Giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 3% ngay trong năm 2020

11:32 | 15/07/2020

Dự kiến, đến hết năm 2020, tỷ lệ nghèo sẽ giảm từ 3,75% (năm 2019) xuống dưới 3% - báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, cho hay.
Bạc Liêu chi hơn 74 tỷ đồng cho gia đình hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 Bạc Liêu chi hơn 74 tỷ đồng cho gia đình hoàn cảnh khó khăn do Covid-19
Triển khai sâu rộng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo Triển khai sâu rộng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo

Ngày 14/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo), trong giai đoạn 2016-2019, ngân sách Trung ương đã bố trí 22.850 tỷ đồng để thực hiện một số chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ y tế, đào tạo dạy nghề… trong đó năm 2020 là 10.059 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với 422.534 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng dư nợ 18.645 tỷ đồng.

Dự kiến, đến hết năm 2020, tỷ lệ nghèo sẽ giảm từ 3,75% (năm 2019) xuống dưới 3%, bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm trong giai đoạn 2016-2020. Tỷ lệ nghèo tại huyện nghèo giảm trên 4% so với năm 2019. Tất cả đều đạt mục tiêu Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ giao.

giam ty le ngheo xuong duoi 3 ngay trong nam 2020
Cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo (Ảnh minh hoạ: Báo Yên Bái)

Hiện cả nước còn 8.464 hộ nghèo có thành viên là người có công, các địa phương phấn đấu đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo thuộc diện này.

Tuy nhiên, ở nhiều nơi, tỷ lệ nghèo còn cao trên 20%, có tỉnh miền núi còn trên 30%. Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc. Chênh lệch giàu - nghèo, khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản, thị trường, việc làm giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp.

Một số cơ chế, chính sách đặc thù với khu vực iền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa phù hợp nên chưa hiệu quả. Nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo còn dàn trải, chưa tạo chuyển biến thực sự với người nghèo dân tộc thiểu số...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các bộ ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ của Chương trình thời gian qua.

Từ nay đến cuối năm 2020, các bộ ngành cần khẩn trương phối hợp tổng kết thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; sớm xây dựng, trình Thủ tướng ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Phát triển nông nghiệp để giảm nghèo bền vững Phát triển nông nghiệp để giảm nghèo bền vững

Xác định nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện ...

Cặp đôi vợ Việt chồng Pháp đạp xe qua 18 quốc gia để gây quỹ cho trẻ em nghèo Cặp đôi vợ Việt chồng Pháp đạp xe qua 18 quốc gia để gây quỹ cho trẻ em nghèo

Chị Trần Nguyễn Khánh Nguyên (26 tuổi) và anh Thibault Clemenceau (30 tuổi) vừa cùng nhau hoàn thành chuyến trăng mật đặc biệt là đạp ...

Đại biểu Quốc hội: Không tăng lương mà tăng giá, người lao động “thiệt đơn thiệt kép” Đại biểu Quốc hội: Không tăng lương mà tăng giá, người lao động “thiệt đơn thiệt kép”

Liên quan đến việc hoãn điều chỉnh tăng lương từ ngày 1/7/2020, đại biểu Bùi Sỹ Lợi - Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giam-ty-le-ngheo-xuong-duoi-3-ngay-trong-nam-2020-112523.html

In bài viết