Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Con trai 16 tuổi cùng mẹ trói chân tay bố giữa sân, dùng dép vả liên tiếp vào mặt

18:35 | 27/08/2020

Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Con trai 16 tuổi cùng mẹ trói chân tay bố giữa sân, dùng dép vả liên tiếp vào mặt; Xã "buộc" dân nộp tiền để trả nợ quán xá; Xử phạt hành chính đối tượng báo tin giả về cướp tài sản… là những tin thời sự nóng nhất hôm nay.
Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Vợ bàng hoàng phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ với con dao cắm trên ngực Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Vợ bàng hoàng phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ với con dao cắm trên ngực
Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Vợ chồng PGĐ Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương không khai báo khi ăn ở Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Vợ chồng PGĐ Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương không khai báo khi ăn ở "ổ dịch"

Con trai 16 tuổi cùng mẹ trói chân tay bố giữa sân, dùng dép vả liên tiếp vào mặt

2640 ezgif com resize
Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bị trói và bị đánh liên tiếp vào đầu, mặt gây xôn xao mạng xã hội

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 3 phút, ghi lại cảnh một người đàn ông bị trói 2 chân, 2 tay và bị một nam thanh niên dùng tay, dép đánh liên tiếp vào đầu, mặt; bên cạnh là người phụ nữ đứng chửi bới người đàn ông.

Theo người đăng tải, người trói, đánh, chửi chính là con trai và vợ của người đàn ông này. Đoạn video được chia sẻ mạnh, cộng đồng mạng rất bức xúc trước hành động của bà vợ và cậu con trai.

Qua tìm hiểu sự việc xảy ra tại thôn Đồi Ngai, xã Nam Phương Tiến, (Chương Mỹ, Hà Nội). Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều tỏ ra bất bình trước hành động của 2 người được cho là vợ và con của người đàn ông nói trên.

Liên quan đến sự việc, sáng 27/8, một lãnh đạo xã Nam Phương tiến xác nhận vụ việc trên xảy ra tại địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt lập biên bản để làm rõ nguyên nhân.

Cụ thể, ông L.Đ.T (47 tuổi, trú tại thôn Đồi Ngai, xã Nam Phương Tiến) thường xuyên uống rượu say xỉn và không có công việc ổn định, gây bức xúc trong gia đình, nhiều mâu thuẫn cũng xảy ra.

Khoảng 21 giờ tối 26/8, khi vợ ông T. đi làm về, thấy chồng say xỉn, chửi mắng nên đã bảo ông T. ra ngoài hiên nhà ngồi. Khi ra ngoài, ông T. quay ra chửi vợ. Thấy vậy, L.Đ.P (16 tuổi, con ông T. đang học lớp 11) đã dùng dây thừng trói 2 chân, 2 tay, để ông T. nằm giữa sân và chửi bới, dùng dép đánh vào đầu, mặt ông T.

Theo xác nhận của lãnh đạo thôn này, vợ ông T. cũng bức xúc dùng dép đánh vào mặt chồng 1 - 2 cái, còn lại do anh P. đánh. Sau khi đánh bố, anh P. để ông T. nằm ở sân một mình. Thấy vậy, một người hàng xóm đã sang cởi trói, giải cứu cho ông T.

Ngay trong tối 26/8, lực lượng Công an xã Nam Phương Tiến đã có mặt để lập biên bản sự việc. Qua tìm hiểu, trước đó con trai cả của ông T. cũng cùng mẹ đánh bố vì rượu vào là chửi vợ, ghen tuông.

Xã "buộc" dân nộp tiền để trả nợ quán xá

2702 untitled
Nhiều hộ dân nộp cho UBND xã Hải Phúc từ 2-30 triệu đồng để được giao đất sản xuất. Ảnh: Người Lao Động

Chiều 27-8, nhiều người dân ở xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết đã nhận lại số tiền mà UBND xã Hải Phúc (nay sáp nhập thành UBND xã Ba Lòng) trước đó đã yêu cầu nộp để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (hay còn gọi là sổ đỏ). Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hộ dân chưa đồng ý nhận lại tiền vì cho rằng cơ quan chức năng chưa có kết luận cụ thể vụ việc.

Theo người dân, vừa qua ông Hồ Xuân Hoàng, Chủ tịch UBND xã Ba Lòng (trước đó là Chủ tịch UBND xã Hải Phúc) cùng một số cán bộ xã này đã tổ chức gặp một số hộ dân trên địa bàn để xin lỗi và trả lại số tiền đã thu của người dân trước đó. Tuy nhiên, trước khi nhận lại tiền, nhiều người dân cho biết đã ký vào giấy nhận tiền soạn sẵn, trong đó có nội dung đề nghị cấp trên không truy cứu trách nhiệm hình sự, không xử phạt hành chính đối với tập thể cán bộ công chức có liên quan của xã Hải Phúc (cũ) vì họ đã thành khẩn và khắc phục những khuyết điểm.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Xuân Hoàng, Chủ tịch UBND xã Ba Lòng xác nhận có việc tổ chức xin lỗi và trả lại tiền cho người dân. Theo ông Hoàng, xã này đã trả lại tiền cho khoảng 15 hộ dân, trong đó có 2 hộ viết đơn không nhận lại tiền mà cho xã số tiền đã nộp. Ông Hoàng từ chối cung cấp thông tin cụ thể vì cho rằng Thanh tra huyện Đakrông đang vào cuộc và Ban Thường vụ huyện này chưa có ý kiến chỉ đạo.

