Hà Nội: Bệnh nhân ở phường Cổ Nhuế 1 tái dương tính với COVID-19

09:45 | 24/08/2020

Ca bệnh 348 (39 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 1, Hà Nội) đã tái dương tính với COVID-19 và đã được chuyển trở lại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2 trong đêm 23/8.
TT Trump phê duyệt khẩn sử dụng huyết tương chữa Covid-19, bất chấp quan ngại từ giới khoa học TT Trump phê duyệt khẩn sử dụng huyết tương chữa Covid-19, bất chấp quan ngại từ giới khoa học
Sáng 24/8/2020, Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 mới Sáng 24/8/2020, Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 mới
3811 conhue1
Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm vừa có báo cáo nhanh về ca bệnh 348 (39 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 1) đã tái dương tính với COVID-19. (Ảnh minh họa)

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) sáng 24/8/2020 cho biết, Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm vừa có báo cáo nhanh về ca bệnh 348 (39 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 1) đã tái dương tính với COVID-19.

Cụ thể, trường hợp này sinh sống tại Rumani, từ Thụy Điển nhập cảnh về sân bay Nội Bài ngày 6/6, cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Nghề Công Nghệ Cao, Nam Từ Liêm.

Ngày 18/6, BN cùng vợ và 3 con xét nghiệm lần 2 có kết quả dương tính cả 5 người. Sau đó, bệnh nhân cùng vợ và 3 con được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2.

Từ ngày 19/6 đến ngày 8/8 ra viện về cách ly tại nhà. Ngày 13/8, bệnh nhân cùng vợ và 3 con được Trung tâm Y tế Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm sau ra viện, kết quả âm tính.

Đến ngày 22/8, bệnh nhân cùng vợ và 3 con được Trung tâm Y tế Bắc Từ Liêm lấy mẫu lần 2 và đến ngày 23/8 kết quả bệnh nhân dương tính với SASR-CoV-2.

Bệnh nhân đã được chuyển trở lại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2 trong đêm 23/8. Riêng vợ và các con của người này được cách ly tại nhà.

Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với CDC Hà Nội phun thuốc khử khuẩn, phong tỏa căn nhà, lấy mẫu xét nghiệm F1, điều tra các F.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý đã chỉ đạo các cơ quan liên ngành trong thành phố thời gian tới, cần giám sát các bệnh viện trong việc thực hiện nghiêm túc hơn nữa các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế cũng như TP. Hà Nội.

Các bệnh viện cần có sơ đồ, tổ chức phân luồng khám chữa bệnh, trong đó có biển báo hướng dẫn, tiếp nhận, phân loại bệnh nhân, khám sàng lọc và cách ly các ca nghi ngờ.

Quy định cụ thể để người khám bệnh, người nhà hiểu biết được cần phải làm gì trong điều kiện phòng chống dịch hiện nay, quy định cho các y bác sĩ, quy định nội bộ trong bệnh viện...

Đà Nẵng đề xuất thi tốt nghiệp THPT từ 2-5/9, xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ thí sinh Đà Nẵng đề xuất thi tốt nghiệp THPT từ 2-5/9, xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ thí sinh

UBND TP. Đà Nẵng vừa đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 từ ngày 2-5/9 ...

Thêm 2 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương và Quảng Nam, Việt Nam có 1.016 ca bệnh Thêm 2 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương và Quảng Nam, Việt Nam có 1.016 ca bệnh

Tính tới 18h ngày 23/8, Việt Nam ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mắc mới COVID-19 ở Hải Dương và Quảng Nam, nâng số ca ...

Dương tính trở lại với COVID-19 sau 4 ngày xuất viện Dương tính trở lại với COVID-19 sau 4 ngày xuất viện

Sau khi được điều trị khỏi bệnh, xuất viện về nhà cách ly được 4 ngày thì bệnh nhân 564 ở Quảng Nam bất ngờ ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-benh-nhan-o-phuong-co-nhue-1-tai-duong-tinh-voi-covid-19-116285.html

In bài viết