Việt Nam có thêm 16 ca nhiễm COVID-19

18:26 | 11/08/2020

Bộ Y tế lúc 18h00 ngày 11/8/2020, đã công bố 16 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, trong đó 10 ca ở Đà Nẵng, 4 Quảng Nam và 2 Quảng Trị.
Đại sứ Ấn Độ: Việt Nam luôn thông tin rất minh bạch về COVID-19 Đại sứ Ấn Độ: Việt Nam luôn thông tin rất minh bạch về COVID-19
Nga chính thức Nga chính thức "trình làng" vaccine COVID-19, chuẩn bị sản xuất hàng loạt
2022 them 4 ca nhap canh duong tinh voi covid 19 viet nam co 412 ca benh1595500091
Bộ Y tế lúc 18h00 chiều tối ngày 11/8/2020, đã công bố 16 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, trong đó 10 ca ở Đà Nẵng, 4 Quảng Nam và 2 Quảng Trị. (Ảnh minh họa)

Bộ Y tế lúc 18h00 chiều tối ngày 11/8/2020, đã công bố 16 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, trong đó 10 ca ở Đà Nẵng, 4 Quảng Nam và 2 Quảng Trị.

Cụ thể, các ca bệnh từ BN848 đến BN856 ở các địa bàn Sơn Trà, Hải Châu, Hòa Vang, Liên Chiểu (Đà Nẵng), tuổi từ 14 đến 78, thông tin dịch tễ đang được cập nhật bổ sung.

Ca bệnh số 857 là nam giới; 26 tuổi, trú tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Từ ngày 20-23 và 27/7/2020, bệnh nhân tiếp xúc với BN619, BN731.

BN858 là nữ, 55 tuổi (trú tại Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Từ ngày 09-14/7/2020, bệnh nhân chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 859 (BN859) là nữ, 47 tuổi, (trú tại Tam Kỳ, Quảng Nam). Bệnh nhân là mẹ và sống cùng với BN841.

CA BỆNH 860 (BN860): Nữ; 55 tuổi; Hội An, Quảng Nam (có tiếp xúc với BN593, BN625, BN547 và BN715). Hiện tại BN857-860 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

CA BỆNH 861 (BN861) là nữ 36 tuổi, (trú tại Gio Linh - Quảng Trị), có tiếp xúc với BN750 và BN833.

Bệnh nhân số 862 là nữ (66 tuổi, trú tại Hướng Hóa, Quảng Trị). Bệnh nhân là mẹ và chăm sóc BN832 từ ngày 02-07/8/2020. Hiện tại các BN861-862 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và các bệnh phổi Quảng Trị. Bệnh nhân số 863 là nữ, 52 tuổi (trú tại Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Như vậy, đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 863 ca mắc COVID-19, trong đó 318 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Kể từ ngày 25/7, số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng đến nay là 405 ca. Từ ổ dịch Đà Nẵng, dịch đã lan ra 14 tỉnh thành khác.

Trong đó Đà Nẵng là thành phố ghi nhận số ca mắc Covid-19 lớn nhất. Đến chiều 11/8, tại đây ghi nhận 283 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca được điều trị khỏi, 12 ca tử vong, hiện đang điều trị 267 ca.

Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội, chưa hẹn ngày dừng Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội, chưa hẹn ngày dừng

Đà Nẵng vừa quyết định sẽ tiếp tục cách ly xã hội sau diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, thời gian áp ...

Gia hạn thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đến cuối năm 2020 Gia hạn thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đến cuối năm 2020

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn ...

Clip: Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới Clip: Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới

Bộ Y tế yêu cầu người dân tuyệt đối chấp hành việc thực hiện khai báo y tế trực tuyến hoặc tải ứng dụng NCOVI, ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-co-them-16-ca-nhiem-covid-19-115015.html

In bài viết