Anh sẽ đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hongkong

07:32 | 20/07/2020

Anh sẽ thông báo về các kế hoạch đình chỉ hay hủy bỏ hiệp ước dẫn độ với Hongkong vào hôm nay (20/7), song sẽ dừng việc trừng phạt các quan chức Trung Quốc, theo SCMP. 
Trung Quốc cảnh báo Anh ở Biển Đông, tiếp tục Trung Quốc cảnh báo Anh ở Biển Đông, tiếp tục "tố" Mỹ không có đạo đức
Lý do Ấn Độ không thể dựa vào Mỹ hay EU để đối đầu với Trung Quốc Lý do Ấn Độ không thể dựa vào Mỹ hay EU để đối đầu với Trung Quốc

Người Hongkong biểu tình phản đối Luật an ninh quốc gia

Động thái này sẽ khiến mối quan hệ ngoại giao giữa London và Bắc Kinh thêm căng thẳng trong khi đó, Ngoại trường Mỹ Mike Pompeo đã băt đầu chuyến thăm London dể để thúc đẩy chiến lược Anglo- Mỹ tại Trung Quốc với Thủ tướng Anh Boris Johnson.

tin tu c the gio i hom nay 207 trung quo c cho no da p de xa lu
Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab dự kiến sẽ đưa ra thông báo về hiệp ước Hongkong trong bài phát biểu tại Quốc hội hôm any sau nhiều tuần các nhà lập pháp vận động hành lang để đình chỉ một văn kiện pháp lý mà họ lo ngại rằng chính quyền Hongkong có thể dùng đến trong tương lai.

Tuy nhiên các nguồn tin cho biết ông Raab có vẻ sẽ không tuyên bố về trừng phạt bất cứ quan chức Trung Quốc hay Hong Kong nào, động thái mà Bắc Kinh liên tục cảnh báo Anh.

“Nếu chính phủ Anh đi xa đến mức áp lệnh trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nào của Trung Quốc, Trung Quốc chắc chăn sẽ có hành động đáp trả quyết liệt”, đại sứ Trung Quốc tại Anh Liu Xiaoming cho biết.

trước đó, hôm 18/7, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh đã kêu gọi London dừng kế hoạch triển khai một tàu sân bay ở Thái Bình Dương. Ông Lưu cảnh báo động thái trên của Anh rất nguy hiểm, thể hiện sự gây hấn đối với Trung Quốc.

trung quoc canh bao anh o bien dong tiep tuc to my khong co dao duc
Tàu HMS Queen Elizabeth được Anh lên kế hoạch đưa tới Biển Đông.

Đại sứ cũng cho rằng Anh đang hợp sức với Mỹ đối phó Trung Quốc, đưa ra lời khuyên: "Khi Anh chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) vào cuối năm nay, họ không nên hợp tác với Mỹ đối phó Trung Quốc bằng việc triển khai quân sự. Tôi nghĩ Anh vẫn muốn đóng một vai trò quan trọng trên thế giới nhưng đó không phải cách".

Cảnh báo được ông Lưu đưa ra sau khi các nhà hoạch định quân sự London lên kế hoạch đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông. Con tàu trị giá 3,9 tỉ USD dự kiến được triển khai vào năm tới giữa những lo ngại về tự do hàng hải ở Biển Đông.

Clip: Choáng cảnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico ăn mặc như quân đội, có súng máy và xe bọc thép Clip: Choáng cảnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico ăn mặc như quân đội, có súng máy và xe bọc thép
Anh chấm dứt mạng 5G với Huawei từ 2027 Anh chấm dứt mạng 5G với Huawei từ 2027

Dũng Nguyễn (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/anh-se-di-nh-chi-hie-p-uoc-da-n-do-vo-i-hongkong-112943.html

In bài viết