Army Games 2020: UAV tàng hình Grom hứa hẹn sẽ là tay trinh sát bí ẩn của Nga

14:39 | 24/08/2020

Máy bay chiến đấu không người lái Grom (“Thần Sấm”) được giới thiệu tại Diễn đàn Army Games 2020 được thiết kế để yểm trợ cho máy bay Su-35 và Su-57.
Army 2020: Hệ thống tên lửa phòng không Antey-4000 của Nga lần đầu xuất hiện Army 2020: Hệ thống tên lửa phòng không Antey-4000 của Nga lần đầu xuất hiện
Army Games 2020: Nga giới thiệu tên lửa Hermes siêu xa sẽ tham gia chiến trường Syria Army Games 2020: Nga giới thiệu tên lửa Hermes siêu xa sẽ tham gia chiến trường Syria

(Xem trực tiếp đội Tanks Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games 2020)

Ông Nikolai Dolzhenkov, Tổng công trình sư của Công ty Kronstadt - nhà máy chế tạo loại máy bay này, nói với Sputnik: “Tại Diễn đàn Army Games 2020, chúng tôi giới thiệu dự án máy bay không người lái Grom nặng 7 tấn, khả năng vận tải khoảng 500 kg. Máy bay này sẽ hoạt động phối hợp với máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57”.

army games 2020 uav tang hinh grom hua hen se la tay trinh sat bi an cua nga
Máy bay chiến đấu của Nga. Ảnh: Sputnik

Dolzhenkov nói rằng nhiệm vụ chính của máy bay không người lái (UAV) Grom là cứu hộ phi công, hỗ trợ máy bay có người lái, đảm bảo an toàn cho các máy bay chiến đấu có người lái, phá hủy hệ thống phòng không của đối phương và thực hiện những nhiệm vụ chiến đấu khác.

Còn theo dữ liệu được trang Avia-pro, cỗ máy chiến tranh này sẽ là đối thủ nặng ký với máy bay không người lái tàng hình S-70 Hunter (Okhotnik).

Nó có thể thực hiện một số chức năng bao gồm mang theo vũ khí bổ sung, trinh sát, yểm trợ và chiến đấu, bao gồm cả không chiến tầm gần, giao tranh với hệ thống phòng không của đối phương, tấn công các mục tiêu mặt đất, kể cả sâu phía sau chiến tuyến, tiêu diệt mục tiêu mặt đất và ven biển.

army games 2020 uav tang hinh grom hua hen se la tay trinh sat bi an cua nga 1
Máy bay không người lái tấn công tàng hình Grom lần đầu ra mắt chính thức tại Triển lãm Army 2020. Ảnh: Avia Pro

Grom có trọng lượng cất cánh tối đa 7 tấn so với Okhotnik 25 tấn. Không loại trừ khả năng tích hợp cho Grom vũ khí siêu thanh.

Dự báo UAV Grom sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2013 và trang bị cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga vào năm 2025.

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Việt Nam tham gia giao lưu, tranh tài ở Army Games 2020 tại Liên Bang Nga Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Việt Nam tham gia giao lưu, tranh tài ở Army Games 2020 tại Liên Bang Nga

Tham gia Hội thao Quân sự quốc tế, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam cử hơn 200 cán bộ chiến sĩ, tham gia tranh ...

Lờ Mỹ phản đối, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp tục mua tên lửa S-400 của Nga Lờ Mỹ phản đối, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp tục mua tên lửa S-400 của Nga

Nhiều khả năng hợp đồng chuyển giao lô thứ hai hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ sắp được ký kết ...

Mỹ đổi ý, không muốn Trung Quốc tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí Mỹ đổi ý, không muốn Trung Quốc tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, Mỹ đã rút lại đề xuất đưa Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán về kiểm ...

Lục Kiếm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/army-games-2020-uav-tang-hinh-grom-hua-hen-se-la-tay-trinh-sat-bi-an-cua-nga-116317.html

In bài viết