13 năm xây dựng vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa Hải Phòng và TP Brest (Pháp)

14:02 | 15/09/2020

Trải qua 13 năm kết nghĩa, mối quan hệ giữa hai thành phố Hải Phòng và TP Brest (Pháp) này càng sâu đậm, bền chặt.
Muốn thêm nhiều địa phương của Nhật Bản xây dựng được mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP.HCM Muốn thêm nhiều địa phương của Nhật Bản xây dựng được mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP.HCM

Chiều 7/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp xã giao ông Watanabe Nobuhiro, tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại ...

Ông Yevgeny Primakov: Nga quan tâm đến việc hợp tác với Việt Nam và củng cố tình hữu nghị giữa hai nước Ông Yevgeny Primakov: Nga quan tâm đến việc hợp tác với Việt Nam và củng cố tình hữu nghị giữa hai nước

Cuối tuần qua, Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga trực thuộc Bộ Ngoại giao Nga đã tổ chức hội thảo quốc tế “Việt Nam ...

Hợp tác kết nghĩa mang lại những hiệu quả thiết thực

Nằm ở phía Tây nước Pháp cách thủ đô Paris khoảng 600 km, Brest là một thành phố cảng lớn của Pháp, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu phát triển hàng đầu của Pháp với nhiều trường đại học danh tiếng trong các ngành học như Hàng hải, Viễn thông…và là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và viện nghiên cứu, đặc biệt là liên quan đến biển.

Brest dựa vào biển để phát triển, nhưng đồng thời cũng từng phải đối mặt với những thách thức xuất phát từ biển như sự xuống cấp của môi trường biển do nước thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và hoạt động của con người gây ra. Cùng có chung mong muốn khai thác tối ưu những lợi thế biển và cùng mối quan tâm trong việc quản lý môi trường biển là những yếu tố kéo thành phố Brest và một số địa phương của Việt Nam, trong đó có thành phố Hải Phòng, xích lại gần nhau.

Tháng 2/2007, chuyến dừng chân của con tàu “Jeanne d’Arc” tại Hải Phòng chính là điểm mốc cho quan hệ hợp tác giữa thành phố Brest và thành phố Hải Phòng. Trong chuyến thăm này, Ủy ban Brest métropole océane của Brest đã ký thoả thuận hợp tác với UBND TP Hải Phòng. Thoả thuận này sau đó đã được cụ thể hoá thành dự án “Vùng biển Hải phòng chất lượng cao” giữa Brest và Hải Phòng với sự với sự tài trợ của công ty Véolia của Pháp.

Từ tháng 11/2008 đến tháng 11/2010, dự án đã được triển khai ở giai đoạn một với một số hoạt động như đào tạo nhân lực, trang bị hệ thống thông tin địa lý đầu tiên và tiến hành thử nghiệm, phân tích nước và các chất khoáng trong vùng biển.

Ông Michel Morvan, Giám đốc Trung tâm Technopôle Brest Iroise cho biết: “Thành phố Brest từng đối mặt với thách thức về môi trường và đã thành công, nay mong muốn chia sẻ mô hình quản lý của mình với thành phố Hải Phòng”. Tại Hội nghị phi tập trung Pháp - Việt diễn ra ở thành phố Hải Phòng đầu tháng 11/2010, hai thành phố Brest và Hải Phòng đã tổng kết được những thành công ban đầu của dự án.

Ngoài ra, phía Brest đã tiếp nhận đào tạo 1 cán bộ Viện Tài nguyên và Môi trường biển Hải Phòng; phối hợp lựa chọn và triển khai các công trình, dự án về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường từ nguồn vốn tài trợ của EU; giúp đỡ Hải Phòng nâng cao năng lực quản lý môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm; hỗ trợ Viện y học biển Việt Nam mở rộng hợp tác với các đối tác Pháp; hợp tác phát triển công viên - công nghệ và sàn giao dịch công nghệ Hải Phòng. Brest chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ Hải Phòng chuẩn bị tổ chức lễ hội hàng hải quốc tế vào năm 2009; đề nghị Hải Phòng hợp tác tổ chức "Tuần lễ văn hoá Pháp tại Việt Nam"…

Năm 2008, Hải Phòng là khách mời danh dự của Pháp tại Lễ hội biển Brest. Gian hàng của Việt Nam tại lễ hội này đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với người tham dự.

