Ngoại trưởng Trung Quốc xuống giọng kêu gọi hòa giải với Mỹ 

20:47 | 09/07/2020

Trước tình hình mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ trở nên nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ bởi sự leo thang căng thẳng nhiều tháng qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi hòa giải giữa Trung Quốc và Mỹ.
Ngoại trưởng Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc trong vụ đụng độ biên giới Ngoại trưởng Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc trong vụ đụng độ biên giới

Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết Trung Quốc đã "lên kế hoạch từ trước" vụ đụng độ biên giới hai quốc gia và phải chịu ...

Mỹ kêu gọi điều tra TikTok về bảo vệ quyền trẻ em Mỹ kêu gọi điều tra TikTok về bảo vệ quyền trẻ em

Bốn thượng nghị sĩ Mỹ đã thúc giục Ủy ban Thương mại Liên bang điều tra về các cáo buộc rằng ứng dụng video nổi ...

Ông Vương Nghị là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc trong những tháng gần đây đưa ra một thông điệp tích cực cho mối quan hệ hai nước, nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ không thay thế Mỹ trở thành một siêu cường.

Báo South China Morning Post dẫn lời phát biểu của ông Vương Nghị tại Bắc Kinh ngày 9/7: "Mối quan hệ Trung Quốc và Mỹ là một trong những quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới, nhưng đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979.

Các chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ là không thay đổi và chúng tôi vẫn muốn phát triển quan hệ Trung - Mỹ một cách chân thành".

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, hai nước cần nhiều cuộc đối thoại để ngăn chặn các rủi ro và Trung Quốc sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán bất cứ lúc nào, chỉ cần Mỹ sẵn sàng.

Ông Vương Nghị nói: "Chỉ thông qua trao đổi, chúng ta mới có thể ngăn chặn những lời nói dối, và chỉ thông qua đối thoại, chúng ta mới tránh được những đánh giá sai lầm".

Ngoại trưởng Trung Quốc đề xuất hai nước lập ra 3 danh sách. Đầu tiên là về các vấn đề song phương và toàn cầu mà hai nước có thể giải quyết.

Danh sách thứ hai, gồm những vấn đề mà hai nước có tranh chấp nhưng kỳ vọng có thể giải quyết được thông qua đối thoại.

Danh sách thứ ba là về những vấn đề không thể giải quyết.

"Sau đó, chúng ta nên giải quyết hợp lý những tranh chấp đó và giảm thiểu thiệt hại cho mối quan hệ hai nước, dựa trên tinh thần tìm kiếm điểm chung nhưng vẫn bảo lưu sự khác biệt", ngoại trưởng Trung Quốc nói.

Thông điệp hòa giải đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ hai nước đang dần xấu đi, sau khi các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước đã gặp nhau trong cuộc hội đàm cấp cao ở Hawaii, Mỹ vào tháng trước.

Trong cuộc gặp đó, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì đã bày tỏ với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sự thất vọng của Bắc Kinh đối với các động thái của Washington liên quan đến Hong Kong, Tân Cương và Đài Loan.

3537 ngoaitruong
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Ông Vương Nghị cũng lên tiếng nói Trung Quốc và Mỹ nên hợp tác trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19. Trung Quốc cũng cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về COVID-19 và phát triển vắcxin với Mỹ.

Còn phía Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc che đậy sự bùng phát ban đầu của COVID-19, khiến dịch lây lan sang các nước khác và Tổng thống Trump thì gọi virus corona gây dịch là "virus Trung Quốc".

Đối đầu quân sự giữa hai nước cũng gia tăng. Mỹ đã cử hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz đến Biển Đông để tập trận quân sự, cùng lúc với các cuộc tập trận mà Trung Quốc đang tổ chức trong khu vực.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, trong cuộc điện đàm gần nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 3 rằng hợp tác là lựa chọn duy nhất cho cả hai nước.

Nhưng căng thẳng liên tục bùng lên ở nhiều lĩnh vực. Mỹ đã dọa sẽ áp đặt trừng phạt đối với quan chức Trung Quốc về vấn đề Hong Kong và Tân Cương, đồng thời hạn chế truyền thông nhà nước Trung Quốc hoạt động tại Mỹ. Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ trả đũa.

Một số nhà ngoại giao và học giả nhận định rằng Bắc Kinh phải chuẩn bị cho sự leo thang căng thẳng đỉnh điểm và chuẩn bị dần tách khỏi Mỹ.

Vỡ đê sông Trường Giang, Trung Quốc sơ tán hơn 9000 người Vỡ đê sông Trường Giang, Trung Quốc sơ tán hơn 9000 người

Hơn 9.000 cư dân bị nước lũ đe dọa do vỡ đê sông Trường Giang đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Hiện chưa ghi ...

Gần 250 công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Đài Loan, Trung Quốc về nước an toàn Gần 250 công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Đài Loan, Trung Quốc về nước an toàn

Ngày 7/7, các cơ quan chức năng Việt Nam, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và hãng hàng không ...

Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt 3 tháng trên vùng biển Nam Mỹ Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt 3 tháng trên vùng biển Nam Mỹ

Trung Quốc đã ban lệnh cấm câu mực kéo dài 3 tháng trên vùng biển Nam Mỹ với lý do "thúc đẩy phát triển bền ...

Ngọc Diệp

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ngoai-truong-trung-quoc-xuong-giong-keu-goi-hoa-giai-voi-my-112098.html

In bài viết