Nhật Bản tìm kiếm tàu hàng chở 43 thủy thủ và 5.800 vật nuôi mất tích trên biển Hoa Đông

13:12 | 03/09/2020

Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản đã điều các tàu tuần tra tới khu vực tàu chở hàng mất tích để tìm kiếm, tuy nhiên thời tiết xấu đã gây nhiều khó khăn.
Xuất hiện hình ảnh tàu ngầm Trung Quốc ở lối vào căn cứ bí mật trên Biển Đông Xuất hiện hình ảnh tàu ngầm Trung Quốc ở lối vào căn cứ bí mật trên Biển Đông
Tàu Nhật Bản chở gần 4.000 tấn dầu bị gãy đôi sau nhiều ngày đâm vào rạn san hô trên biển Tàu Nhật Bản chở gần 4.000 tấn dầu bị gãy đôi sau nhiều ngày đâm vào rạn san hô trên biển

Ngày 2/9, lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản bắt đầu tìm kiếm chiếc tàu chở hàng bị mất tích trong lúc di chuyển trên biển Hoa Đông, trên tàu có 43 người nước ngoài và khoảng 5.800 vật nuôi.

Theo thông tin cập nhật lúc 20h49 ngày 2-9 của AFP, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1 người mặc áo phao ở khu vực tàu hàng mất tích. Hiện chưa rõ danh tính cũng như tình trạng của người này.

3902 nhat ban tim kiem tau hang cho 43 nguoi mat tich tren bien hoa dong hinh anh0767841044
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản nhận được tín hiệu báo nguy từ một tàu cách đảo Amami Oshima thuộc tỉnh Kagoshima của Nhật Bản khoảng 185km về phía Tây. Ảnh: AFP

Báo Mainichi (Nhật Bản) dẫn nguồn tin từ lực lượng tuần duyên cho biết tàu chở hàng 11.947 tấn Gulf Livestock 1 đã gửi tín hiệu báo nguy lúc 1h45 sáng cùng ngày, thời điểm con tàu đang cách đảo Amami-Oshima của tỉnh Kogoshima (tây nam Nhật Bản) khoảng 185km về phía tây.

43 người nước ngoài là các thành viên của đoàn thủy thủ trên tàu. Theo danh sách đăng ký tại Panama, trong số họ có 2 người Úc, 39 người Philippines (bao gồm thuyền trưởng) và 2 người New Zealand. Lực lượng tuần duyên ban đầu cho biết có 1 người Singapore trên tàu nhưng sau đó điều chỉnh lại, nói đó là người Úc.

Tàu chở hàng Gulf Livestock 1 khởi hành từ New Zealand ngày 14-8 và dự kiến tới Trung Quốc thứ sáu tuần tới. Lực lượng cảnh sát biển đã điều các tàu tuần tra tới khu vực tàu chở hàng mất tích để tìm kiếm. Tuy nhiên thời tiết xấu đã gây nhiều khó khăn.

Theo trạm dự báo thời tiết tại Kagoshima, do ảnh hưởng bão Maysak, tại khu vực này khoảng 2h sáng có mưa lớn và gió rất mạnh.

Thủy quân lục chiến Mỹ ra lệnh tìm kiếm 8 binh lính mất tích trên biển Thủy quân lục chiến Mỹ ra lệnh tìm kiếm 8 binh lính mất tích trên biển
Cháy tàu cá ở Hàn Quốc, 5 thuyền viên Việt mất tích Cháy tàu cá ở Hàn Quốc, 5 thuyền viên Việt mất tích

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhat-ban-tim-kiem-tau-hang-cho-43-thuy-thu-va-5800-vat-nuoi-mat-tich-tren-bien-hoa-dong-117337.html

In bài viết