13 nam xay dung vun dap tinh huu nghi giua hai phong va tp brest phap
Các học sinh THPT Chuyên Trần Phú đã có những ngày khó quên tại TP Brest (Pháp) trong chương trình hợp tác giáo dục giữa hai thành phố. Ảnh: Báo GD&TĐ

Ngoài ra, tại Hải Phòng còn có phong trào khuyến khích học tiếng Pháp trong hệ thống các trường tiểu học và THPT; tổ chức thành công Hội nghị phi tập trung Việt – Pháp tại Hải Phòng (2008), tổ chức các đoàn trao đổi giao lưu văn hóa, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện…

Năm 2013, hai thành phố đã kí “Thỏa thuận hợp tác giữa trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng và trường TH La Croix Rouge, Brest”; “Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Y Hải Phòng và Viện trường Brest”. Theo đó, cứ 2 năm 1 lần, trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng) và Tổ hợp giáo dục La Croix-Rouge (TP Brest) đều tổ chức giao lưu trao đổi với nhau. Các em sinh viên năm thứ 2 hệ BTS (Kĩ thuật viên cao cấp) sẽ đến Việt Nam trao đổi vào đầu năm theo lịch dương. Tiếp đó vào cuối năm bên nước bạn sẽ đón tiếp đoàn học sinh Hải Phòng.

13 nam xay dung vun dap tinh huu nghi giua hai phong va tp brest phap

Trường ĐH Y Hải Phòng trao chứng chỉ cho học viên trường Đại học Y – Brest trong chương trình hợp tác giữa hai thành phố. Ảnh: ĐHYD Hải Phòng.

Thời gian gần đây, Thành phố Brest hỗ trợ thực hiện Dự án bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại thành phố Hải Phòng; Dự án tiếp nhận mô hình chà rạn nhân tạo…

Mở rộng thêm quan hệ hợp tác

Được biết, ông Dominique Cap, Phó Thị trưởng Cộng đồng các đô thị Brest, Cộng hòa Pháp cùng đoàn làm việc đã đến thăm và làm việc Hải Phòng vào năm 2008, 2016, 2018.

Được tận mắt chứng kiến sự đổi thay của thành phố, ông đánh giá rất cao tốc độ phát triển đô thị của Hải Phòng, cơ sở hạ tầng có sự phát triển vượt bậc. Ông cũng bày tỏ mong muốn Hải Phòng sẽ tiếp tục có những dự án phát triển đô thị, hạ tầng, đặc biệt là hệ thống cảng biển nước sâu để làm thay đổi diện mạo không chỉ của Hải Phòng mà còn của cả khu vực Đông Nam Á.

13 nam xay dung vun dap tinh huu nghi giua hai phong va tp brest phap
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành tặng quà lưu niệm cho ông Dominique Cap năm 2018. Ảnh: ANHP

Về phía Hải Phòng, trong cuộc gặp năm 2018, Phó Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Hải Phòng và Brest sớm đã có mối quan hệ hợp tác từ nhiều năm nay và đạt nhiều kết quả tốt đẹp, thành phố Brest cũng đã có nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu đối với Hải Phòng nhất là trong các lĩnh vực thủy sản, y tế…Đồng thời, ông cũng mong muôn Brest tiếp tục nghiên cứu và mở rộng quan hệ hợp tác với Hải Phòng trên nhiều lĩnh vực khác trong thời gian tới.

Phát huy vai trò của nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Ucraina-Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước Phát huy vai trò của nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Ucraina-Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh Việt Nam 2/9 và 29 năm ngày Độc lập của Ucraina (24/8/1991-24/8/2020), Đại sứ ...

An Giang xây dựng Nhà tình thương cho gia đình “con nuôi” Bộ đội Biên phòng An Giang xây dựng Nhà tình thương cho gia đình “con nuôi” Bộ đội Biên phòng

Ngày 25/8, Đồn Biên phòng Lạc Quới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ và Huyện ...

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/13-nam-xay-dung-vun-dap-tinh-huu-nghi-hop-tac-giua-hai-phong-va-tp-brest-phap-118000.html

In bài viết