Sở LĐ-TB&XH TP. HCM: Dự báo khoảng 200.000 người lao động mất việc làm

14:41 | 10/07/2020

Sở Lao động Thương binh Xã hội TP. HCM dự báo khoảng 200.000 người lao động sẽ không có việc làm từ nay đến cuối năm, nếu không có các biện pháp ứng phó kịp thời.
Hơn 30 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 Hơn 30 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19
Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn được đóng bảo hiểm y tế Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn được đóng bảo hiểm y tế
2603 a6edbb55a119ca2e07d74e4b766d3753
Sở Lao động Thương binh Xã hội TP. HCM dự báo khoảng 200.000 người lao động sẽ không có việc làm từ nay đến cuối năm. (Ảnh minh họa)

Vào sáng nay 10/7, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Lê Minh Tấn đã thông báo với HĐND TP. HCM những tác động của đại dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, từ thời điểm này tới cuối năm, dự báo việc làm của khoảng 180.000-200.000 người lao động của 14.000 doanh nghiệp trên địa bàn TP có thể bị cắt giảm.

"Sở cũng đã đề ra nhiều giải pháp như tổ chức sàn giao dịch, giới thiệu việc làm để người lao động và doanh nghiệp gặp nhau; tăng cường đào tạo, dạy nghề, nâng cao kỹ năng cho người lao động. Còn doanh nghiệp không nên cắt giảm, buộc thôi việc mà nên luân phiên lao động để người lao động gắn bó cùng doanh nghiệp", ông Tấn nhấn mạnh.

Người đứng đầu Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng chia sẻ, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn TP.HCM đã có 327.952 lao động nghỉ việc. Tính đến ngày 24/6, số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 90.041 người.

Qua khảo sát nhanh của ngành chức năng cho thấy, có 13.933 doanh nghiệp (DN) chịu ảnh hưởng, chiếm 85,4% trong tổng số hơn 16.300 DN được khảo sát. Sở đã báo cáo Bộ LĐ-TB&XH và lãnh đạo TP.HCM về dự báo và phương án ứng phó từ nay đến cuối năm.

Thời gian tới, Sở sẽ tổ chức các buổi giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho người lao động gặp gỡ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng khuyến khích doanh nghiệp chia sẻ, hạn chế thấp nhất việc cắt giảm lao động, tiến hành nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội TP. HCM, tính đến cuối tháng 6.2020, TP. HCM đã giải quyết hỗ trợ hơn 510.000/542.228 người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 (chiếm 95%) theo nghị quyết của Chính phủ và HĐND TP với số tiền khoảng 560 tỉ đồng.

COVID-19 khiến gần 8 triệu lao động ở Việt Nam mất việc hoặc nghỉ luân phiên COVID-19 khiến gần 8 triệu lao động ở Việt Nam mất việc hoặc nghỉ luân phiên

Do đại dịch COVID-19, số người bị ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỉ trọng lớn nhất với 57,3% tổng số người bị ảnh ...

Người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân tháng là 3,7 triệu đồng/ người Người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân tháng là 3,7 triệu đồng/ người

Trong quý 1 năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 10% so với cùng ...

Bất chấp cảnh báo về COVID-19, nhiều bang của Mỹ mở cửa kinh tế trở lại Bất chấp cảnh báo về COVID-19, nhiều bang của Mỹ mở cửa kinh tế trở lại

Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao buộc nhiều bang của Mỹ phải mở cửa kinh tế trở lại, mới đây nhất là Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/so-ld-tbxh-tp-hcm-du-bao-khoang-200000-nguoi-lao-dong-mat-viec-lam-112154.html

In bài viết