Thủ tướng Ấn Độ bất ngờ gửi "cảnh báo thép" tới Trung Quốc

21:03 | 15/08/2020

Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố, Ấn Độ sẽ đáp trả bất kỳ quốc gia nào đe dọa chủ quyền của Ấn Độ một cách sòng phẳng.
Đang căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ bất ngờ điều 3 máy bay ném bom tàng hình tối tân tới Ấn Độ Dương Đang căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ bất ngờ điều 3 máy bay ném bom tàng hình tối tân tới Ấn Độ Dương
Trung Quốc cử võ sĩ tới biên giới trước vụ xung đột với Ấn Độ Trung Quốc cử võ sĩ tới biên giới trước vụ xung đột với Ấn Độ

Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố, Ấn Độ sẽ đáp trả bất kỳ quốc gia nào đe dọa chủ quyền của Ấn Độ một cách sòng phẳng.

5918 thy tyyng yn yy
Thủ tướng Narendra Modi. Ảnh: Business Today

Theo Business Today, trong bài phát biểu nhân Ngày Độc lập, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói: "Từ Đường kiểm soát Ấn Độ - Pakistan (LoC) cho đến Đường kiểm soát thực tế Ấn Độ - Trung Quốc (LAC), bất kỳ nước nào nhòm ngó chủ quyền của đất nước chúng ta, những người lính của chúng ta sẽ đáp trả bằng cách tương tự".

Ông Modi nhấn mạnh chủ quyền của Ấn Độ là trên hết, đồng thời lưu ý, thế giới đã chứng kiến Ấn Độ có khả năng làm được những gì nếu bất kỳ nước nào âm mưu làm ảnh hưởng tới chủ quyền của Ấn Độ dọc biên giới.

Nhà lãnh đạo này đề cập đến các cuộc đụng độ biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại thung lũng Galwan, dọc LAC thời gian gần đây. Ít nhất khoảng 20 quân nhân bên phía Ấn Độ thiệt mạng, trong khi Trung Quốc không công bố thương vong.

Cũng theo ông Modi, Ấn Độ đang nỗ lực hướng tới quan hệ tốt hơn với các nước láng giềng dù là qua đường bộ hay đường biển bằng cách hợp tác trong các lĩnh vực an ninh và phát triển.

Ngoại trưởng Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc trong vụ đụng độ biên giới Ngoại trưởng Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc trong vụ đụng độ biên giới
Ấn Độ Ấn Độ "trải thảm đỏ" đón các công ty Mỹ rời Trung Quốc

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-tuong-an-do-bat-ngo-gui-canh-bao-thep-toi-trung-quoc-115424.html

In bài viết