Thông tin pháp luật sáng 26/9: Giả danh công an lừa hơn 500 triệu đồng

07:27 | 26/09/2020

Thông tin pháp luật sáng 26/9: Nghi phạm sát hại hai mẹ con ở Nghệ An tử vong trong rừng sâu, trong túi quần chứa lá ngón; Giả danh công an lừa hơn 500 triệu đồng; Vợ bị khởi tố vì lừa đảo, Giám đốc sở Tư pháp Lâm Đồng bị điều làm chuyên viên … là những tin pháp luật nổi bật hôm nay...
Thông tin pháp luật chiều 25/9: Hứa xin hộ vào hải quan sân bay làm việc, đối tượng lừa 600 triệu đồng Thông tin pháp luật chiều 25/9: Hứa xin hộ vào hải quan sân bay làm việc, đối tượng lừa 600 triệu đồng
Thông tin pháp luật sáng 25/9: Nghịch tử ở Hà Nội dùng dao sát hại cả cha lẫn mẹ Thông tin pháp luật sáng 25/9: Nghịch tử ở Hà Nội dùng dao sát hại cả cha lẫn mẹ

Nghi phạm sát hại hai mẹ con ở Nghệ An tử vong trong rừng sâu, trong túi quần chứa lá ngón

1707 hoa la ngon mau vang
Ảnh minh họa

Ngày 25/9, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT đang tạm giữ đối tượng Vi Văn C. (trú bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn) là nghi can sát hại hai mẹ con trong đêm.

Theo đó, vào khoảng 8h30 ngày 24/9, người dân trong cụm dân cư Huồi Máy thuộc bản Cắm, xã Cắm Muộn nghe tiếng kêu cứu, sau đó phát hiện chị Lô Thị Chi (31 tuổi) và mẹ chồng là bà Vi Thị Cường nằm gục bên vũng máu với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Ngay sau đó, hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, cách xa cơ sở y tế hơn 25 km, chị Chi đã tử vong. Riêng bà Cường do vết thương khá nặng, hiện đang hôn mê sâu.

Nghi phạm được xác định là Vi Văn C. cùng trú tại cụm dân cư Huồi Máy. Sau khi gây án, đối tượng C. đã bỏ trốn vào rừng.

Rạng sáng ngày 25/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Vi Văn C..

Khi lực lượng chức năng tìm thấy Cư trong rừng sâu thì sức khỏe của người này đã rất yếu. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi quần của Cư có lá ngón.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho Cư nhưng người này đã tử vong sau đó.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra.

Giả danh công an lừa hơn 500 triệu đồng

1727 dsccc
Ngô Gia Thứ. Ảnh: Công an Hải Dương. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 25/9, VKSND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) phê chuẩn khởi tố bị can Ngô Gia Thứ (26 tuổi, trú xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ năm 2019-2020, Thứ thường qua lại thị xã Kinh Môn và tự xưng mình là cán bộ công an tại Cục Công nghệ cao (Bộ Công an).

Anh ta tiếp cận với một số người dân có nhu cầu làm thủ tục cấp giấy phép sử dụng đất, xây dựng và hứa giúp họ.

Tin tưởng, 5 người dân đã đưa cho Thứ tổng số tiền 530 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thứ chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Bị công an triệu tập vào ngày 14/9, Thứ khai khai nhận thấy việc giả danh công an có thể dễ dàng kiếm được tiền nên thực hiện hành vi lừa đảo nêu trên.

Vợ bị khởi tố vì lừa đảo, Giám đốc sở Tư pháp Lâm Đồng bị điều làm chuyên viên

1743 vo bi khoi to vi lua dao giam doc so tu phap lam dong bi dieu lam chuyen vien
Vợ chồng ông Đoàn Xuân Sơn. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 25/9, sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông Đoàn Xuân Sơn (Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng) bị điều sang làm chuyên viên công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm (Lâm Đồng), kể từ ngày 1/10/2020.

Nhiệm vụ cụ thể của ông Đoàn Xuân Sơn sẽ do Chủ tịch Hội đồng hành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm phân công.

Trước đó, ông Sơn có đơn xin thôi việc, tuy nhiên sau đó ông chấp nhận sự phân công của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó vào đêm ngày 15/6 đến rạng sáng ngày 16/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam bà Bùi Thị Mai Liên (46 tuổi, Trưởng phòng hành chính Tư pháp thuộc sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng). Bà Liên là vợ của ông Đoàn Xuân Sơn.

3 công chứng viên bị bắt cùng bà Liên gồm: Bùi Hữu Quang Luận (công chứng viên Phòng công chứng số 1, sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng), Chu Văn Sửa và Trần Thùy Lâm (Văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu - phòng công chứng tư nhân).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2019, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nhận được nhiều đơn thư người dân tố cáo bà Liên và ông Sơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỉ đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát thông báo yêu cầu những người có tài sản bị bà Liên lừa đảo đến Công an tỉnh Lâm Đồng để trình báo nhằm củng cố hồ sơ.

Sau khi vợ bị bắt, ông Sơn đã bị đành chỉ công tác để tiến hành quy trình kiểm điểm, kỷ luật. Ông Sơn sau đó bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Thông tin pháp luật chiều 24/9: Tông vào phụ nữ mang thai, nhóm thanh niên cầm hung khí đập xe người đi đường Thông tin pháp luật chiều 24/9: Tông vào phụ nữ mang thai, nhóm thanh niên cầm hung khí đập xe người đi đường
Thông tin pháp luật sáng 24/9: Bé gái 12 tuổi bị bảo vệ trường xâm hại nhiều lần, rồi quay clip khống chế Thông tin pháp luật sáng 24/9: Bé gái 12 tuổi bị bảo vệ trường xâm hại nhiều lần, rồi quay clip khống chế

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-269-gia-danh-cong-an-lua-hon-500-trieu-dong-119336.html

In bài viết