Cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù

10:26 | 20/09/2020

Cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài bị tuyên án 8 năm tù, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy lĩnh 5 năm tù. HĐXX cho rằng áp dụng mức hình phạt dưới khung với các bị cáo là đủ để răn de, phòng ngừa hành vi phạm tội.
Ông Nguyễn Thành Tài bật khóc, xin lỗi người dân khi nói lời sau cùng Ông Nguyễn Thành Tài bật khóc, xin lỗi người dân khi nói lời sau cùng
Ông Nguyễn Thành Tài khai gì về mối quan hệ với nữ Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm? Ông Nguyễn Thành Tài khai gì về mối quan hệ với nữ Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm?
cuu pho chu tich tphcm nguyen thanh tai linh an 8 nam tu
Bị cáo Nguyễn Thành Tài nhận mức án 8 năm tù (Ảnh: Tiền Phong)

Sáng nay 20/9, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết đối với ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) cùng 4 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đối với khu đất "vàng" số 8-12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1 (TP.HCM).

Hành vi phạm tội của cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và đồng phạm gây ra bị đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. HĐXX nhận định các bị cáo đều thừa nhận đã chỉ đạo, tham mưu ký, ban hành các văn bản giao đất trái pháp luật.Trong đó, ông Tài có vai trò chủ đạo nên phải nhận hình phạt cao nhất.

HĐXX xét thấy cả 5 bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thiệt hại của vụ án được khắc phục toàn bộ do khu đất 8-12 Lê Duẩn được thu hồi để trả lại cho Nhà nước. Vì thế, HĐXX cho rằng áp dụng mức hình phạt dưới khung với các bị cáo là đủ để răn de, phòng ngừa hành vi phạm tội.

Với những lập luận, phân tích trên, HĐXX tuyên phạt cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài 8 năm tù. Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy lĩnh án 5 năm tù.

Bị cáo Đào Anh Kiệt nhận mức án 5 năm tù, tổng hợp hình phạt 6 năm 6 tháng tù với bản áp trước đó. Tổng hợp hình phạt là 11 năm 6 tháng.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nam lĩnh án 4 năm tù. Trương Văn Út bị tuyên phạt 3 năm tù; tổng hợp với bản án 5 năm tù, bị cáo này lĩnh 8 năm tù.

Cả 5 bị cáo cùng bị tuyên phạt tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử | dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo liên đới nộp lại số tiền 4,7 tỷ đồng theo tỷ lệ bằng nhau. Tòa cũng tuyên giao UBND TP.HCM thu hồi, quản lý khu đất 8-12 Lê Duẩn theo quy định của pháp luật.

Ngày mai 16/9, xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài Ngày mai 16/9, xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm bị xét xử về cáo buộc giao đất "vàng" tại số 8-12 ...

Tin tức pháp luật sáng 1/8: Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài ra tòa Tin tức pháp luật sáng 1/8: Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài ra tòa

Tin tức pháp luật sáng 1/8: Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài ra tòa; Bị dọa đốt nhà, nam thanh ...

Tiếp tục đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài Tiếp tục đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài

Bộ Công an tiếp tục đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao truy tố ông Nguyễn Thành Tài - cựu Phó Chủ ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuu-pho-chu-tich-tphcm-nguyen-thanh-tai-bi-tuyen-phat-8-nam-tu-118889.html

In bài viết