Tin tức pháp luật trong ngày: Bắt tạm giam một cựu Trung tá không quân; khởi tố Quyền trưởng phòng Ban dân tộc tỉnh Nghệ An

16:13 | 31/07/2020

Tin tức pháp luật trong ngày: Bắt tạm giam một cựu Trung tá không quân; khởi tố Quyền trưởng phòng Ban dân tộc tỉnh Nghệ An… là những tin pháp luật hôm nay (31/7).
Tin tức pháp luật sáng 29/7: Truy nã kẻ chủ mưu vụ chém gần lìa tay đối thủ trong quán nhậu Tin tức pháp luật sáng 29/7: Truy nã kẻ chủ mưu vụ chém gần lìa tay đối thủ trong quán nhậu
Tin tức pháp luật ngày 28/7: Một thanh niên bị cáo buộc 2 tội hiếp dâm và giao cấu Tin tức pháp luật ngày 28/7: Một thanh niên bị cáo buộc 2 tội hiếp dâm và giao cấu

Bắt tạm giam một cựu Trung tá không quân

5940 lua dao chiem doat tai san adlc
Cơ quan công an đoc lệnh bắt tạm giam ông Lê Quang Độ. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 31-7, một nguồn tin xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt tạm giam ông Lê Quang Độ (49 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ năm 2013 đến 2015, khi đang là Trung tá, giảng viên Trường Sĩ quan Không quân, ông Lê Quang Độ đã chiếm đoạt 3,9 tỉ đồng của nhiều người.

Thủ đoạn của ông Độ là tiếp cận với những người có nhu cầu xin vào làm trong các cơ quan nhà nước, tự giới thiệu mình thân quen nhiều cán bộ lãnh đạo, có thể xin việc dễ dàng.

Tin lời ông, nhiều người đưa tiền nhờ xin việc làm. Tuy nhiên, sau thời gian dài không được việc làm như lời hứa, các nạn nhân tố cáo ông này đến cơ quan công an.

Theo Trường Sĩ quan Không quân, ông Lê Quang Độ đã nghỉ hưu trước tuổi nhiều năm nay.

Năm 2016, ông Lê Quang Độ và vợ là Nguyễn Thị Thúy đã bị hàng chục người tố cáo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng bằng thủ đoạn lừa xin việc làm. Tháng 5-2019, bà Thúy bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bản án xác định từ năm 2013 đến 2016, Thúy chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng của 22 người bằng thủ đoạn lừa xin việc làm vào các quan nhà nước.

Khởi tố Quyền trưởng phòng Ban dân tộc tỉnh Nghệ An

0003 nghe an khoi to quyen truong phong ban dan toc tinh nghe an hinh anh01097612713
Bị can Nguyễn Tâm Long. Ảnh Đức Vũ

Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ban dân tộc tỉnh Nghệ An, ngày 30/7/2020, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Nghệ An) đã có các quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tâm Long - Quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc (Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng ngày (30/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra các quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Tâm Long - Quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc; Lê Văn Sơn (SN 1962) và Nguyễn Đình Thịnh (SN 1981) cùng trú xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Sơn và Thịnh là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Văn Sơn.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phê chuẩn.

Trước đó, vào ngày 23/7/2020, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám nơi ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long và Lê Văn Sơn.

Liên quán đến vụ án, trước đó, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Kim Văn Bốn (SN 1982, cán bộ Phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội Thâm ô tài sản.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giam 04 tháng đối với bị can Nguyễn Tâm Long và Lê Văn Sơn; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Đình Thịnh.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đôi nam nữ đưa 6 chuyến xe chở người Trung Quốc vào TP.HCM

0024 bi can
Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Trịnh Văn Hưng. Ảnh: Công an cung cấp

Công an tỉnh Lào Cai ngày 31/7 cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Nhàn (49 tuổi, người địa phương) và Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, quê Khánh Hòa) để làm rõ đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo cảnh sát, Nhàn khai đầu tháng 4, bà ta quen một người Trung Quốc tên là A Ma. Ông ta bàn bạc, nhờ Nhàn thuê ôtô để chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn khu vực biên giới. Sau đó chở số người này vào TP.HCM để kiếm việc làm.

