78% dân Nga đồng ý sửa Hiến pháp, mở đường kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thống Putin

15:48 | 02/07/2020

Phần lớn người dân Nga đều đồng thuận với việc thay đổi Hiến pháp, đồng nghĩa với việc Tổng thống Vladimir Putin có thể lãnh đạo nước Nga thêm hai nhiệm kỳ nữa đến năm 2036, Reuters đưa tin. 
Tin tức thế giới hôm nay (2/7): Mỹ có thể trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc vì vấn đề Hong Kong Tin tức thế giới hôm nay (2/7): Mỹ có thể trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc vì vấn đề Hong Kong
An ninh Nga diệt Covid-19 trước khi Tổng thống Putin ra khỏi siêu xe An ninh Nga diệt Covid-19 trước khi Tổng thống Putin ra khỏi siêu xe
Người phát ngôn của TT Putin nhiễm Covid-19 Người phát ngôn của TT Putin nhiễm Covid-19

2339 putin 15936593182521919320638
Tổng thống Putin đưa hộ chiếu của ông cho một thành viên ủy ban bầu cử xem khi ông đến bỏ phiếu về các sửa đổi Hiến pháp tại một điểm bỏ phiếu ở Matxcơva, Nga hôm 1/7 - Ảnh: REUTERS

Kết quả bỏ phiếu chính thức được công bố hôm nay (2/7) với 99.9% lá phiếu hợp lệ được kiểm đếm. Trong đó, 77,9% số phiếu ủng hộ việc thay đổi Hiến pháp và chỉ 21% số phiếu phản đối.

Như vậy, nếu Hiến pháp được thông qua, ông Putin, 67 tuổi, có thể tranh cử Tổng thống cho hai nhiệm kỳ tới, sau khi kết thúc nhiệm kỳ sáu năm hiện tại vào năm 2024.

Chủ nhiệm Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết, quá trình bỏ phiếu diễn ra minh bạch và các quan chức đã làm mọi thứ để đảm bảo tính liêm chính của cuộc bầu cử.

Trước đó ngày 22/6, Điện Kremlin cho biết việc sửa đổi Hiến pháp là cần thiết nhằm tăng cường vai trò của Quốc hội cũng như cải thiện chính sách xã hội và hành chính công.

Ông Putin cũng để ngỏ khả năng tiếp tục tranh cử ở nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo nếu cử tri đồng ý thay đổi Hiến pháp

“Tôi không loại trừ khả năng tiếp tục tranh cử, nếu điều này được Hiến pháp cho phép. Chúng ta đợi xem”, Tổng thống Putin nói trong một cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình quốc gia. Ông cũng cho biết, chưa quyết định bất cứ điều gì cho bản thân lúc này.

Ông Putin đã đảm nhận vai trò lãnh đạo nước Nga trong hai thập kỷ qua. Ông cho rằng, việc tìm kiếm ứng viên cho vị trí Tổng thống có thể khiến Chính phủ bị phân tâm nếu ông không tái tranh cử.

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (22/6): Ông Putin để ngỏ khả năng tái tranh cử Tổng thống Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (22/6): Ông Putin để ngỏ khả năng tái tranh cử Tổng thống

Tin tức thế giới 24h mới nhất hôm nay (22/6): Đương kim Tổng thống Vladimir Putin có thể tái tranh cử, Nghi vấn người dùng ...

Ông Trump tái khởi động tranh cử Tổng thống khi 6 nhân viên nhiễm Covid-19 Ông Trump tái khởi động tranh cử Tổng thống khi 6 nhân viên nhiễm Covid-19

6 nhân viên trong đội tổ chức chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tulsa, Oklahoma ngày 20/6 được xác nhận ...

Sáng nay 23/3 diễn ra lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Sáng nay 23/3 diễn ra lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc

TĐO - Đây là lần thứ hai Tổng thống Moon Jae In đến Việt Nam sau chuyến đi đến Đà Nẵng tham dự Tuần lễ ...

Diệu Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/78-dan-nga-dong-y-sua-hien-phap-mo-duong-keo-dai-nhiem-ky-cua-tong-thong-putin-111562.html

In bài viết