Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
17:03 | 07/09/2020 GMT+7

Thông tin xã hội trong ngày: Con gái đánh đập, xúc rác đổ lên đầu mẹ già gây phẫn nộ

aa
Thông tin xã hội trong ngày: Con gái đánh đập, xúc rác đổ lên đầu mẹ già gây phẫn nộ; Người phụ nữ bị sốc phản vệ do tự ý uống thuốc; Ba học sinh tử vong vì sập cổng trường ở Lào Cai … là những tin thời sự hôm nay.
Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Bé gái 6 tuổi bị bố và người tình giam giữ, đánh đập dã man đến gãy cánh tay Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Bé gái 6 tuổi bị bố và người tình giam giữ, đánh đập dã man đến gãy cánh tay
Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Xua đuổi 2 con bò đực đang kịch chiến, người phụ nữ bị bò quay ra húc Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Xua đuổi 2 con bò đực đang kịch chiến, người phụ nữ bị bò quay ra húc

Điều tra vụ con gái đánh đập, xúc rác đổ lên đầu mẹ già

Sáng 7/9, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết bước đầu xác định sự việc trên xảy ra tại xã Long Hòa, huyện Cần Đước. Bà cụ trong clip tên Trần Thị Đường.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 7 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ bạo hành một bà cụ. Người phụ nữ trong clip cũng liên tiếp dùng những lời lẽ chửi bới, lấy chổi cùn, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, đầu bà cụ.

Không dừng lại, người phụ nữ trong clip quét rác thải dưới đất và dọa nạt: "Mày tin tao nhét vô họng mày không".

Như chưa hả cơn giận, người phụ nữ này đổ cả rác bẩn vào mặt bà cụ và ép phải "ăn vô". Bà cụ đáng thương chỉ biết ngồi trên giường chịu trận.

Hành vi của người phụ nữ trong clip khiến nhiều người phẫn nộ.

Trước sự việc, ông Huỳnh Văn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện Cần Đước cho biết: "Chúng tôi đã nắm được thông tin và chỉ đạo Công an huyện điều tra, xác minh, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ đánh cụ bà khả năng là con gái. Từ đó sẽ xử lý theo quy định pháp luật".

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận đã nắm được sự việc. Đây là vụ việc có thật. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện nhanh chóng điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, cụ bà bị bạo hành đánh đập trong clip đã mất cách đây mấy ngày.

Người phụ nữ bị sốc phản vệ do tự ý uống thuốc

1326 bac si tham kham
Sức khỏe của nữ bệnh nhân bị sốc phản vệ hồi phục. Ảnh: T.P

Sáng 7/9, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ Phạm Thanh Phong cho biết các bác sĩ vừa điều trị thành công cho hai bệnh nhân bị sốc phản vệ.

Theo bác sĩ Phong, bệnh nhân N.T.H.L. (29 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) được người thân đưa tới viện cấp cứu vào tối 3/9 trong tình trạng lừ đừ, đỏ ngứa toàn thân, chi lạnh, huyết áp thấp, thở nhanh, sưng nề mặt.

Gia đình cho biết người phụ nữ này bị đau lưng nên tự ý lấy thuốc của mẹ để uống. Khoảng 30 phút sau, da nổi mẩn đỏ nên bệnh nhân đến hiệu thuốc gần nhà mua 2 liều trị ngứa. Sau khi uống liều thứ nhất, bệnh nhân nổi mẩn đỏ toàn thân, khó thở, tím tái.

Bác sĩ chẩn đoán đây là tình trạng sốc phản vệ do dị ứng thuốc. Bệnh nhân L. được đưa đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc điều trị. Sáng nay, người phụ nữ này đã tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Trường hợp còn lại là bà H.T.Đ. (78 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) nhập viện chiều 31/8 trong tình trạng hôn mê sâu, bóp bóng qua nội khí quản, mạch nhanh, huyếp áp thấp phải sử dụng thuốc vận mạch. Đây là tình trạng sốc phản vệ rất nặng. Trường hợp này cao tuổi, có nhiều bệnh lý nội khoa nhưng đã khỏe lại sau khi được điều trị đúng phác đồ.

Bác sĩ Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết sốc phản vệ là một trong những dị ứng cấp tính nguy hiểm. Tình trạng này gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hệ hô hấp, tuần hoàn, đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được xử lý kịp thời.

Ngoài ra, bác sĩ Bồ Kim Phương, Trưởng khoa Nội tiêu hóa - Huyết học lâm sàng, cảnh báo nhiều người khi bị bệnh đã tự chẩn đoán và mua thuốc điều trị. Sai lầm này khiến người bệnh phải đối mặt với nguy cơ sốc phản vệ hoặc khiến việc điều trị của bác sĩ khó khăn hơn do chậm trễ sơ, cấp cứu, đặc biệt là các bệnh nhân bị đau bụng do viêm ruột thừa, viêm tụy cấp.

Ba học sinh tử vong vì sập cổng trường ở Lào Cai

1347 chet 1599466789971
Hiện trường sự việc. Ảnh: Vietnamnet

Chiều 7/9, cổng trường ở điểm bản Phung (Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, Văn Bàn, Lào Cai) bất ngờ đổ sập khiến ba em học sinh tử vong tại chỗ. Trong đó, có 1 học sinh mầm non và 2 học sinh tiểu học.

