Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (29/7/2020): VFF "dọa" xử người nói xấu, Cúp Quốc gia có thể không cho khán giả vào sân

07:00 | 29/07/2020

Cúp Quốc gia có tiếp tục cho phép khán giả vào sân theo dõi? VFF "dọa" xử lý nghiêm những người nói xấu BTC V-League hay sẽ chuyển đội SHB Đà Nẵng và Quảng Nam sang một địa điểm trung gian?... là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 29/7/2020.
Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (4/7/2020): Bầu Đức hé lộ số tiền Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (4/7/2020): Bầu Đức hé lộ số tiền "khủng" chi cho bóng đá suốt 20 năm
Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (2/7/2020): Bầu Đức tuyên bố cứng về tương lai ông Park Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (2/7/2020): Bầu Đức tuyên bố cứng về tương lai ông Park

Bầu Đức: "Hoãn V-League tôi vẫn nuôi đội bóng và trả lương thưởng đầy đủ cho cầu thủ"

5050 3 15857116078461656535149 15862769299371114663035 crop 15862769385201055467729
Ông bầu Đoàn Nguyên Đức. (Ảnh VFF)

Liên quan tới việc 4 CLB gồm Quảng Nam, Nam Định, Thanh Hóa và SLNA đề nghị dừng V-League 2020 trong bối cảnh giải đấu tiếp tục bị hoãn vì dịch COVID-19, mới đây, ông bầu Đoàn Nguyên Đức cho biết, rất khó đánh giá đúng mức tình hình dịch bệnh hiện nay.

"Không ai biết nó sẽ kéo dài đến bao giờ. Có thể một vài tháng, nhưng không biết chừng đến hết năm 2020. Nhiều đội bóng không chờ lâu như thế. Họ có những nỗi khổ riêng về tài chính, con người hoặc cơ cấu tổ chức... nên đề xuất của một số CLB này không hẳn vô lý", bầu Đức nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chủ tịch CLB HAGL cũng cho rằng, đội bóng của ông hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng nhưng vẫn có thể rớt hạng nên đội chưa nghĩ đến việc tranh chức vô địch.

"Bên cạnh đó, chúng tôi chơi cho vui nên không nghĩ nhiều về kết quả. Các cháu thắng thì mừng nhưng thua cũng không sao. Do đó, V-League 2020 có hoãn hay không cũng không ảnh hưởng đến chúng tôi. Tuy nhiên, lần này tôi sẽ quyết định theo số đông. Dù hủy hay đá tiếp, tôi vẫn nuôi đội bóng và trả lương thưởng đầy đủ cho các cháu", ông bầu sinh năm 1962 bày tỏ quan điểm.

Cúp Quốc gia có tiếp tục cho phép khán giả vào sân theo dõi?

5539 sau vong loai world cup den luot v league phai hoan vi covid 19 video highlight tran ha noi nam dinh phan luoi da 1583754116 535 width860height581
uy định có hay không khán giả ở các trận đấu Cúp Quốc gia phụ thuộc vào Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở mỗi địa phương. (Ảnh minh họa)

Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Lê Hoài Anh mới đây khẳng định, trong trường hợp AFF Cup 2020 không diễn ra đúng kế hoạch mà phải lùi sang năm 2021, V-League 2020 sẽ có thêm quỹ thời gian từ giữa tháng 11 tới cuối tháng 12 để hoàn thành mùa giải. Bởi vậy, còn quá sớm để nghĩ tới việc dừng lại ở thời điểm này.

V-League 2020 hiện tại đang hoãn chờ thông báo tiếp theo. Tuy nhiên, từ 1/8 đến 9/8, vòng tứ kết, bán kết và trận chung kết Cúp Quốc gia 2020 sẽ diễn ra.

"Quy định có hay không khán giả ở các trận đấu Cúp Quốc gia phụ thuộc vào Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở mỗi địa phương", ông Hoài Anh nói thêm.

VFF "dọa" xử lý nghiêm những người nói xấu BTC V-League

5841 7118435424306717505437994171793676969705472n 15685479130351842198235 crop 15685479808141877479101
Một số huấn luyện viên, lãnh đạo câu lạc bộ không ngại công khai chỉ trích trọng tài, thậm chí dọa bỏ giải. (Ảnh minh họa)

Những sai sót của trọng tài ở V-League 2020 khiến làn sóng phản đối "vua áo đen" trở nên gay gắt trong thời gian gần đây. Một số huấn luyện viên, lãnh đạo câu lạc bộ không ngại công khai chỉ trích trọng tài, thậm chí dọa bỏ giải. Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, đây là cách phản ứng không được chuyên nghiệp.

"VFF sẽ xử lý nghiêm các phát ngôn chỉ trích ban tổ chức. Sai sót của các trọng tài sẽ được xử lý, nhưng phát ngôn làm xấu hình ảnh giải đấu thì không nên có", ông Lê Hoài Anh chia sẻ trong cuộc họp báo chiều 28/7.

"Trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp có quy định về phát ngôn của HLV và những người trong CLB. Phát ngôn không được nhắm vào ban tổ chức giải và VFF. Các đội bóng nếu muốn phản ánh có những diễn đàn. Có những phát ngôn chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh giải đấu".

Sẽ chuyển đội SHB Đà Nẵng và Quảng Nam sang một địa điểm trung gian?

0028 da nang quang nam
SHB Đà Nẵng và Quảng Nam. (Ảnh VFF)

Trước tình hình của hai đội SHB Đà Nẵng và Quảng Nam, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VPF đưa ra giải pháp:

"Trong cuộc họp sáng ngày 28/7, chúng tôi đã báo cáo với Thường trực BCH VFF về trường hợp của SHB Đà Nẵng và Quảng Nam. Tức là trong trường hợp 14 ngày nữa, nếu việc kiểm soát dịch của Đà Nẵng chưa được như mong muốn thì chúng tôi sẽ làm văn bản báo cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có thể chuyển đội SHB Đà Nẵng và Quảng Nam sang một địa điểm trung gian nào đấy để tiến hành cách ly.

Sau khi đủ điều kiện, hai đội có thể thi đấu trên sân trung gian. Bản thân Chủ tịch VFF nói riêng và Thường trực BCH VFF nói chung cũng đã đồng tình với đề xuất này", ông Tú nhấn mạnh.

Tin tức Covid-19 tối 28/7: Cách ly y tế thủy thủ người Philippines và 14 người Hà Tĩnh Tin tức Covid-19 tối 28/7: Cách ly y tế thủy thủ người Philippines và 14 người Hà Tĩnh

Tin tức Covid-19 tối 28/7: Cách ly y tế thủy thủ người Philippines và 14 người Hà Tĩnh; Đã có thêm 7 ca bệnh dương ...

Thêm 7 ca dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng và Quảng Nam Thêm 7 ca dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Lúc 18h00 chiều tối nay (28/7/2020), Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 7 ca bệnh dương tính ...

Tin tức thời sự 24h ngày 28/7: Công ty du lịch gây bão vì khoe chiến tích Tin tức thời sự 24h ngày 28/7: Công ty du lịch gây bão vì khoe chiến tích "tẩu thoát" khỏi Đà Nẵng

Tin tức thời sự 24h ngày 28/7: Công ty du lịch gây bão vì khoe chiến tích "tẩu thoát" khỏi Đà Nẵng; Sau tiếng nổ ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-hom-nay-2972020-vff-doa-xu-nguoi-noi-xau-cup-quoc-gia-co-the-khong-cho-khan-gia-vao-san-113736.html

In bài viết