Thông tin xã hội sáng 8/9: Kỷ luật, thuyên chuyển toàn bộ lãnh đạo một hạt kiểm lâm

07:31 | 08/09/2020

Thông tin xã hội sáng 8/9: Kỷ luật, thuyên chuyển toàn bộ lãnh đạo một hạt kiểm lâm; Chọc phá tổ ong trong giờ ra chơi, gần 30 học sinh phải nhập viện vì bị ong đốt; 1 thuyền viên thiệt mạng trong vụ cháy tàu chở dầu tại cảng Dung Quất… là những tin thời sự hôm nay.
Tin tức 24h trong ngày: Con gái đánh đập, xúc rác đổ lên đầu mẹ già gây phẫn nộ Tin tức 24h trong ngày: Con gái đánh đập, xúc rác đổ lên đầu mẹ già gây phẫn nộ
Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 7/9: Mật phục bắt gỗ lậu, 2 kiểm lâm bị đâm tới tấp giưa mưa giông Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 7/9: Mật phục bắt gỗ lậu, 2 kiểm lâm bị đâm tới tấp giưa mưa giông

Kỷ luật, thuyên chuyển toàn bộ lãnh đạo một hạt kiểm lâm

1917 huy dong xe co gioi de khai quat thong tu ho sau ppos
Huy động xe cơ giới “khai quật” thông ở Lâm Đồng bị đốn hạ rồi chôn xuống hố sâu. Ảnh: Tiền phong

Chiều 7/9, cơ quan chức năng cho biết Sở NN & PTNT tỉnh Lâm Đồng đã kỷ luật, thuyên chuyển tất cả cán bộ lãnh đạo của Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm đi nhận nhiệm vụ ở đơn vị khác.

Cụ thể, ông Giáp Văn Tĩnh, hạt phó Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm, nhận hình thức kỷ luật khiển trách; Hạt trưởng Nguyễn Tài Tú và hạt phó Nguyễn Đình Hậu bị phê bình nhắc nhở vì thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, để xảy ra hàng loạt vụ phá rừng…

Nhiều năm qua, Bảo Lâm là điểm nóng vi phạm lâm luật, đặc biệt là các vụ phá rừng để lấy gỗ quý, chiếm đất sản xuất với diện tích mỗi vụ lên đến hàng chục héc ta.

Bốn năm trước, Sở NN & PTNT Lâm Đồng cũng điều chuyển cả hạt trưởng và hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý rừng và đất rừng gây hậu quả nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, sau khi báo chí phản ánh hàng loạt vụ phá rừng trên địa bàn huyện Bảo Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thanh tra toàn diện các dự án liên quan đến rừng tại huyện này; giao công an tỉnh điều tra, xử lý các sai phạm.

Chọc phá tổ ong trong giờ ra chơi, gần 30 học sinh phải nhập viện vì bị ong đốt

2742 ongdot 1599479318900692216191
Các em học sinh bị ong đốt đang được điều trị tại Trung tâm Y tế. Ảnh: Người lao động

Khoảng 16 giờ ngày 7/9, các em học sinh của Trường Tiểu học thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) trong lúc ra chơi thì phát hiện tổ ong ở phía sau trường.

Do hiếu kỳ, các em học sinh này đã chọc phá tổ ong nên bị đàn ong bay ra đốt. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các học sinh bị ong đốt đã được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ để chữa trị.

Thống kê ban đầu, có 26 học sinh bị ong đốt và phải nhập viện điều trị.

Ông Nguyễn Quảng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ cho biết, có 2 trường hợp khá nặng nhưng trong tầm xử lý của đơn vị.

Sau khi tiếp nhận các học sinh trên, Trung tâm phải huy động 20 điều dưỡng và 4 bác sĩ để thăm khám, điều trị.

Đến thời điểm này, tình hình sức khỏe của các học sinh đã cơ bản ổn định, đa số các cháu ở độ 1, độ 2. Riêng 2 cháu ở độ 3 đang được đội ngũ y bác sĩ xử lý, điều trị đúng theo phác đồ của Bộ Y tế.

Quảng Ngãi: 1 thuyền viên thiệt mạng trong vụ cháy tàu chở dầu tại cảng Dung Quất

2807 4e8490e104c0fb9ea2d1 1601
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã phối hợp với các đơn vị đến hiện trường tổ chức chữa cháy và giải cứu thuyền viên. Ảnh: N.H

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30' ngày 7/9, tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC đang neo đậu tại phao số 0, vùng biển Dung Quất, đã bất ngờ phát nổ. Ngọn lửa bùng phát nhanh, khiến con tàu bị nổ tung phần thân, các thiết bị trên tàu đều bị thiêu rụi.

Sau khi phát hiện cháy, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã phối hợp với cảng Vụ Hàng hải Quảng Ngãi huy động các phương tiện chuyên dụng thuộc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cơ động đến hiện trường tổ chức chữa cháy và giải cứu thuyền viên.

