Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (1/6): Bé 5 tháng tuổi khỏi COVID-19 sau 32 ngày thở máy

07:31 | 01/06/2020

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (1/6): Bé 5 tháng tuổi khỏi COVID-19 sau 32 ngày thở máy; Hàng nghìn người Canada biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc; Mỹ: Nhiều thành phố áp đặt giới nghiêm.
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 16 be 5 thang tuoi khoi covid 19 sau 32 ngay tho may Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (31/5): Biểu tình lan rộng tại Mỹ
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 16 be 5 thang tuoi khoi covid 19 sau 32 ngay tho may Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (30/5): Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO

Tin tức thế giới hôm nay 1/6

Brazil: Bé 5 tháng tuổi khỏi COVID-19 sau 32 ngày thở máy

Theo kênh CNN, bé trai Dom (5 tháng tuổi, sinh sống tại Rio de Janeiro, Brazil) đã được chữa khỏi COVID-19 sau 54 ngày nằm viện. Điều đặc biệt là bệnh nhi nhỏ tuổi đã bị hôn mê và phải thở máy trong 32 ngày.

Cha mẹ của cậu bé, ông Wagner Andrade và vợ Viviane Monteiro gọi sự bình phục của Dom là "phép màu". "Ban đầu tôi cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó là hạnh phúc không thể diễn tả được. Chúng tôi đã mong ngóng đưa con về nhà suốt hơn 50 ngày", người bố cho hay. Ngày 14/6 tới, gia đình sẽ tổ chức tiệc mừng Dom tròn 6 tháng tuổi.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 16 be 5 thang tuoi khoi covid 19 sau 32 ngay tho may
Wagner Andrade và vợ Viviane Monteiro cùng con trai Dom tại bệnh viện (Ảnh: CNN)

Hiện chưa rõ Dom bị nhiễm COVID-19 như thế nào. Ông Andrade cho rằng bé trai có thể bị nhiễm virus trong chuyến thăm nhà một người họ hàng. Sau đó, bé đã được xét nghiệm, cho kết quả dương tính với nCoV.

"Vợ tôi nhận thấy tiếng thở của Dom rất lạ. Chúng tôi gọi vài bác sĩ và một trong số họ bảo chúng tôi quay video. Sau khi xem xong, bác sĩ yêu cầu chúng tôi đưa con đến viện ngay lập tức", Andrade kể lại.

Brazil hiện là ổ dịch COVID-19 lớn thứ 2 trên thế giới, sau Mỹ. Quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận gần nửa triệu ca nhiễm bệnh, trong đó có gần 29.000 ca tử vong và hơn 205.000 trường hợp bình phục. Theo Bộ Y tế Brazil, có ít nhất 25 trẻ dưới 12 tháng tuổi tử vong vì COVID-19.

Hàng nghìn người ở Canada biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc

Hãng tin CBC cho biết, hàng nghìn người biểu tình đã tràn xuống các đường phố ở Toronto (Canada) ngày 30/5, hô vang các khẩu hiệu phản đối phân biệt chủng tộc như "công lý cho Regis" hay "tử hình cảnh sát"...

Theo ước tính của cảnh sát, có khoảng 3.500-4.000 người tham gia cuộc biểu tình ôn hòa này. Những người biểu tình cũng đeo khẩu trang để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Cuộc biểu tình diễn ra ra sau cái chết của Regis Korchinski-Paquet ở Toronto ngày 26/5. Nạn nhân nữ 29 tuổi đã rơi từ ban-công căn hộ ở tầng 24 khi cảnh sát đang có mặt trong nhà cô.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 16 be 5 thang tuoi khoi covid 19 sau 32 ngay tho may
Đặt hoa tưởng niệm tại nơi Regis Korchinski-Paquet thiệt mạng ở Toronto (Ảnh: CBC)

Gia đình nạn nhân khẳng định không tổ chức hay lên kế hoạch cho cuộc biểu tình. Người thân của cô chỉ muốn được trả lời là tại sao Korchinski-Paquet chết và chết như thế nào - luật sư đại diện cho gia đình cho biết.

Theo mẹ của Korchinski-Paquet, bà đã gọi cảnh sát đến căn hộ đề nghị đưa con gái đến Trung tâm sức khỏe tâm thần và cai nghiện nhưng không bao giờ nghĩ rằng sự việc sẽ kết thúc với cái chết của con gái mình.

Trong khi đó, Thị trưởng Toronto, John Tory, nhận định sự giận dữ của cộng đồng đối với cái chết của Korchinski-Paquet là "có thể hiểu được". Ông cũng kêu gọi người biểu tình thực hiện giãn cách xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Mỹ: Nhiều thành phố áp đặt giới nghiêm

Theo TTXVN, nhiều thành phố tại Mỹ phải ban hành lệnh giới nghiêm trong bối cảnh biểu tình diễn ra trên khắp nước Mỹ, nhằm phản đối vụ cảnh sát Derek Chauvin bắt giữ, gây ra cái chết của người đàn ông da màu George Floyd tại thành phố Minneapolis, bang Minesota.

Đây là biện pháp mới nhất được đưa ra nhằm ổn định tình hình, ngăn chặn bạo lực và phá hoại tài sản. Giới chức địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 16 be 5 thang tuoi khoi covid 19 sau 32 ngay tho may
Cảnh sát Mỹ triển khai hoạt động bảo đảm an ninh tại thủ đô Washington (Ảnh: AP)

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cảnh báo những phần tử cực đoan lợi dụng biểu tình để gây bạo loạn. Hàng trăm người bị bắt giữ trong các vụ đụng độ với cảnh sát. Một thanh niên 19 tuổi bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở thành phố Detroit, bang Michigan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/5 tuyên bố sẵn sàng triển khai quân đội tới Minneapolis nhằm ngăn chặn bạo lực, nếu chính quyền thành phố yêu cầu. Trước đó, Mỹ đã huy động lực lượng vệ binh quốc gia tại bang Minesota, Ohio, Georgia và Kentucky.

Liên quan tới cái chết của ông George Floyd, cảnh sát Derek Chauvin cùng 3 cộng sự khác bị sa thải. Riêng Chauvin bị buộc tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát, còn 3 sĩ quan khác liên quan đến vụ việc đã bị cách chức.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 16 be 5 thang tuoi khoi covid 19 sau 32 ngay tho may Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (29/5): Ít nhất 60 người thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Nigeria

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (29/5): Ít nhất 60 người thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Nigeria; Giám đốc tài chính ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 16 be 5 thang tuoi khoi covid 19 sau 32 ngay tho may Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (28/5): Tổng thống Trump doạ đóng cửa các mạng xã hội

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (28/5): Tổng thống Trump doạ đóng cửa các mạng xã hội; Pháp, Bỉ bắt 26 nghi phạm vụ ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 16 be 5 thang tuoi khoi covid 19 sau 32 ngay tho may Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (27/5): Dịch COVID-19 có thể bùng phát bất cứ lúc nào?

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (27/5): WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19; Tây Ban Nha dành 10 ngày tưởng ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-hom-nay-16-be-5-thang-tuoi-khoi-covid-19-sau-32-ngay-tho-may-109572.html

In bài viết