Tin tức pháp luật sáng 30/7: Chánh văn phòng tòa án là tội phạm bị truy nã suốt 26 năm

07:27 | 30/07/2020

Tin tức pháp luật sáng 30/7: Chánh văn phòng tòa án là tội phạm bị truy nã suốt 26 năm; Hẹn vào nhà nghỉ để quan hệ đồng tính, thanh niên bị cướp sạch tài sản… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật ngày 28/7: Một thanh niên bị cáo buộc 2 tội hiếp dâm và giao cấu Tin tức pháp luật ngày 28/7: Một thanh niên bị cáo buộc 2 tội hiếp dâm và giao cấu
Tin tức pháp luật sáng 28/7: Nam thanh niên quê Phú Yên bị đâm chết trong hẻm nhỏ, nghi do va quệt giao thông Tin tức pháp luật sáng 28/7: Nam thanh niên quê Phú Yên bị đâm chết trong hẻm nhỏ, nghi do va quệt giao thông

Chánh văn phòng tòa án là tội phạm bị truy nã

1940 tp chanh van phong toa an pnnz
Bị cáo Nguyễn Quang Huy tại tòa. Ảnh: Tiền phong

Ngày 29/7, TAND TP Hòa Bình tuyên phạt Nguyễn Quang Huy (SN 1973) - nguyên Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong (Hòa Bình) 30 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”.

Theo truy tố, năm 1992, ông Huy được anh họ (đã mất) rủ đi trộm cắp dầu tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình cùng 2 người khác. Tổng cộng, nhóm này đã 3 lần phạm tội, lấy đi 360 lít dầu thủy lực đặc chủng dùng trong nâng, hạ cánh cửa tổ máy. Lượng dầu thiếu hụt ảnh hưởng sự vận hành của Thủy điện Hòa Bình - công trình quan trọng về an ninh quốc gia.

Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại hơn 2,2 triệu đồng và 3 đồng phạm của Huy đã nhận án tù từ năm 1993. Riêng Nguyễn Quang Huy không có mặt tại địa phương nên cảnh sát đình chỉ điều tra và phát lệnh truy nã. Tuy nhiên, ông Huy vẫn đi học lớp Tại chức Luật tại địa phương, thi đỗ công chức rồi được bổ nhiệm Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong. Quá trình xác minh lý lịch người thân của ông Huy, cơ quan chức năng phát hiện ông là người trốn truy nã nên bắt giữ.

Tại tòa, bị cáo Huy khai lúc đó được anh họ rủ đi lấy dầu và bị cáo nghĩ số dầu này được thải ra từ máy xúc, máy ủi trên sông Đà nên đồng ý. Ông Huy không biết việc anh họ phải nhận án tù cũng như bản thân bị khởi tố, truy nã. Cựu Chánh văn phòng Tòa án cho hay, gia đình ông sống cạnh trụ sở công an phường, ông học tập tại địa phương và sau đó trải qua nhiều lần xác minh lý lịch công chức, lý lịch Đảng, thậm chí năm 2015 còn đi du lịch sang Thái Lan… nhưng không ai nói ông bị truy nã.

Đến năm 2019, ông được người thân thông báo đã bị khởi tố nên chủ động tới Cơ quan An ninh Công an tỉnh Hòa Bình hỏi chuyện. “Thấy bảo tôi có lệnh truy nã nên tôi báo cáo TAND huyện Cao Phong, đến công an đăng ký và cán bộ hỏi tôi một số vấn đề. Tôi có báo cáo tất cả sự việc với lãnh đạo Tòa án huyện” - bị cáo khai.

Sau nghị án, chủ tọa đồng tình việc ông Huy không biết bản thân bị khởi tố và cho hay, cơ quan chức năng cũng xác minh tại chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú, làm việc thậm chí về quê bị cáo ở Nam Định tìm hiểu nhưng không ai biết ông Huy là đối tượng chịu lệnh truy nã. Ngoài ra, tòa án cũng xác định bị cáo phạm tội khi còn trẻ, thiếu hiểu biết, bị người khác lôi kéo...