Sự việc xảy ra khoảng 13h15 ngày 7/9 tại điểm trường Bản Phung của Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng (Văn Bàn, Lào Cai). Cổng trường đột nhiên đổ sập khiến ba học sinh tử vong tại chỗ.

Đại diện Phòng GD-ĐT huyện Văn Bàn cho biết, 3 học sinh kể trên gồm một trẻ mầm non và 2 học sinh lớp 1.

“Giờ học của trường bắt đầu vào lúc 14h nhưng 2 học sinh tiểu học đến trường sớm hơn quy định. Khi giờ học chưa bắt đầu, không may cổng trường bất ngờ đổ sập, đè lên 3 em. Cả 3 tử vong ngay tại chỗ”, đại diện Phòng GD-ĐT huyện Văn Bàn thông tin.

Về chất lượng, cổng trường phân hiệu Bản Phung là cổng sắt, cao khoảng 2m. Thời điểm xảy ra vụ việc, các giáo viên của trường đang trong giờ nghỉ trưa.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sơ suất khi thắp hương thờ cúng, trại hòm bị thiêu rụi

1420 viewimage 2 1599452213 width620height349
Theo chủ cơ sở, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại ước tính khoảng 2 tỉ đồng. Ảnh: Xuân Thức/Báo Giao thông

Sáng 7/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định thông tin, đã dập tắt hoàn toàn đám cháy tại cơ sở sản xuất hòm của gia đình bà Nguyễn Thị Ấn (thôn Kim Tây, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước).

Theo Người Lao Động, khoảng 21h45 ngày 6/9, ngọn lửa ất ngờ bùng phát tại trại hòm và ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Ấn.

Do nơi cháy chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa, nằm trong khu dân cư, nguy cơ cháy lan rất lớn nên Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Định điều động gần 50 cán bộ - chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy và 2 máy bơm cao áp đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Đến khoảng 3h ngày 7/9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng nhiều đồ đạc, vật dụng trong nhà và trại hòm bị thiêu rụi. Thiệt hại tài sản ban đầu theo chủ cơ sở ước tính khoảng 2 tỉ đồng.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn là do sơ suất trong khi thắp hương để cúng.

Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Bỏ nhà đi bụi, bé trai 13 tuổi rơi xuống cống tử vong thương tâm Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Bỏ nhà đi bụi, bé trai 13 tuổi rơi xuống cống tử vong thương tâm
Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Bắn hạ con trâu “điên” húc nhiều người trọng thương Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Bắn hạ con trâu “điên” húc nhiều người trọng thương
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nổ đường ống dẫn khí đốt kinh hoàng tại Trung Quốc

Nổ đường ống dẫn khí đốt kinh hoàng tại Trung Quốc

Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy bùng phát sau vụ nổ và điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ xảy ra do đường ống dẫn khí bị rò rỉ.
Thông tin sáng 12/9: Phát hiện nhân viên bảo vệ tử vong trên ghế trong nhà kho công ty lúc nửa đêm

Thông tin sáng 12/9: Phát hiện nhân viên bảo vệ tử vong trên ghế trong nhà kho công ty lúc nửa đêm

Thông tin sáng 12/9: Phát hiện nhân viên bảo vệ tử vong trên ghế trong nhà kho công ty lúc nửa đêm; Hai cá nhân bị phạt 15 triệu đồng vì chia sẻ tin giả lên Facebook; Học sinh THPT dương tính với chất ma túy… là những thông tin hôm nay.

Các tin bài khác

Những người lính đặc biệt trong một ngôi trường đặc biệt

Những người lính đặc biệt trong một ngôi trường đặc biệt

Thời trẻ, chắc cũng nhiều người thuộc thế hệ 7X, 8X đã một vài lần mạo hiểm trêu chó nhà hàng xóm rồi nhỉ! Thế nhưng "dám chơi" với những chú chó "hung dữ' như ở trong clip dưới đây thì chắc phải là những người có tinh thần thép.
Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Đó là chia sẻ của chị Lưu Hiếu - một người rất tích cực với hoạt động vì quyền của người khuyết tật, người đi đầu dẫn dắt trong cộng đồng những người mắc chứng bại não và là CEO của doanh nghiệp xã hội “Chạm vào xanh”.
Huế - thành phố đặc biệt của cô giáo Nhật Yoko Hamagiri

Huế - thành phố đặc biệt của cô giáo Nhật Yoko Hamagiri

Huế - thành phố đặc biệt của Yoko Hamagiri là phóng sự ghi lại những trải nghiệm của cộng sự tiếng Nhật - cô giáo Hamagiri tại Huế.
Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.

Đọc nhiều

UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên

UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên

Đây là khẳng định của bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam (UN Women) chuyến đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên ngày 8/7/2026.
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Ngày 8/7 tại Nghệ An, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2026).
Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai - "Đại sứ của lòng nhân ái"

Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai - "Đại sứ của lòng nhân ái"

Ngày 8/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Việt Nam) trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai. Phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Malaysia trong nhiệm kỳ công tác.
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân

Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân

Trao đổi với Tạp chí Thời đại, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho rằng đối ngoại nhân dân cần được phát huy theo hướng thực chất, đa tầng, đa chủ thể và hướng tới lợi ích thiết thực của người dân, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
Phiên bản di động