Tin tức pháp luật nóng nhất chiều 9/7: Bắt quả tang hơn 40 nam nữ "phê" ma túy trong quán karaoke

16:19 | 09/07/2020

Tin tức pháp luật nóng nhất chiều 9/7: Bắt quả tang hơn 40 nam nữ "phê" ma túy trong quán karaoke, Lời khai của 2 "con nghiện" giả danh cảnh sát hình sự để lừa tiền chạy án… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.    
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 9/7: Đến nhà con nợ uống rượu, chủ nợ bị trói đánh bầm dập Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 9/7: Đến nhà con nợ uống rượu, chủ nợ bị trói đánh bầm dập
Tin tức pháp luật nóng nhất chiều 8/7: Bắt khẩn cấp gã cha dượng Tin tức pháp luật nóng nhất chiều 8/7: Bắt khẩn cấp gã cha dượng "hờ" bạo hành bé gái 4 tuổi

Bắt quả tang hơn 40 nam nữ "phê" ma túy trong quán karaoke

1007 phe ma tuy
Đột kích quán karaoke ở miền Tây, cảnh sát bắt quả tang hơn 40 nam nữ "phê" ma túy. Ảnh: Giáo dục Thời Đại

Ngày 9/7, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, lực lượng công an vừa bắt quả tang 41 nam nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke ở phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Cụ thể, khoảng 2h ngày 8/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an thành phố Sóc Trăng bắt quả tang hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một dịch vụ karaoke trên địa bàn phường 6, thành phố Sóc Trăng.

Thời điểm trên, lực lượng Công an kiểm tra tại Karaoke Xuân Huỳnh 2 (phường 6, thành phố Sóc Trăng), phát hiện tại 5 phòng karaoke có nhiều đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phòng số 6 và số 8 lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ: 9,5 viên nén và 1 gói chất bột nghi là ma túy cùng một số tang vật có liên quan.

Qua thử test nhanh 54 đối tượng, kết quả có 41 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có 30 nam và 11 nữ. Qua làm việc ban đầu, xác định các đối tượng trên có hộ khẩu thường trú tại địa bàn thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên, Long Phú và Cù Lao Dung.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng và xử lý.

Lời khai của 2 "con nghiện" giả danh cảnh sát hình sự để lừa tiền chạy án

1106 loi khai bat ngo cua 2 con nghien gia danh canh sat
Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Mới đây, Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thế Sơn (SN 1964, trú tại xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang) và Hoàng Đức Khánh (SN 1975, trú tại xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 3/2020, Sơn biết thông tin anh M.Q.V (là em rể họ của Sơn) có con trai hiện đang bị cơ quan Công an khởi tố và tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lợi dụng tâm lý gia đình muốn con được giảm nhẹ tội danh, Sơn đã đặt vấn đề với anh V. rằng mình có mối quan hệ có thể giúp “chạy án” với mức giá 200 triệu đồng.

Tin tưởng quan hệ họ hàng, anh V. lập tức đồng ý. Giữa tháng 4/2020, Sơn bàn bạc với Khánh giả danh là cán bộ phòng Cảnh sát hình sự để gặp anh V. nhận trước 100 triệu đồng.

Sau khi tiêu xài hết tiền, đến cuối tháng 6/2020, Sơn và Khánh liên tục gọi điện giục anh V. chuyển nốt số tiền 100 triệu đồng còn lại theo thoả thuận khiến anh V. nảy sinh nghi ngờ. Sau khi tìm hiểu thông tin, biết mình bị lừa, anh V. đã đến cơ quan Công an để trình báo.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự đã lên phương án đấu tranh, bố trí lực lượng và bắt quả tang khi Sơn và Khánh đang nhận 100 triệu đồng từ anh V.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Sơn và Khánh khai nhận là do cần tiền tiêu xài và để mua ma túy sử dụng nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh V..

Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mang 2 tiền án, vừa ra tù lại mang súng đi trộm xe máy

1156 trym xe
Hiển tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 9/7, thông tin từ Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hiển (23 tuổi, trú Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi sử dụng súng tự chế để trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 7/7, Hiển đi xe máy từ Quảng Ngãi ra Hà Tĩnh, khi đến địa phận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy thì phát hiện một chiếc xe máy hiệu Exciter đang dựng trước nhà không có người trông coi nên đã lẻn vào trộm xe.

Bị người dân phát hiện nên tri hô và báo cho lực lượng công an xã. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên Hiển đã sử dụng súng bắn điện chống trả. Sau đó, thanh niên này bị công an khống chế và đưa về trụ sở làm việc cùng tang vật và dụng cụ dùng để trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Hiển khai đã thực hiện thành công 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại Đồng Nai và Quảng Ngãi trong hai ngày 6 và 7/7. Nghi phạm có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù hồi đầu năm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Cảnh sát giao thông bắt trộm trên đường tuần tra

1245 trym
Nam thiếu niên tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Nhân dân

Trưa 8/7, Tổ tuần tra giao thông Công an TP Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, làm nhiệm vụ trên tuyến đường 30/4 qua xã Long Đức, đã phát hiện nam thiếu niên chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Nhìn thấy lực lượng Công an, nam thiếu niên này tăng tốc bỏ chạy. Đại úy Dương Ngọc Ẩn, Đại úy Võ Tấn Đạt, Thượng úy Võ Văn Việt và Trung úy Lê Chí Đạt liền đuổi theo. Khi đến cầu Long Bình 3, Tổ tuần tra đã bắt giữ được nam thiếu niên này. Bên trong túi áo khoác của nam thiếu niên có 18 triệu đồng.

Ban đầu, nam thiếu niên khai đi gom tiền nợ dùm người người thân. Sau đó, nam thiếu niên thừa nhận đã trộm tiệm tại một tiệm tạp hóa ở xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành.

Tổ tuần tra đã đưa nam thiếu niên về Công an xã Long Đức. Cùng thời gian này, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo mất trộm ở xã Hòa Thuận.

Tại cơ quan Công an, nam thiếu niên khai tên là Huỳnh Tấn Giàu (SN 2006, ngụ ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận). Giàu thừa nhận rạng sáng 8/7, đột nhập vào tiệm tạp hóa trộm tiền cùng một số nữ trang. Tiền mặt Giàu cất giữ, còn nữ trang đưa cho đồng bọn mang đi bán.

Qua xác minh, Giàu đã thực hiện hàng chục vụ trộm lớn, nhỏ trên địa bàn huyện Châu Thành và đang áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương. Số tiền trộm được Giàu dùng để chơi game và mua ma túy sử dụng.

Ly kỳ Triệu Quân Sự thực hiện 6 vụ trộm cắp khi trốn nã Ly kỳ Triệu Quân Sự thực hiện 6 vụ trộm cắp khi trốn nã
Xử lý nhóm người quốc tịch Mông Cổ móc túi ở trung tâm TP.HCM Xử lý nhóm người quốc tịch Mông Cổ móc túi ở trung tâm TP.HCM
Bắt giữ 2 đối tượng đột nhập 8 UBND xã, trộm gần 250 triệu đồng Bắt giữ 2 đối tượng đột nhập 8 UBND xã, trộm gần 250 triệu đồng

Vũ Đậu (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-nong-nhat-chieu-97-bat-qua-tang-hon-40-nam-nu-phe-ma-tuy-trong-quan-karaoke-112081.html

In bài viết