Hẹn vào nhà nghỉ để quan hệ đồng tính, thanh niên bị cướp sạch tài sản

Ngày 29/7, Công an quận Bình Tân, TP HCM tạm giữ hình sự Lê Vũ Anh Hào (25 tuổi, ngụ TP HCM), Nguyễn Hoàng Văn (21 tuổi, ngụ TP HCM) Trần Yều (18 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về các hành vi cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…Nạn nhân là anh N.L.C.K. (27 tuổi).

1959 2dbfae8973bb8fe5d6aa 2103
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật Plus

Théo đó, k. có quen biết biết thanh niên tên gọi là Bi qua mạng xã hội. Cả hai nói chuyện qua lại sau đó rủ nhau đi nhà nghỉ.

Chiều 26/7, Bi hẹn anh K. đi uống nước ở địa bàn quận 6. Anh K. gửi xe lại siêu thị rồi được Bi chở đến nhà nghỉ ở đường số 19 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) thuê phòng. Cả hai sau đó chơi ma túy đá và quan hệ tình dục đồng tính.

Đến khoảng 15h cùng ngày, có 3 người đến phòng trên tìm Bi và cùng chơi ma túy đá tiếp. Sau đó, Bi cùng một thanh niên khống chế anh K. lấy đi điện thoại iPhone và chìa khóa xe máy 59D1 – 33782 rồi bỏ đi.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân nhanh chóng xác định Lê Vũ Anh Hào (hay còn gọi là Bi) là nghi phạm chính nên mời làm việc.

Hào khai chiều 26/7, sau khi vào nhà nghỉ đã gọi điện cho Nguyễn Hoàng Văn (ngụ quận 6) lên phòng và gọi thêm Trần Yều (hay còn gọi là Hiểu đen, quê Bạc Liêu) tới đưa cây dũ ba khúc để cướp tài sản.

Yều lại tiếp tục rủ thêm người tên Linh (chưa xác định được lai lịch) tới. Tuy nhiên, vì thấy đông quá nên Hào kêu Linh và Yều xuống bên dưới đợi.

Sau đó, Hào dùng còng số 8 ra yêu cầu anh K. đưa chìa khóa xe máy điện thoại, Văn cũng hỗ trợ giúp sức bằng cách dùng dũ ba khúc đe dọa. Anh K. sau đó bị Văn và Yều giữ chân tại phòng cho thuê. Riêng Hào và Linh tới bãi xe để lấy chiếc xe máy của nạn nhân thì bảo vệ không cho. Hào liền điện thoại về yêu cầu anh K. xác nhận để mình lấy xe.

Cả nhóm sau đó tẩu thoát bán tài sản chia nhau tiêu xài.

Hào khai nhận đã cùng Yều, Văn thực hiện thêm 2 vụ cướp khác với cùng thủ đoạn tại hai khách sạn trên địa bàn quận Bình Tân.

Qua khám xét nhà của Hào, Công an quận Bình Tân phát hiện 26,3g ma túy đá. Hào khai đây là ma túy mua về sử dụng và bán lẻ.

Đi đám cưới về, 5 nam thanh niên gọi thêm 5 “chân dài” tổ chức “bay, lắc” tại quán karaoke

2026 baylac400 w568 h400
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công lý & Xã hội

Vào khoảng 18h ngày 28/7, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Seven tại thôn Chiến Thắng, xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hoá phát hiện, bắt giữ 10 thanh niên, gồm 5 nam (đều trú tại xã Quảng Hùng, TP.Sầm Sơn) và 5 nữ nhân viên phục vụ quán karaoke đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an đã thu giữ 1 gói nhỏ chất màu trắng dạng tinh thể (nghi là ma túy).

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận: Trưa cùng ngày, sau khi đi dự đám cưới của một người bạn về, 5 đối tượng nam đã cùng nhau đi hát karaoke và mua ma túy đến quán để sử dụng, sau đó gọi 5 nhân viên nữ vào phục vụ và “bay, lắc” cùng. Khi lực lượng Công an ập vào bắt giữ thì cả 10 đối tượng đều đang trong trạng thái phê.

