Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Ba Lan – Việt Nam khóa mới chính thức được Quốc hội Ba Lan phê chuẩn

16:32 | 02/07/2020

Mới đây, tại trụ sở Đại sứ quán, Đại sứ Vũ Đăng Dũng đã tổ chức cuộc gặp thân mật với các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam khóa mới trong Quốc hội Ba Lan do Chủ tịch, nghị sỹ Grzegorz Napieralski làm trưởng đoàn.   
Nhóm thiện nguyện người Việt đã tài trợ hàng ngàn suất ăn giúp Ba Lan trước COVID-19 Nhóm thiện nguyện người Việt đã tài trợ hàng ngàn suất ăn giúp Ba Lan trước COVID-19
Ban Hỗ trợ Cộng đồng người Việt tại Ba Lan ra bốn khuyến nghị phòng chống COVID-19 Ban Hỗ trợ Cộng đồng người Việt tại Ba Lan ra bốn khuyến nghị phòng chống COVID-19
dai su vu dang dung chuc mung nhom nghi sy huu nghi ba lan viet nam khoa moi vua chinh thuc duoc quoc hoi ba lan phe chuan anh baoquocte

Đại sứ Vũ Đăng Dũng chúc mừng Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Ba Lan – Việt Nam

khóa mới vừa chính thức được Quốc hội Ba Lan phê chuẩn (Ảnh: Baoquocte)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Vũ Đăng Dũng đã chúc mừng Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam khóa mới vừa chính thức được Quốc hội Ba Lan phê chuẩn và cá nhân nghị sỹ G. Napieralski tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Nhóm.

Đánh giá cao ý nghĩa các hoạt động và vai trò của Nhóm đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác về các mặt, trong đó có cơ quan luật pháp giữa hai nước, Đại sứ Vũ Đăng Dũng bày tỏ mong muốn Nhóm sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiết thực nhằm gia tăng hiểu biết, tin cậy giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, hỗ trợ tích cực các giao lưu hợp tác về kinh tế - thương mại, nhất là phát huy hơn nữa vai trò cầu nối của 2 Nhóm nghị sỹ hữu nghị ở Quốc hội Ba Lan và Việt Nam.

Chủ tịch Nhóm G. Napieralski thông báo với Đại sứ về dự kiến các hoạt động của Nhóm trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh thành viên của Nhóm gồm đầy đủ thành phần thuộc các chính đảng trong Quốc hội Ba Lan đều là những nghị sỹ có tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam và luôn mong muốn góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Ba Lan và Việt Nam ngày càng gắn kết hơn nữa.

Ông G. Napieralski khẳng định Nhóm sẽ nỗ lực hết sức mình để có nhiều hoạt động phong phú và đóng góp hiệu quả vào việc giữ đà phát triển quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Đăng Dũng cũng chào chia tay Nhóm Nghị sỹ kết thúc nhiệm kỳ công tác về nước, cảm ơn những tình cảm quý báu của các nghị sỹ Ba Lan đã luôn đồng hành, ủng hộ các hoạt động của Đại sứ quán và cá nhân Đại sứ ở sở tại.

Chủ tịch Nhóm chúc mừng Đại sứ đã được Tổng thống Ba Lan trao tặng Huân chương Công trạng, ghi nhận những đóng góp quan trọng trong nhiệm kỳ của Đại sứ đối với quan hệ hai nước.

chanh van phong tong thong bo truong krzysztof szczerski thay mat tong thong trao tang huan chuong cong trang cho dai su viet nam tai ba lan vu dang dung

Chánh Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Krzysztof Szczerski trao tặng

Huân chương Công trạng cho Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Vũ Đăng Dũng.

Trước đó, văn phòng Tổng thống Cộng hòa Ba Lan đã tổ chức Lễ trao Huân chương Công trạng cho Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Vũ Đăng Dũng trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác về nước.

Đây là Huân chương cao nhất trao tặng cho những cá nhân là người nước ngoài có công với đất nước Ba Lan và có nhiều đóng góp đặc biệt quan trọng phát triển mối quan hệ giữa Ba Lan với các nước.

Đại sứ quán và Hội người Việt Nam họp trực tuyến đưa ra các biện pháp ứng phó COVID-19 tại Ba Lan Đại sứ quán và Hội người Việt Nam họp trực tuyến đưa ra các biện pháp ứng phó COVID-19 tại Ba Lan

Đại sứ quán và Hội vận động bà con tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Hỗ trợ cộng đồng, lập Nhóm trợ giúp tư ...

Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam ghi nhận sự hỗ trợ của người Việt trước COVID-19 Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam ghi nhận sự hỗ trợ của người Việt trước COVID-19

Đại diện cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã bàn giao 4.000 test xét nghiệm virus COVID-19, 1.500 găng tay y tế chuyên nghiệp có ...

Cộng đồng Người Việt Nam tại Ba Lan kêu gọi thành lập Quỹ ủng hộ chống dịch COVID-19 Cộng đồng Người Việt Nam tại Ba Lan kêu gọi thành lập Quỹ ủng hộ chống dịch COVID-19

Ngày 25/3, trên trang chủ Tạp chí Quê Việt (diễn đàn của người Việt Nam tại Ba Lan) đã đăng tải thông báo số 9 ...

Nguyệt My

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhom-nghi-sy-huu-nghi-ba-lan-viet-nam-khoa-moi-chinh-thuc-duoc-quoc-hoi-ba-lan-phe-chuan-111564.html

In bài viết