Theo thỏa thuận, mỗi chuyến xe từ Lào Cai vào TP.HCM, A Ma trả cho Nhàn 25 triệu đồng. Sau đó, Nhàn đã liên hệ với Hưng thuê xe từ TP Nha Trang (Khánh Hòa) ra Lào Cai để đón số người Trung Quốc vượt biên trái phép.

Mỗi chuyến xe trót lọt, Nhàn trả cho Hưng 23 triệu đồng, còn 2 triệu Nhàn giữ lại để tiêu xài.

Hai nghi phạm khai trong các tháng 4-7, họ đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến xe chở người Trung Quốc vào TP.HCM.

Ngày 27/7, khi chở 10 người Trung Quốc vào sâu trong nội địa Việt Nam thì đôi nam nữ bị Công an TP Lào Cai bắt giữ.

Bộ Công an cho biết từ 1/5, công an cả nước phát hiện, phối hợp đưa hàng nghìn người nhập cảnh (kể cả trái phép) vào các khu cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cơ quan chức năng đã khởi tố hàng chục vụ, hàng chục bị can về các hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Công an Nghệ An khởi tố 9 bị can về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, còn Công an Lạng Sơn riêng trong tháng 7 đã khởi tố 30 bị can về tội Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Trung tuần tháng 7, Công an Đà Nẵng và Quảng Nam phát hiện 52 người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn. Sau khi xác minh, công an khẳng định những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tại Quảng Ninh, ngày 25/7, công an địa phương khởi tố và bắt tạm giam 6 thanh niên về hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Mức giá vượt biên cho mỗi người là 4.000 nhân dân tệ (hơn 13 triệu đồng).

Chiều 26/7, Công an Đà Nẵng bắt kẻ cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đó là Cao Lượng Cố, 42 tuổi, người Trung Quốc.

Bắt giữ thêm 45 người từ Trung Quốc vượt sông nhập cảnh trái phép

0046 bat giu them 29 nguoi vuot bien trai phep 07393822
Nhóm 29 người nhập cảnh trái phép bị Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ. Ảnh: VTC News

Sáng 31/7, Chỉ huy Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ 45 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 18h15 ngày 30/7, tại khu vực Mốc 1364 (2) + 200, thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (Móng Cái, Quảng Ninh), trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện một nhóm 29 người Việt Nam đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước qua sông biên giới.

Ngay trong tối cùng ngày, Đồn Biên phòng Bắc Sơn lấy lời khai ban đầu và chuyển toàn bộ số người nhập cảnh trái phép nêu trên về khu vực cách ly tập trung của TP Móng Cái.

Trước đó, khoảng 15h20 cùng ngày, cũng tại khu vực này, lực lượng của Đồn Biên phòng Bắc Sơn cũng phát hiện bắt giữ nhóm 16 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua sông biên giới và bàn giao cho lực lượng chức năng tổ chức cách ly theo quy định.

Theo Chỉ huy Đồn Biên phòng Bắc Sơn cho biết, trong những ngày gần đây, đơn vị liên tục phát hiện, xử lý các vụ việc người nhập cảnh trái phép qua các đoạn sông biên giới, sau đó đi theo đường mòn cũ vào khu vực biên giới.

Đến 30/7, số lượng người nhập cảnh có chiều hướng tăng lên, mật độ dày hơn và tổ chức thành đoàn, nhóm có số lượng đông. Ngay lập tức, đơn vị đã tăng cường tuần tra chốt chặn tại các đường mòn và toàn bộ dọc sông biên giới, xử lý triệt để không để lọt người nhập cảnh trái phép vào nội địa.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Được mời đến nhà uống rượu, cụ ông dâm ô cháu nội 7 tuổi của bạn Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Được mời đến nhà uống rượu, cụ ông dâm ô cháu nội 7 tuổi của bạn
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phát hiện một phụ nữ tử vong trong tư thế tay bị trói, mặt và đầu bị bịt kín bằng túi nlon Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phát hiện một phụ nữ tử vong trong tư thế tay bị trói, mặt và đầu bị bịt kín bằng túi nlon
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Truy nã cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Truy nã cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-trong-ngay-bat-tam-giam-mot-cuu-trung-ta-khong-quan-khoi-to-quyen-truong-phong-ban-dan-toc-tinh-nghe-an-113962.html

In bài viết