Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 31/8: Bắt quả tang 5 “đào” karaoke đang phục vụ "tới bến" cho các "thượng đế" trong khách sạn

07:22 | 31/08/2020

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 31/8: Bắt quả tang 5 “đào” karaoke đang phục vụ "tới bến" cho các "thượng đế" trong khách sạn; Khởi tố người phụ nữ giật vé số của cụ bà gần 70 tuổi; Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc và 3 cán bộ ngân hàng… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 29/8: Người phụ nữ bị chủ nợ sát hại dã man trong nhà nghỉ Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 29/8: Người phụ nữ bị chủ nợ sát hại dã man trong nhà nghỉ
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Đang ngủ cùng vợ, bất ngờ bị 3 kẻ lạ mặt xông vào phòng dí dao đưa đi trong đêm Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Đang ngủ cùng vợ, bất ngờ bị 3 kẻ lạ mặt xông vào phòng dí dao đưa đi trong đêm

Bắt quả tang 5 “đào” karaoke đang phục vụ "tới bến" cho các thượng đế trong khách sạn

5308 bat qua tang 5 dao karaoke ban dam cho khach hinh anh0645079646
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 cặp nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm trong khách sạn Lệ Hằng. Ảnh: Công lý

Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 5 cặp nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại khách sạn Lệ Hằng, trên đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên.

Theo đó, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 28/8, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã “đột kích”, kiểm tra khách sạn Lệ Hằng.

Qua kiểm tra, phát hiện 5 cặp nam, nữ tại các phòng 301, 401, 403, 404 và 407 của khách sạn đang thực hiện hành vi mua, bán dâm cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo điều tra ban đầu, các khách nam vào khách sạn Lệ Hằng hát karaoke. Nếu có nhu cầu mua dâm, các "đào" phục vụ khách hát karaoke trong khách sạn sẵn sàng đáp ứng, sau đó thuê phòng để thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Khởi tố người phụ nữ giật vé số của cụ bà gần 70 tuổi

5345 giat ve so cfgl 2107
Đối tượng Vân. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thị Thanh Vân (43 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo đó, sáng 9/8, bà Hà Kim Cúc (69 tuổi) chạy xe đạp đi bán vé số trên đường Trưng Nữ Vương, thuộc tổ 10, khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc.

Thấy vậy, Trần Thị Thanh Vân điều khiển xe máy đến mua. Cụ bà đưa cọc vé số có 38 tờ, loại 10 ngàn đồng (của Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang), mở ngày 9/8/2020 để Vân chọn mua thì bất ngờ này giật lấy rồi tăng ga bỏ chạy.

Hoảng sợ, bà cụ truy hô và được anh Nguyễn Văn Tài cùng Phùng Thạch Vũ truy đuổi và bắt giữ được Vân, cùng cọc vé số vừa cướp giật được bàn giao cho Công an phường Châu Phú B.

Tại Cơ quan Công an, Vân đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc và 3 cán bộ ngân hàng

5430 15
3 cán bộ thuộc cấp (Agribank Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) cũng bị khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra theo quy định. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Tối ngày 30/8, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hòa Thắng (Agribank Hòa Thắng), TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra về hành vi: Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo đó, 4 đối tượng nói trên gồm: Trần Đình Tuấn (SN 1958) là nguyên Giám đốc Agribank Hòa Thắng; Bùi Thị Như An (SN 1974), nguyên Phó giám đốc; Nguyễn Trường Sơn (SN 1982), nguyên Trưởng phòng tín dụng; Nguyễn Văn Tuất (SN 1983), nguyên Phó phòng tín dụng.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định 4 đối tượng này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đã thực hiện sai các quy định của pháp luật liên quan đến số tiền cho vay nhiều hợp đồng tín dụng, khi ký kết hợp đồng cho khách hàng vay vốn các đối tượng này đã có hành vi “nâng khống” giá trị tài sản đảm bảo khi thẩm định để cho khách hàng vay số tiền cao hơn so với giá trị thực tế đối với nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn.

Việc làm sai trái trên dẫn đến hậu quả không thu hồi được số nợ cho vay vì tài sản thế chấp xử lý không đủ trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng; cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo hoặc cho vay không có tài sản đảm bảo dẫn đến không thu hồi nợ vay, gây thiệt hại và thất thoát cho Agribank Hòa Thắng nhiều tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra để xử lý quy định.

Lâm Đồng: Vây bắt sòng xóc đĩa trong rẫy cà phê

5446 1 1280 1217 963
Hiện trường vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa bị Công an Đức Trọng bắt giữ. Ảnh: Công an TPHCM

Lúc 16h ngày 30-8, qua theo dõi, Đội CSHS Công an huyện Đức Trọng, đã bắt ngờ đột kích, bắt quả tang 14 đối tượng (7 nam, 7 nữ) đang sát phạt nhau tại 1 sòng xóc đĩa trong vườn cà phê thuộc thôn Thái Sơn, xã N'thôl Hạ, thu giữ số tiền tang vật tại sòng trên 7 triệu đồng; thu trên người các đối tượng trên 67 triệu đồng.

Được biết, sòng bạc nay do Nguyễn Hồng Thuận (SN 1981, HKTT thôn Thanh Bình 3, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng) tổ chức. Đối tượng Thuận bị bắt ngay tại sòng.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy đinh của pháp luật.

Ngoài ra, cảnh sát còn tạm giữ tang vật là 1 đĩa sứ, 1 chén nhựa, 4 con vị được cắt ra từ lá bài, 1 tấm bạt, 1 bộ bài tây và 6 xe máy các loại.

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 27/8: Đã bắt được đối tượng bắn gục đôi nam nữ trên phố Thái Nguyên Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 27/8: Đã bắt được đối tượng bắn gục đôi nam nữ trên phố Thái Nguyên
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Nữ giám đốc xinh đẹp giết người tình trẻ vì đòi chia tay Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Nữ giám đốc xinh đẹp giết người tình trẻ vì đòi chia tay

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-nong-nhat-sang-318-bat-qua-tang-5-dao-karaoke-dang-phuc-vu-toi-ben-cho-cac-thuong-de-trong-khach-san-117001.html

In bài viết