Truy tố đối tượng "trốn khỏi tòa án khi bị áp giải"

08:13 | 12/09/2020

Viện KSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Trung (SN 1983) về tội “Trốn khi đang bị áp giải” theo Khoản 2, Điều 386, khoản 2 Bộ luật Hình sự.
Một số hình ảnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đồng Tâm Một số hình ảnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đồng Tâm

Sáng nay (7/9), TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án "Giết người" và "Chống người ...

Hà Nội: Phong tỏa 2 tòa chung cư gần 500 hộ vì COVID-19 Hà Nội: Phong tỏa 2 tòa chung cư gần 500 hộ vì COVID-19

UBND xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) đã yêu cầu toàn bộ cư dân của khu chung cư Tân Việt ở yên tại nhà, ...

0818 trung
Đối tượng Nguyễn Văn Trung

Theo cáo trạng, sáng 18/6, Nguyễn Văn Trung (tức Trung "Điếu") được Tổ công tác thuộc Cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Hà Đông dẫn giải đến TAND quận Hà Đông để chịu xét xử về hành vi đe dọa giết người.

Tại tòa án, Trung “Điếu” được cảnh sát mở khóa số 8 bên tay trái và vẫn để khóa bên tay phải. Lợi dụng sơ hở của cán bộ công an, bị cáo này nhảy qua lan can hành lang, chạy ra cổng tòa án.

Khi thấy lực lượng công an truy đuổi, Trung chạy vào một quán phở, lấy muôi bằng kim loại và 2 con dao ra tấn công lực lượng chức năng để trốn thoát. Công an sau đó ra lệnh truy nã và bắt được Trung vào ngày 21/6.

Liên quan đến việc đối tượng Trung bỏ trốn, Nguyễn Quốc Hiếu và Bùi Đức Anh biết rõ việc Trung trốn khi đang bị áp giải và đang bị truy bắt nhưng không trình báo. Bị can Hiếu còn bao che, cho Trung ăn, ở, sinh hoạt tại nhà của mình.

Theo đó, Nguyễn Quốc Hiếu (SN 1969) bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm” theo Khoản 1, Điều 389; Bùi Đức Anh (SN 1978, đều ở Hà Đông, Hà Nội) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm” theo Khoản 1, Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 5/8, TAND quận Hà Đông đã phạt Nguyễn Văn Trung 36 tháng tù về các tội “Đe dọa giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Trong vụ án này, Trung bị xác định có quan hệ tình cảm với chị N nhưng sau đó người phụ nữ đòi chia tay. Tối 20/2, Trung cầm súng và dao nhọn đến nơi ở của chị N, đe dọa sát hại nạn nhân nhưng công an có mặt để can thiệp kịp thời.

Ngoài ra, Trung “Điếu” có nhiều tiền án, tiền sự khác, gồm năm 2011, bị xử phạt hành chính vì tàng trữ trái phép chất ma tuý; năm 2012 bị phạt 36 tháng tù về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”; năm 2017 phải nhận 8 tháng tù vì trộm cắp; năm 2019 bị Công an quận Hà Đông bắt về hành vi “trộm cắp tài sản” nhưng cho tại ngoại.

Một số hình ảnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đồng Tâm Một số hình ảnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đồng Tâm

Sáng nay (7/9), TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án "Giết người" và "Chống người ...

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Thêm người bị bắt trong vụ Nhắng nướng ép khách quỳ, Đường “Nhuệ” chuẩn bị ra tòa lần 2 Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Thêm người bị bắt trong vụ Nhắng nướng ép khách quỳ, Đường “Nhuệ” chuẩn bị ra tòa lần 2

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 21/8: Vụ quán Nhắng nướng ép khách quỳ phạt 30 triệu đồng, bắt thêm đồng phạm, vợ chồng ...

Tin tức pháp luật sáng 1/8: Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài ra tòa Tin tức pháp luật sáng 1/8: Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài ra tòa

Tin tức pháp luật sáng 1/8: Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài ra tòa; Bị dọa đốt nhà, nam thanh ...

Sơn Miu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/truy-to-doi-tuong-tron-khoi-toa-an-khi-bi-ap-giai-118151.html

In bài viết