
Thông tin pháp luật chiều 28/9: Truy bắt nghi phạm vụ thảm án 3 mẹ con bị đâm ở Hà Tĩnh Thông tin pháp luật chiều 28/9: Truy bắt nghi phạm vụ thảm án 3 mẹ con bị đâm ở Hà Tĩnh
Thông tin pháp luật sáng 28/9: Bắt giữ trai trẻ 21 tuổi chuyên “giăng bẫy” lừa đảo tài sản của nhiều phụ nữ Thông tin pháp luật sáng 28/9: Bắt giữ trai trẻ 21 tuổi chuyên “giăng bẫy” lừa đảo tài sản của nhiều phụ nữ

Phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề nghìn tỷ đồng ở Hà Nội

4954 danh bac copy 21394439
Các đối tượng Bùi Quang Huy, Bùi Xuân Thành, Vũ Mạnh Dũng. Ảnh: CA Hà Nội

Công an Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Mạnh Long (SN 1991) và Vũ Mạnh Dũng (SN 1981; cùng trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu. Số tiền giao dịch hàng ngày từ 5 đến 10 tỷ đồng.

Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an TP Hà Nội bắt giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Long, Vũ Mạnh Dũng, Bùi Xuân Thành (SN 1977; trú tại: Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Bùi Quang Huy (SN 1986; trú tại Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) và Vũ Thị Hảo (SN 1976; trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 19 điện thoại di động, 9 máy tính laptop và hơn 2,5 tỷ đồng tiền mặt.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự ước tính số lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tính từ đầu năm 2020 đến nay là khoảng gần 1.000 tỷ đồng.

Hiện các đơn vị chức năng Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

36 năm tù giam cho hai mẹ con giết người ở Lâm Đồng

5016 36 nam tu giam cho hai me con giet nguoi o lam dong 2
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: DNVN

Ngày 28/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử vụ án giết người đối với bị can Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) và con trai là Phạm Phi Trường (19 tuổi) cùng ngụ thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) và tuyên phạt 2 mẹ con 36 năm tù giam.

Nạn nhân là ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi) chồng của bà Nga và cha ruột của Trường. Theo cáo trạng, trong quá trình chung sống, ông Dũng và Nga thường xuyên xảy ra cãi nhau, thỉnh thoảng ông Dũng uống rượu đuổi đánh bà Nga và chửi mắng con trai út Phạm Phi Trường.

Trước đó, hai vợ chồng ông Dũng, bà Nga có gửi ngân hàng một sổ tiết kiệm 150 triệu đồng. Bà Nga nhiều lần rút tiền cho con trai tiêu xài. Đến khi số tiền trong sổ hết, sợ ông Dũng phát hiện nên bà Nga đã bàn với con mua súng bắn ông Dũng.

Rạng sáng ngày 4/4/2020, trong lúc ông Dũng đang ngủ ở nhà, Trường và mẹ đã dùng súng tự chế bắn vào lưng trái khiến ông Dũng tử vong. Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Nga 20 năm tù, Phạm Phi Trường 16 năm tù giam về hành vi giết người.

Bắt nghi phạm truy sát 3 người trong gia đình vợ cũ

5035 nannhanbitruysat sggp spmh
Nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Ảnh: SGGP

Tối 28-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Lê Minh Hải (37 tuổi, trú tại TP Hà Tĩnh). Hải là nghi phạm đã đâm 3 người trong gia đình vợ cũ khiến một người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 28-9, người dân nghe tiếng kêu cứu từ ngôi nhà của bà V. (ở ngõ 141, đường Nguyễn Xí, tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) liền chạy đến thì phát hiện bà V. cùng với 2 con gái là N. và H. đều bị đâm trọng thương.

Ngay sau đó, các nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà N. đã tử vong. Bước đầu nghi phạm gây án được xác định là Lê Minh Hải (37 tuổi, trú tại TP Hà Tĩnh). Hải là con rể của bà V., hiện đã ly hôn. Thời điểm Hải đến gây án, vợ cũ của nghi phạm này không có ở nhà.

Chiều 28-9, bác sĩ Hoàng Song Hào, Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, khoảng 14 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân Nguyễn Thị V. (71 tuổi), Bùi Thị N. (47 tuổi) và Bùi Thị H. (40 tuổi). Trong đó, bệnh nhân N. đã tử vong trước khi chuyển vào nhập viện. Bệnh nhân H. bị một vết thương thấu ngực, trong tình trạng suy hô hấp, sốc mất máu nặng và bệnh nhân V. bị vết thương thấu bụng. Hiện cả 2 bệnh nhân đang được các y bác sĩ tích cực cứu chữa.

Bắt giam thanh niên đưa người yêu “nhí” vào nhà nghỉ để làm trò người lớn

5055 luan wtss
Nguyễn Văn Luân tại Cơ quan Công an. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Sáng ngày 28/9, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, sau khi nhận tin báo tố giác của gia đình bị hại, qua điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam với Nguyễn Văn Luân về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Tại Cơ quan Công an, Luân thừa nhận với bé gái 12 tuổi (ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) quen biết nhau thông qua mạng xã hội rồi cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.

Ngày 12 và 13/9/2020, Luân thuê nhà nghỉ ở thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) để gặp người yêu. Tại đây Luân đã 2 lần thực hiện hành vi dâm ô đối bé gái này.

Sau đó, Luân và dẫn người yêu đến khu vực Dinh Cậu (thuộc khu phố 2, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang) dạo chơi, người nhà của của người yêu phát hiện trình báo với Cơ quan Công an.

Qua làm việc tại Cơ quan Công an, Luân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thông tin pháp luật sáng 27/9: Đâm chủ loa kẹo kéo tử vong vì giành hát karaoke Thông tin pháp luật sáng 27/9: Đâm chủ loa kẹo kéo tử vong vì giành hát karaoke
Thông tin pháp luật chiều 26/9: Tài xế nhanh trí chở kẻ Thông tin pháp luật chiều 26/9: Tài xế nhanh trí chở kẻ "gây mê" lừa đảo trên xe khách vào trụ sở công an

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-299-pha-duong-day-ca-do-bong-da-lo-de-nghin-ty-dong-o-ha-noi-119572.html

In bài viết