Mỹ chính thức khóa thẻ tín dụng của Đặc khu trưởng Hong Kong

17:49 | 19/08/2020

Người phát ngôn của các công ty thẻ tín dụng như Visa và Mastercard từ chối bình luận về vụ việc của Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam.
Hàng hóa Hong Kong xuất khẩu sang Mỹ sẽ phải ghi xuất xứ “Made in China” Hàng hóa Hong Kong xuất khẩu sang Mỹ sẽ phải ghi xuất xứ “Made in China”
Hong Kong bắt trùm truyền thông Jimmy Lai: Anh lên tiếng phản đối, Mỹ khẳng định Hong Kong bắt trùm truyền thông Jimmy Lai: Anh lên tiếng phản đối, Mỹ khẳng định "sẽ hành động"

Vừa qua, trả lời phỏng vấn đài truyền hình Trung Quốc CGTN, bà Lam Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam: "Tôi gặp phải một số bất tiện, bởi tôi phải dùng nhiều dịch vụ tài chính và không rõ chúng có liên quan đến các doanh nghiệp Mỹ hay không. Việc sử dụng thẻ tín dụng gặp khó khăn".

2431 d92e68b6fef517ab4ee4
Bà Lam trong cuộc họp báo ngày 18/8. Ảnh: Bloomberg

Được biết, ngày 7/8, Bộ Tài chính Mỹ thông báo bà Lam bị trừng phạt vì có liên quan đến việc chính quyền Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia tại Hong Kong. Ngoài bà Lam, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa vào danh sách trừng phạt 10 quan chức Hong Kong.

Người phát ngôn của các công ty thẻ tín dụng như Visa và Mastercard từ chối bình luận về tuyên bố của bà Lam.

Trước đó, Nhà Trắng cũng xóa bỏ quy chế đặc biệt dành cho Hong Kong. Như vậy, toàn bộ hàng hóa xuất khẩu từ Hong Kong sang Mỹ sẽ bị dán mác "Made in China".

Nguồn tin Bloomberg cho biết một số ngân hàng lớn của Trung Quốc hoạt động tại Hong Kong đang từng bước tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ bởi các nhà băng này lo ngại nguy cơ mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.

Tỷ phú truyền thông Hong Kong Jimmy Lai bị bắt theo luật an ninh mới Tỷ phú truyền thông Hong Kong Jimmy Lai bị bắt theo luật an ninh mới
Lãnh đạo Hồng Kông chế nhạo quyết định trừng phạt các quan chức đặc khu của Mỹ Lãnh đạo Hồng Kông chế nhạo quyết định trừng phạt các quan chức đặc khu của Mỹ

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-chinh-thuc-khoa-the-tin-dung-cua-dac-khu-truong-hong-kong-115843.html

In bài viết