Clip: Người dân Trung Quốc dùng thuyền, bè để... đi trong thành phố sau trận lụt lịch sử

11:45 | 19/08/2020

Trong tình trạng nước ngập khắp nơi vì lũ lụt, người dân tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) buộc phải dùng thuyền hơi, bè để di chuyển, đi lại trên đường phố, giữa các ngã tư đèn đỏ.
Trung Quốc: Ngoạn mục cảnh di dời tòa nhà cổ 100 năm tuổi, tránh lũ lụt Trung Quốc: Ngoạn mục cảnh di dời tòa nhà cổ 100 năm tuổi, tránh lũ lụt
Clip: Thót tim khoảnh khắc nước lũ cuốn trôi cả người lẫn xe máy Clip: Thót tim khoảnh khắc nước lũ cuốn trôi cả người lẫn xe máy

Video đăng tải trên RT (Ruptly) ghi lại cảnh trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) trong khoảng 70 năm vào ngày 18/8/2020 đã khiến toàn bộ các con phố ngập sâu trong nước.

Thậm chí, người dân tỉnh này buộc phải dùng thuyền hơi, bè để di chuyển, đi lại trên đường phố, giữa các ngã tư đèn đỏ.

Ngoài Tứ Xuyên, tại Trùng Khánh, cảnh báo lũ lụt cấp I cũng được ban hành. Thành phố Trùng Khánh, nằm dọc theo thượng nguồn sông Dương Tử, đã bị lũ lụt tấn công nghiêm trọng.

Hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc vượt đỉnh đại hồng thuỷ, đe doạ hơn 5 triệu người Hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc vượt đỉnh đại hồng thuỷ, đe doạ hơn 5 triệu người

Hồ nước ngọt Bà Dương lớn nhất Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây hiện đã vượt mức đỉnh của trận đại hồng thuỷ năm 1998. Lũ ...

Vỡ đê sông Trường Giang, Trung Quốc sơ tán hơn 9000 người Vỡ đê sông Trường Giang, Trung Quốc sơ tán hơn 9000 người

Hơn 9.000 cư dân bị nước lũ đe dọa do vỡ đê sông Trường Giang đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Hiện chưa ghi ...

Trung Quốc chưa có thông tin chính xác về số người thiệt mạng do mưa lũ Trung Quốc chưa có thông tin chính xác về số người thiệt mạng do mưa lũ

Miền Nam Trung Quốc đang trải qua đợt lũ lụt dữ dội nhất trong vòng 80 năm trở lại đây, một số video đăng tải ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/clip-nguoi-dan-trung-quoc-dung-thuyen-be-de-di-trong-thanh-pho-sau-tran-lut-lich-su-115800.html

In bài viết