Xuất hiện thông tin quảng cáo giả mạo thương hiệu EVN trên internet và mạng xã hội

09:30 | 24/07/2020

Hiện nay trên internet, mạng xã hội xuất hiện một số thông tin quảng cáo giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo bán hàng.
Mua hàng qua livestream trên mạng có thể mất thông tin cá nhân? Mua hàng qua livestream trên mạng có thể mất thông tin cá nhân?
THACO đồng loạt giảm giá cả 3 thương hiệu xe hơi, cao nhất tới 200 triệu THACO đồng loạt giảm giá cả 3 thương hiệu xe hơi, cao nhất tới 200 triệu
Xuất hiện thông tin quảng cáo giả mạo thương hiệu EVN trên internet và mạng xã hội
Xuất hiện thông tin quảng cáo giả mạo thương hiệu EVN trên internet và mạng xã hội
Một số trang mạo danh EVN

Các thông tin quảng cáo này đã sử dụng trái phép logo nhãn hiệu EVN để quảng cáo bán hàng, đồng thời sử dụng một số thuật ngữ, từ ngữ có thể gây hiểu nhầm đây là sản phẩm thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Việc vi phạm sử dụng nhãn hiệu EVN và sử dụng các thông tin không rõ ràng gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông tin tới các Quý khách hàng sử dụng điện được biết việc giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo bán hàng trên internet và mạng xã hội.

5431 img 20200723 144437

Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã từng cảnh báo về những thông tin quảng cáo không đúng sự thật như “thiết bị siêu tiết kiệm điện”, “Thẻ tiết kiệm điện thông minh”,.... Các thiết bị được quảng cáo này hoàn toàn không được Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Công Thương hoặc đơn vị chuyên ngành về tiết kiệm năng lượng có uy tín trên thị trường chứng nhận về hiệu quả tiết kiệm điện.

Đây chỉ là chiêu trò lừa đảo khách hàng, lợi dụng tâm lý muốn tiết kiệm chi tiêu của người tiêu dùng, nhất là vào mùa nắng nóng dẫn tới tiêu thụ điện tăng cao. Nếu có loại thiết bị có tác dụng can thiệp trực tiếp vào hoạt động công tơ điện làm cho công tơ điện chạy chậm lại, thì cũng có nghĩa là người sử dụng thiết bị này đang thực hiện hành vi ăn cắp điện, như vậy đã vi phạm quy định sử dụng điện và sẽ bị truy thu tiền điện, thậm chí có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Bản tin thời tiết 24/7: Trung Bộ và Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi Bản tin thời tiết 24/7: Trung Bộ và Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi

Theo dự báo thời tiết 24/7 ở khu vực Bắc Bộ và Trung bộ chiều tối xuất hiện mưa dông nhiều nơi, ngày nắng nóng.

Tự do mạng xã hội phải đi kèm trách nhiệm xã hội Tự do mạng xã hội phải đi kèm trách nhiệm xã hội

Việt Nam chính thức kết nối với xa lộ thông tin của thế giới vào ngày 19/11/1997. Sau hơn 20 năm phát triển, đến nay ...

Xử phạt đối tượng thường xuyên báo vị trí chốt 141 trên mạng xã hội Xử phạt đối tượng thường xuyên báo vị trí chốt 141 trên mạng xã hội

Cơ quan Công an vừa triệu tập kiểm duyệt viên nhóm facebook "Báo chốt 141 Hà Nội" để xác minh, xử lý về hành vi ...

Minh Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xuat-hien-thong-tin-quang-cao-gia-mao-thuong-hieu-evn-tren-internet-va-mang-xa-hoi-113308.html

In bài viết