Sau đó, 11/12 người trên tàu đã được lực lượng cứu nạn đưa lên tàu biên phòng an toàn. Còn thuyền viên Nguyễn Thanh L. (trú tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị hất văng từ trên tàu xuống biển mất tích.

Đến 14h20' chiều cùng ngày, đội thợ lặn của tỉnh Quảng Ngãi đã vớt được thi thể của thuyền viên L.

Hiện thi thể anh L. được đưa vào bờ để giao cho cơ quan chức năng khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Được biết, tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC có 12 lao động, do ông Trương Văn Kiên (trú tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng. Tàu Trung Thảo 36-BLC thuộc sở hữu của Công ty TNHH vận tải biển Hà Thả (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh). Ngày 31/8, tàu Trung Thảo từ cảng Đà Nẵng đến cảng Dung Quất để nhận dầu theo hợp đồng.

Còn khoảng 514 khách hàng mua pate Minh Chay chưa liên hệ được

2832 x0856 pate minh chayjpgqrt20200907210857pagespeedichnij1zhrck
Ảnh minh họa

Chiều ngày 7/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội có báo cáo nhanh về việc thu hồi và xử lý sản phẩm pate Minh Chay gây ngộ độc do Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới sản xuất.

Căn cứ thông tin Công ty cung cấp, trên địa bàn cả nước trong đó 6.393 khách hàng mua sản phẩm pate Minh Chay, riêng tại Hà Nội có 1.053 khách hàng mua sản phẩm này. Về số lượng khách hàng tiêu thụ các loại sản phẩm do doanh nghiệp này bán ra từ 1/7/2020 đến 28/8/2020 là 21.540 sản phẩm; riêng Hà Nội là 2.072 khách hàng mua các sản phẩm.

Đến nay, Công ty đã gọi điện, nhắn tin, cảnh báo tới hầu hết các khách hàng, đến nay còn khoảng 514 khách hàng liên hệ 3 lần nhưng chưa được. Công ty đã chuyển danh sách tới các cơ quan chức năng của Hà Nội và các tỉnh thành phố nhờ hỗ trợ liên hệ và cảnh báo.

Công ty đã trực tiếp thu hồi sản phẩm tại số 30 Mã Mây, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tính đến hết ngày 5/9/2020 đã thu hồi được 141 sản phẩm từ các khách hàng chủ yếu tại Hà Nội bao gồm 35 sản phẩm pate Minh Chay và 106 sản phẩm khác. Đã bàn giao 35 sản phẩm pate Minh Chay cho Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Hầu hết khách hàng đã sử dụng hết hoặc bỏ đi sau khi biết thông tin cảnh báo nên công tác thu hồi sản phẩm của Công ty gặp nhiều khó khăn.

Về việc thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản bị cảnh báo không đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới, Sở NN&PTNT Hà Nội đã chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện cung cấp đường dây nóng nhận thông tin về việc xử lý, thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) theo cảnh báo của Cục ATTP trước 16h00 hàng ngày; về việc thu hồi sản phẩm 0243.5535137/ 0972265859. Phối hợp với Sở Y tế Hà Nội và 30 quận/huyện gọi điện thông báo đến khách hàng là người Hà Nội mua pate Minh Chay để thu hồi sản phẩm.

Phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội tổ chức mở niêm phong để Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới bàn giao 35 sản phẩm pate Minh Chay Công ty thu hồi từ khách hàng tại địa chỉ 30 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm cho Công an thành phố phục vụ công tác điều tra theo quy định.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý sản phẩm thực phẩm bị cảnh báo không đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới

Phối hợp với SởNN&PTNT các tỉnh, thành phố triển khai phối hợp truy xuất nguồn gốc, thu hồi và có biện pháp xử lý sản phẩm không đảm bảo ATTP của Công ty được lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Tính đến ngày 5/9/2020, đã có 8 tỉnh báo cáo kết quả (Bắc Giang, Gia Lai, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bình Thuận). Các khách hàng có mua sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới trên địa bàn 8 tỉnh đã được thông tin, các sản phẩm hầu hết đã được khách hàng sử dụng hết hoặc vứt bỏ khi biết thông tin cảnh báo. Sở NN&PTNT các tỉnh đã thu hồi 28 sản phẩm (24 sản phẩm pate Minh Chay, 4 sản phẩm khác).

Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 5/9: Tạm đình chỉ Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở Sơn Trà Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 5/9: Tạm đình chỉ Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở Sơn Trà
Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 4/9: Bắt cóc về làm thịt ăn, cha nghèo tử vong, bỏ lại con gái nhỏ 5 tuổi bơ vơ Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 4/9: Bắt cóc về làm thịt ăn, cha nghèo tử vong, bỏ lại con gái nhỏ 5 tuổi bơ vơ

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-xa-hoi-sang-89-ky-luat-thuyen-chuyen-toan-bo-lanh-dao-mot-hat-kiem-lam-117765.html

In bài viết