Kiên quyết không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới vào Việt Nam

16:18 | 02/08/2020

Từ đầu năm 2020 đến nay, BĐBP Lào Cai đã kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở, biên giới; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch trên địa bàn biên giới. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng BĐBP Lào Cai về vấn đề này.
Kiên quyết ngăn chặn triệt để người xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Kiên quyết ngăn chặn triệt để người xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Hà Giang: Quyết liệt ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Hà Giang: Quyết liệt ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
Kiên quyết không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới vào Việt Nam

Đại tá Nguyễn Phi Khanh.

- Thời gian gần đây, BĐBP Lào Cai đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở trên biên giới và làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đồng chí đánh giá khái quát về công tác này?

- Là tỉnh có đường biên giới dài 182.086 km, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, trong đó đường biên giới trên đất liền dài hơn 50km, nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ, thân tộc, dân tộc lâu đời, Lào Cai là địa phương có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 rất cao nếu việc kiểm soát dịch ở địa phương và việc ngăn chặn các nguồn lây từ bên ngoài không được coi trọng.

Ý thức rất rõ về mức độ nguy hiểm và tính cấp bách của đại dịch Covid-19, ngay từ những ngày đầu khi dịch khởi phát từ Trung Quốc, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai và Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo phòng, chống dịch; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nên đã kịp thời đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, nhất là các đồn, trạm trên tuyến biên giới tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch xâm nhập vào đơn vị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tích cực tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, tăng cường quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ về mức độ nguy hiểm và tính chất cấp bách của công tác này, trọng tâm là quán triệt cho bộ đội nắm chắc các chỉ thị, kết luận, công điện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, nhanh chóng xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện sát thực tế, phân công tổ chức thực hiện khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ ngoài việc quán triệt nhiệm vụ, nắm chắc tính chất nguy hiểm, phức tạp của dịch bệnh, còn phải chủ động khắc phục khó khăn do đặc điểm khí hậu thời tiết khắc nghiệt, địa bàn biên giới có nhiều đường mòn dân sinh, sông, suối nhiều đoạn nước cạn, người và phương tiện dễ qua lại để có biện pháp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Trong điều kiện lực lượng mỏng, cùng lúc phải “căng quân” thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới; phòng, chống tội phạm; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

- Việc liên tiếp phát hiện các vụ việc, đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới trong thời gian gần đây. Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai đã triển khai các giải pháp gì để ngăn chặn hoạt động người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Lào Cai, thưa đồng chí?

- Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, công tác quản lý biên giới gắn với phòng chống Covid-19 được BĐBP Lào Cai, đẩy mạnh trên toàn tuyến. BĐBP tỉnh đã khởi tố 3 vụ án liên quan đến hành vi “Vi phạm quy định về xuất nhập cảnh trái phép” và “Tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới”. Ngoài ra, BĐBP Lào Cai đang tiếp tục điều tra 1 chuyên án có hành vi tương tự.

Qua đấu tranh, khai thác cho thấy, chi phí giao dịch để đưa đón trót lọt người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới rất lớn, nên dù biết phạm pháp, nhưng các đối tượng vẫn bất chấp để thực hiện. Nhận thấy có nhiều dấu hiệu phức tạp, vừa qua, ngày 23-7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, ban hành văn bản về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ các cấp các ngành, địa phương các xã, phường, thị trấn của 5 huyện, thành phố biên giới tổ chức tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; không xuất, nhập cảnh trái phép, không tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại cửa khẩu kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu; bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định; tổ chức đưa các công dân nhập cảnh qua cửa khẩu đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Kiên quyết không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới vào Việt Nam

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung phối hợp với dân quân tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: CTV

Chỉ tính riêng trong tháng 7-2020, BĐBP Lào Cai đã triển khai các tổ, chốt, tổ tuần tra cơ động khép kín trên biên giới, cửa khẩu, đường mòn, phát hiện: 49 vụ/142 người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới; 6 vụ/24 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (đã trao trả 20 người, 4 người đang điều tra). Khởi tố 1 vụ/2 đối tượng “Tổ chức đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới”. Phối hợp các lực lượng tại cửa khẩu bàn giao, trao trả 7 vụ/28 người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú trái phép tại Việt Nam; tiếp nhận 16 vụ/82 người Việt Nam nhập cảnh, cư trú trái phép Trung Quốc (qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai).

BĐBP tỉnh tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch, nhất là ở khu vực biên giới, tham mưu cho địa phương tạo công ăn việc làm cho người dân để họ không vì hám lợi trước mắt mà tiếp tay cho các phần tử đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép. Tăng cường kiểm tra tạm trú tạm vắng, đăng ký kê khai, kịp thời phối hợp ngăn chặn triệt để và có chính sách hỗ trợ cho lực lượng dân quân và công an khi tham gia chốt phòng dịch với BĐBP.

