Nón lá của Việt Nam tại Lễ hội Đa văn hóa ở Đức gây ấn tượng với bạn bè quốc tế

14:00 | 14/09/2020

Bà Martina Wild - Phó Thị trưởng kiêm phụ trách các vấn đề về di cư của thành phố Augsburg đặc biệt ấn tượng với sản phẩm nón lá và bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Việt Nam. Theo bà Martina Wild, sự tham gia của gian hàng Việt Nam góp phần “làm lễ hội thêm phong phú với nhiều gam màu hơn”.
Đại sứ quán Mỹ gửi thư tri ân y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức Đại sứ quán Mỹ gửi thư tri ân y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức

Đại sứ quán Mỹ vừa gửi Thư cảm ơn các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức về sự tận tâm chăm sóc, ...

Tổng thống Đức gửi điện mừng nhân dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9 Tổng thống Đức gửi điện mừng nhân dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9

Ngày 31/8, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho biết, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã gửi điện mừng nhân ...

2315 14092020090627320vna potal du lich viet nam quang ba hinh anh viet nam tai mien nam nuoc duc 5015462
Phó Thị trưởng thành phố Augsburg, bà Martina Wild (áo dài cam), ấn tượng với ẩm thực và nón lá của Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Cuối tuần qua, tại thành phố Augsburg, bang Bayern, miền Nam nước Đức đã diễn ra Lễ hội Đa văn hóa với nhiều hoạt động ấn tượng và đặc sắc. Tại đây, gian hàng Việt Nam của Tạp chí Hương Việt (một tờ báo trực tuyến của người Việt ở Đức) đã gây ấn tượng với bạn bè và du khách quốc tế.

Hoạt động quảng bá trên được Tạp chí Hương Việt tiến hành nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (23/9/1975-23/9/2020).

Gian hàng của Việt Nam được bài trí ấn tượng, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Ngoài trưng bày các sản phẩm văn hóa đặc trưng như nón lá, tranh ảnh giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, Tạp chí Hương Việt còn giới thiệu đến bạn bè quốc tế các món ẩm thực như phở cuốn, nem rán...

2753 tapchihuongviet 2020vh 005
Bạn bè quốc tế tham quan gian hàng của Việt Nam. (Ảnh: Tạp chí Hương Việt)

Khi tham quan gian hàng Việt Nam, đoàn đại diện chính quyền thành phố Augsburg đã rất ấn tượng và bày tỏ sự yêu mến đối với đất nước và con người Việt Nam. Bà Martina Wild - Phó Thị trưởng kiêm phụ trách các vấn đề về di cư của thành phố Augsburg đặc biệt ấn tượng với sản phẩm nón lá và bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Việt Nam. Theo bà Martina Wild, sự tham gia của gian hàng Việt Nam góp phần “làm lễ hội thêm phong phú với nhiều gam màu hơn”.

Đặc biệt, mỗi du khách khi tham quan gian hàng Việt Nam đều được tặng 1 khẩu trang, trên đó có in bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, qua đó góp phần khẳng định với bạn bè quốc tế về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Lan tỏa những giá trị văn hóa Việt qua việc thưởng Trầm hay cảm Truyện Kiều Lan tỏa những giá trị văn hóa Việt qua việc thưởng Trầm hay cảm Truyện Kiều

Muốn hiểu người Việt Nam, phải hiểu Truyện Kiều”-một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, nay là Giáo sư giảng dạy về ...

Việt Nam sẽ tổ chức những ngày Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Việt Nam sẽ tổ chức những ngày Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, hai nước sẽ cùng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/non-la-cua-viet-nam-tai-le-hoi-da-van-hoa-o-duc-gay-an-tuong-voi-ban-be-quoc-te-118350.html

In bài viết