Cộng đồng người Việt tại Đức tặng 6.250 khẩu trang giúp bang Baden-Wurmern chống COVID-19

06:59 | 30/05/2020

Mới đây, cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức đã trao tặng 6.250 khẩu trang cho bang Baden-Wurmern. Số khẩu trang sẽ được phân phối cho 42 trung tâm bảo trợ phụ nữ và trẻ em tại tiểu bang này.
cong dong nguoi viet tai duc tang 6250 khau trang giup bang baden wurmern chong covid 19 HUFO trao tặng 75.000 khẩu trang cùng nhiều vật tư y tế giúp nhân dân Hoa Kỳ chống COVID-19
cong dong nguoi viet tai duc tang 6250 khau trang giup bang baden wurmern chong covid 19 Quốc hội Việt Nam tặng vật tư y tế giúp Nghị viện các nước châu Phi, Trung Đông chống COVID-19
cong dong nguoi viet tai duc tang 6250 khau trang giup bang baden wurmern chong covid 19
Cộng đồng người Việt tại Đức tặng 6.250 khẩu trang giúp nước sở tại chống COVID-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp ủng hộ quê hương thứ hai trong đại dịch COVID-19, cộng đồng người Việt cũng như một số cá nhân yêu mến nước Đức đã nhiệt tình tham gia phong trào hỗ trợ. Chương trình đã góp phần lan tỏa và thể hiện được sức mạnh của cộng đồng người Việt trên khắp nước Đức trong nỗ lực chung tay hỗ trợ nhân dân nước sở tại.

Tiếp nhận món quà, Bộ trưởng Bärbl Mielich cho biết: Tôi xin cảm ơn cộng đồng người Việt vì sự đóng góp hào phóng này". Ngoài 6.250 khẩu trang cho bang Baden-Wurmern, số còn lại sẽ được phân phối cho 42 nhà tạm trú của phụ nữ và trẻ em toàn nước Đức.

"Nỗi sợ bị nhiễm virus Corona đã khiến phụ nữ không dám tìm kiếm sự bảo vệ và lánh nạn tại các trung tâm bảo trợ", ông Ursel Wolfgramm từ Trung tâm PARITÄTISCHEN Baden-Wurmern giải thích.

"Tuy nhiên, điều quan trọng đối với các nhà tạm trú của phụ nữ ở Baden-Wurm là cung cấp sự bảo vệ và an ninh tốt nhất có thể ngay cả trong những thời điểm này. Viện trợ khẩn cấp của đất nước và sự tài trợ hào phóng từ cộng đồng người Việt là một sự trợ giúp tuyệt vời" ông Wolfgramm cho biết thêm.

Các nhà tạm trú của phụ nữ ở Baden-Wurmern đã phản ứng rất nhanh với cuộc khủng hoảng Corona bằng cách ngay lập tức triển khai các biện pháp an toàn, phù hợp với tình hình địa phương.

Trước đó, cộng đồng người Việt tại Đức đã tặng tổng cộng 100.000 mặt nạ cho các các tiểu bang tại Đức. Thời gian qua, nhiều tổ chức, hội đoàn người Việt ở Đức cũng may tặng rất nhiều khẩu trang, tặng các suất ăn miễn phí cho các viện dưỡng lão, lực lượng cứu hỏa và y bác sỹ ở tuyến đầu chống dịch. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, hành động hỗ trợ trong cộng đồng người Việt như một lời tri ân đối với đất nước và nhân dân Đức-quê hương thứ hai.

Ở Baden-Wurmern có 42 trung tâm bảo vệ trẻ em và phụ nữ và trung tâm tư vấn chuyên gia giải quyết các vấn đề về bạo lực gia đình, tình dục... Các trung tâm có đường dây nóng trợ giúp thông qua tổng đài 08000 116 016 với 17 ngôn ngữ để tư vấn cho những người bị ảnh hưởng ẩn danh và miễn phí.

cong dong nguoi viet tai duc tang 6250 khau trang giup bang baden wurmern chong covid 19 Hội hữu nghị Việt Nam-Ukraina trao 5.000 khẩu trang và 332 triệu đồng giúp nhân dân nước bạn chống COVID-19

Sáng ngày 26/5, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Ukraina đã tiến ...

cong dong nguoi viet tai duc tang 6250 khau trang giup bang baden wurmern chong covid 19 VINDO tài trợ khẩu trang đợt 2 cho người Việt Nam tại Hokkaido chống COVID-19

Mới đây, đại diện Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Hokkaido đã chính thức mở đợt đăng ký phát khẩu trang đợt 2. ...

cong dong nguoi viet tai duc tang 6250 khau trang giup bang baden wurmern chong covid 19 Sinh viên Việt Nam tại California tặng 750 chiếc khẩu trang, 5.000 đôi găng tay bảo hộ cho bệnh viện ở Mỹ

Vừa qua, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại California đã quyên góp 1.050 USD để mua 750 chiếc khẩu trang y tế và ...

Sơn Lâm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-dong-nguoi-viet-tai-duc-tang-6250-khau-trang-giup-bang-baden-wurmern-chong-covid-19-109432.html

In bài viết