Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Không được cấm người dân trở về từ Đà Nẵng

08:24 | 31/07/2020

Liên quan tới việc lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế chặn hàng nghìn người dân trở về từ Đà Nẵng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng đây là việc không nên làm, thay vào đó hãy khuyến cáo người dân khi trở về từ vùng dịch.
Thêm 45 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng, Việt Nam hiện có 509 ca Thêm 45 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng, Việt Nam hiện có 509 ca
Đà Nẵng: Nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân Đà Nẵng: Nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân
bo truong mai tien dung khong duoc cam nguoi dan tro ve tu da nang
Lực lượng chức năng ngăn người dân trở về từ Đà Nẵng (Ảnh: Thanh Niên)

Trong ngày 30/7, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chặn hàng nghìn người và phương tiện vượt đèo Hải Vân, từ Đà Nẵng ra Huế.

Sự việc này đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận, bởi trong cuộc họp trước đó 1 ngày (29/7), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo rõ: Các địa phương tùy hoàn cảnh cụ thể để áp dụng biện pháp chống dịch, tuy nhiên, không được ngăn sông cấm chợ.

Chia sẻ với PV Tạp chí Thời Đại về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói: "Chặn người dân như vậy là không nên, không thể làm như thế được. Chúng ta chỉ nên khuyến cáo người dân nếu không có việc thì hạn chế đến vùng có dịch".

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, hiện tại toàn bộ khu vực Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách xã hội, còn những địa phương khác mà người dân trở về từ Đà Nẵng thì thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

"Người dân ở nơi khác từ Đà Nẵng về địa phương thì phải đảm bảo công tác phòng chống dịch như theo dõi y tế, khai báo y tế, cách ly tại nhà... chứ không ai cấm được" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tính đến sáng nay (31/7), đã có thêm 45 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận, tất cả đều ở Đà Nẵng.

Việt Nam hiện có tổng cộng 509 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay ghi nhận 93 ca.

Phó TT Trương Hoà Bình: Việt Nam cam kết xoá bỏ nạn mua bán người Phó TT Trương Hoà Bình: Việt Nam cam kết xoá bỏ nạn mua bán người

Đây là thông điệp được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh tại buổi mít tinh hưởng ứng Ngày toàn ...

Thủ tướng: Bí thư, Chủ tịch địa phương phải ra tay, người dân nâng cao cảnh giác quyết liệt chống dịch Thủ tướng: Bí thư, Chủ tịch địa phương phải ra tay, người dân nâng cao cảnh giác quyết liệt chống dịch

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hai ngày một lần, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 phải họp xử lý công việc, báo cáo Chính ...

Tập trung khắc phục hậu quả động đất, đảm bảo an toàn đập thuỷ điện Tập trung khắc phục hậu quả động đất, đảm bảo an toàn đập thuỷ điện

Đây là nội dung công điện của Thủ tướng gửi UBND tỉnh Sơn La và các Bộ, cơ quan liên quan về việc tập trung khắc ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-truong-mai-tien-dung-khong-duoc-cam-nguoi-dan-tro-ve-tu-da-nang-113929.html

In bài viết