Tất cả những người có liên quan được đưa tới trụ sở công an để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ép nam sinh viết giấy bán xe để cưỡng đoạt tài sản, cựu công an phường lĩnh án

Ngày 29/7, TAND TP. HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Vinh (SN 1993, cựu thiếu úy Công an phường 17, quận Bình Thạnh) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Hoàng Minh (SN 1987, bảo vệ dân phố) được xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Vinh trong vụ án này.

2047 vinh w675 h555
Cựu Thiếu úy công an Phạm Thái Vinh lĩnh án vì cưỡng đoạt tiền nam sinh. Ảnh: Công lý & Xã hội

Hồ sơ vụ án cho thấy, trước đó, tối 17/1/2019, anh Nguyễn Hữu Đ. (sinh viên trường nghiệp vụ du lịch ở quận Tân Bình) chạy xe máy Exciter trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh thì bị Vinh và tổ công tác 6 người chặn lại với lý do là chiếc xe có sự thay đổi kết cấu, hình dáng...

Kiểm tra cốp xe, Vinh và Minh thấy con dao ngắn. Dù anh Đ. giải thích, vì học ngành đầu bếp nên dùng dao này để mở hộp, rạch thùng hàng... nhưng không được chấp nhận nên đã đề nghị anh Đ. đưa xe về phường để làm việc.

Kiểm tra điện thoại anh Đ., nhóm Vinh còn thấy hình ảnh xăm và kiếm... Sau đó, Vinh cho rằng anh Đ. tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ khi không có giấy phép nên có thể bị phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng.

Sau đó, Minh và Vinh gợi ý nam sinh đưa tiền, nếu không sẽ xử lý. Do anh Đ. không có tiền, Minh buộc viết giấy bán xe nhằm tạo áp lực yêu cầu anh này mang 10 triệu đồng đến chuộc. Anh Đ. sau đó đã làm đơn trình báo tới cơ quan công an.

Ngày hôm sau, khi Minh đến chỗ hẹn trước một cửa hàng bán xe trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để lấy tiền thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang nên đã mời về trụ sở làm việc.

Giám đốc Công an TP. HCM đã ký quyết định kỷ luật, tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phạm Thái Vinh. Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều đoạn ghi âm, ghi hình về sự việc, phía anh Đ. không có yêu cầu bồi thường do đã nhận lại tài sản.

Tại phiên tòa, Vinh khai đã làm việc được 1 năm tại cơ quan. Minh khai mới làm bảo vệ dân phố và chưa được phát đồng phục. 2 bị cáo cũng thừa nhận việc lên kế hoạch mua bán xe để lấy tiền của anh Đ.

Cựu thiếu úy thành khẩn thấy sai và cho biết, có ý định cưỡng đoạt khi anh Đ. xin không lập biên bản hành chính và không gọi điện cho gia đình anh này biết việc. Ngoài ra, Vinh khai, trong quá trình làm việc có đọc nghị định 167 của Chính phủ trong xử phạt hành chính nhằm tạo áp lực để anh Đ. đưa tiền.

Sau khi xem xét các tình tiết, kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Thái Vinh 1 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Hoàng Minh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Được mời đến nhà uống rượu, cụ ông dâm ô cháu nội 7 tuổi của bạn Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Được mời đến nhà uống rượu, cụ ông dâm ô cháu nội 7 tuổi của bạn
Tin tức pháp luật sáng 29/7: Truy nã kẻ chủ mưu vụ chém gần lìa tay đối thủ trong quán nhậu Tin tức pháp luật sáng 29/7: Truy nã kẻ chủ mưu vụ chém gần lìa tay đối thủ trong quán nhậu

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-sang-307-chanh-van-phong-toa-an-la-toi-pham-bi-truy-na-suot-26-nam-113823.html

In bài viết