Đối với BĐBP tỉnh vẫn duy trì 100% các tổ, chốt và đảm bảo quân số làm nhiệm vụ trên biên giới, cửa khẩu; siết chặt kiểm soát cửa khẩu, đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để xuất, nhập cảnh trái phép, kiên quyết không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới vào Việt Nam; thường xuyên quan tâm đến đời sống của cán bộ, chiến sỹ, bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn, duy trì tăng gia sản xuất tại các tổ, chốt chống dịch; đảm bảo tuyệt đối an toàn khi thời tiết mưa giông, lốc, sét, mưa đá, nắng nóng. Bảo đảm đầy đủ vật tư y tế, hóa chất phòng, chống dịch, thuốc chống muỗi, vắt và các loại thuốc thông thường cho lực lượng làm nhiệm vụ tại tổ, chốt.

Kiên quyết không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới vào Việt Nam

Cán bộ BĐBP Lào Cai hướng dẫn người dân đeo khẩu trang. Ảnh: CTV

- Được biết, trên toàn tuyến biên giới tỉnh Lào Cai vẫn tăng cường tối đa quân số, chốt chặn tại 52 điểm chốt, trực 24/24h, thành lập 30 tổ tuần tra cơ động, dựng lều bạt dã chiến tại các địa bàn hiểm trở, trọng yếu vẫn duy trì suốt 6 tháng qua. Đồng chí đánh giá như thế nào về những khó khăn, vướng mắc mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lào Cai đang gặp phải trong quá trình thực hiện nghiệm vụ "kép"?

- Tỉnh Lào Cai là địa phương có đủ các loại hình phương tiện giao thông kết nối với các địa phương tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, du lịch, giao thương hàng hóa. Đặc biệt tuyến đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội thời gian đi lại ngắn, do đó các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép sử dụng để đi vào nội địa, gây khó khăn cho các lực lượng kiểm tra, kiểm soát. Trình độ nhận thức, hiểu biết về dịch bệnh của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, đặc biệt thời điểm nông nhàn, người dân có nhu cầu cao xuất cảnh sang Trung Quốc lao động, làm thuê kiếm thêm thu nhập.

Thời gian qua, do hám lợi trước mắt nên một số đối tượng người Việt Nam đã và đang tiếp tay, tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích du lịch, tìm việc làm và xuất cảnh trái phép đi nước thứ 3.

Do đó công tác phòng, chống dịch gặp rất nhiều khó khăn, gây hệ lụy, phức tạp đến an ninh trật tự trong khu vực biên giới. Kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng tham gia tại các tổ chốt trên biên giới, cửa khẩu còn hạn chế; nhân lực tham gia phối hợp trên biên giới, cửa khẩu của các lực lượng còn mỏng, khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường; giông lốc, sét, mưa đá, mưa lũ, và các loại hình thiên tai khác thường xuyên xảy ra trên địa bàn biên giới (tính từ đầu năm đến nay, mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhà ở, tài sản: 4 vụ/thiệt hại khoảng 3,570 tỷ đồng/892 hộ dân, không có thiệt hại về người; giông lốc mưa đá, làm tốc bay 15 nhà bạt, chốt hỏng, rách hoàn toàn không sử dụng được, nhiều trang thiết bị y tế phòng chống dịch, đồ dùng sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ tại các tổ, chốt ngăn chặn phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới, cửa khẩu, đường mòn của các đồn Biên phòng cũng bị hư hỏng).

Kiên quyết không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới vào Việt Nam

Chốt phòng dịch của Đồn Biên phòng Trịnh Tường. Ảnh: CTV

Vật tư, y tế cho lực lượng tại các tổ, chốt trên biên giới, cửa khẩu (khẩu trang, nước sát khuẩn, khử trùng,..) còn thiếu; các tổ chốt trên biên giới chủ yếu là lều bạt dã chiến, sau thời gian sử dụng đã xuống cấp do chịu ảnh hưởng của thời tiết, mưa nắng, mưa đá, giông lốc.

- Thời gian tới, dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai có những biện pháp như thế nào để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, đồng thời làm tốt công tác ngăn chặn hoạt động người xuất cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Lào Cai, thưa đồng chí?

- Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Triển khai các biện pháp công tác biên phòng; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh qua biên giới, cửa khẩu, lối mở, đường mòn: Tiếp tục triển khai 52 tổ, chốt (lập mới 2 tổ, kiên cố 15 chốt) và 30 đội tuần tra cơ động phối hợp với công an, dân quân chốt chặn, tuần tra khép kín trên biên giới, kịp thời ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; tổ chức 26 điểm cách ly trên biên giới, cửa khẩu, lối mở phòng, chống dịch bệnh; siết chặt kiểm soát cửa khẩu, đường mòn, lối mở, chốt chặn triệt để xuất, nhập cảnh trái phép, kiên quyết không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới vào Việt Nam; thường xuyên quan tâm đến đời sống của cán bộ, chiến sỹ, bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn, duy trì tăng gia sản xuất tại các tổ, ngăn chặn; đảm bảo tuyệt đối an toàn khi thời tiết mưa giông, lốc, sét, mưa đá, nắng nóng.

Thực hiện tốt hợp tác quốc tế và công tác đối ngoại biên phòng (Tuần tra song phương, liên hợp, thư trao đổi, liên lạc đường dây nóng,...) với lực lượng bảo vệ biên giới phía Trung Quốc để kịp thời chia sẻ thông tin, phối hợp phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; không tụ tập đông người, đeo khẩu trang, vệ sinh môi trường, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, xà phòng.., phun khử trùng, kiểm tra thân nhiệt cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; bảo đảm đầy đủ vật tư y tế, hóa chất phòng, chống dịch, thuốc chống muỗi, vắt và các loại thuốc thông thường cho lực lượng làm nhiệm vụ tại tổ, chốt.

Thực hiện biện pháp cách ly đối với người nhập cảnh qua cửa khẩu; xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Các đơn vị làm nhiệm vụ trực tiếp tại các tổ, chốt ngăn chặn trên biên giới, cửa khẩu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Kiên quyết không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới vào Việt Nam

Đồn Biên phòng Bát Xát triển khai phương án tuần tra phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: CTV

Từ 16 giờ ngày 26-7-2020 cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị kích hoạt và bổ sung thêm một số biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng trong thực hiện “nhiệm vụ kép” quản lý bảo vệ biên giới, kết hợp phòng, chống dịch; tập trung ưu tiên chỉ đạo nhiệm vụ phòng, chống dịch lên hàng đầu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc đơn vị nhất là cửa khẩu, tổ chốt trên biên giới; chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; đấu tranh có hiệu quả với các đường dây hoạt động môi giới, tiếp tay, bảo kê đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng tổ chức các đội tuần tra, kiểm soát các trục đường chính trên địa bàn biên giới thực hiện tốt việc bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới, phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn các hoạt động ra, vào biên giới nhằm mục đích xuất, nhập cảnh trái phép; triển khai bám nắm địa bàn để nắm tình hình, hỗ trợ đối với người nghèo “không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau”; quan tâm hỗ trợ trực tiếp tới từng gia đình, gia đình đang cách ly tập trung, đặc biệt không để dân bị đói, đứt bữa.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu xem xét giải quyết nhanh các thủ tục về thị thực nhập cảnh và các thủ tục liên quan cho các đối tác là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, công nhân tay nghề cao nhập cảnh làm việc và khảo sát các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo đúng thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10-6-2020 của Văn phòng Chính phủ.

Hướng dẫn, bố trí địa điểm cách ly phù hợp, linh hoạt đối với từng đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các thủ tục nhập cảnh cho lao động nước ngoài nhưng phải bảo đảm an toàn không lây nhiễm dịch bệnh. Khi tiếp nhận các trường hợp trao trả qua cửa khẩu quốc tế, phát hiện đối tượng nhập cảnh trái phép trên biên giới tiến hành khai thác để nắm thông tin, đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép, trước khi bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý hoặc đưa đi cách ly. Làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ trên biên giới, tuyệt đối không lơ là, chủ quan mất cảnh giác; kiểm tra rà soát kỹ nội bộ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp làm ngơ, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thủ tướng: Quyết liệt phòng chống COVID-19 lây lan tại Đà Nẵng Thủ tướng: Quyết liệt phòng chống COVID-19 lây lan tại Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt các chỉ đạo ...

Tiếp tục kiểm soát chặt, không để dịch COVID-19 lan rộng ra cộng đồng Tiếp tục kiểm soát chặt, không để dịch COVID-19 lan rộng ra cộng đồng

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cuộc chiến với dịch COVID-19 còn rất dài. Do vậy, chúng ta vẫn phải tiếp tục kiểm soát chặt, ...

Những ý kiến quý báu đóng góp vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam Những ý kiến quý báu đóng góp vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội nghị tọa đàm về Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN), diễn ra tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nhiều ...

Lê Đồng - Trung Dũng (thực hiện)

Lê Đồng - Trung Dũng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kien-quyet-khong-de-dich-covid-19-lay-lan-qua-bien-gioi-vao-viet-nam-114106.html

In bài viết