Xử phạt hành chính đối tượng báo tin giả về cướp tài sản

2720 huygia
Đối tượng Ngô Hoàng Huy bị xử phạt hành chính vì báo thông tin giả. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Ngày 27/8, Công an huyện Tam Nông cho biết, vừa điều tra, khám phá vụ tạo hiện trường giả liên quan đến hành vi cướp tài sản, đồng thời tiến hành xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng đối với Ngô Hoàng Huy (SN 1991, ngụ xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông) vì có hành vi báo thông tin giả (xảy ra vụ cướp tài sản mà Huy là nạn nhân).

Theo kết quả xác minh, đối tượng Huy sử dụng số tiền 130 triệu đồng có trong thẻ ATM của bản thân để tham gia đánh bạc trên mạng và thua hết. Huy tiếp tục hỏi mượn mẹ ruột 5 chỉ vàng 24Kara, sau đó nói dối sẽ cộng thêm tiền 130 triệu đồng để trả tiền thuê đất. Sau đó, Huy đem vàng bán được 23 triệu đồng và tiếp tục đánh bạc nên thua hết.

Do sợ gia đình phát hiện bản thân không còn tiền, nên Huy nảy sinh ý định tạo hiện trường giả mình bị cướp tài sản. Cụ thể: vào ngày 17/8/2020, Huy điều khiển xe mô tô biển số 66H8 1253 theo hướng từ xã Tân Công Sính về thị trấn Tràm Chim (huyện Tam Nông). Khi đến địa phận thuộc ấp Cà Dâm, xã Tân Công Sính thì Huy vừa chạy xe vừa dùng tay và chân va chạm vào trụ đá hàng rào cặp lề đường để gây thương tích cho bản thân.

Lúc này, Huy điện cho mẹ mình hay là bị cướp tài sản, rồi Huy đến Công an huyện Tam Nông trình báo vụ việc bị cướp tài sản. Qua công tác xác minh, điều tra và đấu tranh Huy khai nhận do sợ gia đình phát hiện việc tham gia đánh bạc trên mạng thua hết số tiền nên đã tạo hiện trường giả bị cướp tài sản.

Vietlott tạm ngừng bán vé số do sự cố đường truyền

2738 plobaiprtramyvietlott kqkdhinhanon ovys
Ảnh minh họa

Lúc 14 giờ ngày 27-8, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo tạm dừng hoạt động do hệ thống bị trục trặc.

Theo Vietlott, do sự cố đường truyền nên hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn tạm dừng hoạt động. Vietlott đang tích cực xử lý, sớm đưa hệ thống hoạt động trở lại bình thường nhằm bảo đảm quyền lợi của khách hàng và hệ thống các điểm bán hàng.

Một số chủ điểm bán hàng tại TP HCM cho biết sự cố trên xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 27-8 và đến gần 17 giờ cùng ngày, Vietlott vẫn chưa khắc phục xong. Theo đó, các điểm bán hàng của Vietlott không thể in các loại hình vé Power 6/55, Mega 6/45, Max 4D, Max 3D, Keno… để bán cho khách hàng.

Số liệu của Vietlott cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2020, công ty này ghi nhận doanh thu 2.300 tỉ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch năm là 4.000 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước gần 700 tỉ đồng; trả thưởng gần 1.300 tỉ đồng cho người chơi các loại hình vé số, trong đó có 23 người chơi trúng giải Jackpot với tổng số tiền gần 600 tỉ đồng.

Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Ca COVID-19 mới nhât ở Hà Nội từng dự 7 cuộc liên hoan trong 9 ngày Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Ca COVID-19 mới nhât ở Hà Nội từng dự 7 cuộc liên hoan trong 9 ngày
Tin tức thời sự 24h trong ngày mới nhất: Phát hiện thi thể cô gái và thư tuyệt mệnh bên cây thông cô đơn Tin tức thời sự 24h trong ngày mới nhất: Phát hiện thi thể cô gái và thư tuyệt mệnh bên cây thông cô đơn

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-24h-trong-ngay-moi-nhat-con-trai-16-tuoi-cung-me-troi-chan-tay-bo-giua-san-dung-dep-va-lien-tiep-vao-mat-116686.html

In bài viết