Quốc hội sẽ chất vấn trực tiếp chứ không trực tuyến

21:40 | 14/07/2020

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý tại kỳ họp sắp tới Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn tất cả các nội dung từ đầu nhiệm kỳ, và sẽ chất vấn trực tiếp chứ không trực tuyến.
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV có thể kéo dài 18 ngày, bắt đầu từ 19/10 Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV có thể kéo dài 18 ngày, bắt đầu từ 19/10
Giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay để hỗ trợ ngành hàng không Giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay để hỗ trợ ngành hàng không
ky hop thu 10 quoc hoi co the chat van tat ca cac bo truong
Một phiên làm việc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 14/7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV dự kiến diễn ra vào cuối năm.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình với đề xuất tổ chức kỳ họp thành 2 đợt, mỗi đợt 9 ngày, bắt đầu từ 20/10 theo đúng luật. Trong đó, phiên chất vấn và thảo luận kinh tế - xã hội đưa vào đợt 2 dưới hình thức họp trực tiếp

Cho biết có ý kiến Kỳ họp thứ 9 vừa qua "hơi thiếu lửa" vì không có chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội nhất trí thực hiện thảo luận kinh tế - xã hội trước, sau đó mới tiến hành chất vấn.

Cũng theo bà Ngân, kỳ họp cuối năm 2020 này, Quốc hội sẽ chất vấn tất cả nội dung từ đầu nhiệm kỳ tới nay, không lựa chọn các Bộ trưởng đăng đàn. "Dính vấn đề nào, liên quan tới cơ quan nào thì người đứng đầu cơ quan đó phải trả lời", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thời gian chất vấn, trả lời chất vấn là 2,5 ngày, bố trí phù hợp với hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước vì năm nay Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN.

Cũng tại phiên họp chiều nay, đề xuất chất vấn trực tuyến tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới không được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng tình.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, phiên chất vấn kỳ họp thứ 10 rất đặc biệt vì sẽ kiểm lại kết quả thực hiện cả nhiệm kỳ của Chính phủ, Quốc hội. Vì thế, cần chất vấn trực tiếp chứ không tiến hành trực tuyến.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện muốn người đã phẫu thuật thẩm mỹ vẫn được thi hoa hậu Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện muốn người đã phẫu thuật thẩm mỹ vẫn được thi hoa hậu

Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch đề xuất bỏ quy định thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu, hoa hậu phải ...

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Ra nước ngoài tôi thấy dân mình lao động rất khổ Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Ra nước ngoài tôi thấy dân mình lao động rất khổ

Cho ý kiến về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), nhiều thành viên ...

UBTV Quốc hội xem xét việc đưa SGK vào loại hàng hoá do nhà nước định giá UBTV Quốc hội xem xét việc đưa SGK vào loại hàng hoá do nhà nước định giá

Ngày 13/7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu phiên họp thứ 46. Tại phiên họp lần này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quoc-hoi-se-chat-van-truc-tiep-chu-khong-truc-tuyen-112491.html

In bài viết