Mỹ điều hai tàu sân bay đến tập trận ở Biển Đông

11:12 | 04/07/2020

Hải Quân Mỹ sẽ cử hai tàu sân bay và nhiều nhóm tàu tác chiến đi kèm đến Biển Đông trong những ngày tới để tham gia một cuộc tập trận quân sự thường niên, CNN đưa tin. 
Tin tức thế giới hôm nay (25/6): Mỹ, Trung cáo buộc nhau gây bất ổn tại Đông Nam Á Tin tức thế giới hôm nay (25/6): Mỹ, Trung cáo buộc nhau gây bất ổn tại Đông Nam Á
Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (23/6): Đài Loan điều quân tới Đông Sa sau tin Trung Quốc chuẩn bị tập trận Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (23/6): Đài Loan điều quân tới Đông Sa sau tin Trung Quốc chuẩn bị tập trận
Báo Trung Quốc Báo Trung Quốc 'khoe' tên lửa diệt hạm, đáp trả Mỹ điều 3 tàu sân bay?
5429 3a0600031cc6e2988d434806784 2692019
Ảnh minh họa: Tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Tàu sân bay USS lớp Nimitz và Tàu sân bay tác chiến USS Ronald Reagan đang hoạt động song song tại biển Philippines và Biển Đông, theo tướng Joe Jeiley, người phát ngôn của Hạm đội 7.

“Việc triển khai hai nhóm tàu sân bay cùng lúc tại biển Philippine và Biển Đông tạo cơ hội huấn luyệ cho các lực lượng của chúng tôi, và giúp các sĩ quan chỉ huy trong lực lượng tham chiến rèn luyện sự linh hoạt trong hoạt động khi các lực lượng được yêu cầu ứng phó với các tình huống tại khu vực”, ông Jeiley nói.

“Sự hiện diện của hai nhóm tàu sân bay không thể hiện bất cứ sự đáp trả mang tính chính trị hay các sự kiện thế giới nào”, người phát ngôn Hạm đội 7 cho biết.

Cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu, song lại diễn ra trong thời gian Trung Quốc tiến hành nhiều cuộc diễn tập quân sự quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Động thái của Trung Quốc vấp phải sự phản đối của Mỹ và các nước khác.

Tờ Wall Street Journal là báo đầu tiên đưa tin về sự tham gia của các tàu sân bay trong cuộc tập trận tới đây của Mỹ.

“Mỹ đồng thuận với các nước bạn Đông Nam Á. Việc tập trận quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Biển Đông là hành vi khiêu khích lớn. Chúng tôi phản đối những tuyên bố phi pháp của Bắc Kinh", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chia sẻ trên Twitter ngày 3/7 vừa qua.

Lầu Năm Góc trước đó cũng ra thông báo rằng cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc là động thái mới nhất trong chuỗi hành động kéo dài nhằm khẳng định các tuyên bố hàng hải phi pháp và gây tổn thất đến các nước láng giềng Đông Nam Á khác ở Biển Đông.

Mỹ điều loạt Mỹ điều loạt 'sát thủ săn ngầm' tới Biển Đông giám sát Trung Quốc?

Sáng kiến Thăm dò Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) cho biết Không lực Mỹ đã điều loạt "sát thủ săn ngầm", trinh sát ...

Trung Quốc cảnh báo phức tạp ngày càng tăng khi Mỹ tăng cường hiện diện ở Biển Đông Trung Quốc cảnh báo phức tạp ngày càng tăng khi Mỹ tăng cường hiện diện ở Biển Đông

Theo AFP, Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo tình hình ngày càng phức tạp trên biển Đông khi Mỹ gia tăng sự hiện diện ...

Mỹ điều máy bay ném bom B-1B hỗ trợ “mắt thần” do thám Biển Đông Mỹ điều máy bay ném bom B-1B hỗ trợ “mắt thần” do thám Biển Đông

Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B và trinh sát cơ không người lái Global Hawk đến trinh thám Biển Đông và các khu ...

Diệu Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-dieu-hai-tau-san-bay-den-tap-tran-o-bien-dong-111675.html

In bài viết