Vụ cây phượng đổ ở TP.HCM: Hai học sinh chấn thương nặng được phẫu thuật

14:23 | 27/05/2020

Hôm nay 27/5, hai trường hợp nặng nhất trong vụ cây phượng đổ đè nhiều học sinh đã được phẫu thuật kết hợp xương bằng phương pháp đóng đinh nội tủy.
vu cay phuong do o tphcm hai hoc sinh chan thuong nang duoc phau thuat Sau vụ cây đổ làm chết học sinh, Sở GD&ĐT TP.HCM ra thông báo khẩn
vu cay phuong do o tphcm hai hoc sinh chan thuong nang duoc phau thuat Ai chịu trách nhiệm chính trong vụ cây đổ khiến 18 học sinh gặp nạn?

Sáng 27/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM thông tin về tình hình sức khỏe các trường hợp nặng trong vụ cây phượng bật gốc đè hàng loạt học sinh tại trường THCS Bạch Đằng (phường 14, quận 3, TP.HCM).

vu cay phuong do o tphcm hai hoc sinh chan thuong nang duoc phau thuat
Học sinh T. đang được theo dõi tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. (Ảnh: B.Huệ/ Zing)

Hôm nay, hai bệnh nhi nặng nhất là bé N.L.H.M., (12 tuổi, bị gãy xương cẳng tay phải - chấn thương cột sống và bụng kín) và bé T.K.H. (12 tuổi, bị gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân trái, chấn thương bụng kín) đã được phẫu thuật kết hợp xương bằng phương pháp đóng đinh nội tủy.

Bé L.G.M. (12 tuổi) và bé N.A.T. (12 tuổi) đang được theo dõi tiếp ở khoa Ngoại thần kinh. Dự kiến, trong ngày mai, hai bé sẽ được xuất viện.

Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng đang điều trị cho 4 ca bệnh nhẹ gồm các cháu N.N.T.T. (nữ, 12 tuổi), B.A.V. (nữ, 12 tuổi), T.T.M. (nam, 14 tuổi) và N.P.T. (nam, 14 tuổi). Hiện 4 bệnh nhân này sinh hiệu ổn, tỉnh táo, được khám và điều trị ngoại trú.

ThS.BS Huỳnh Minh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết hiện các bác sĩ, điều dưỡng đang tận lực điều trị và giúp các bé mau chóng phục hồi. Các bác sĩ, điều dưỡng đã thực hiện các biện pháp giảm đau, nâng đỡ tinh thần cho các cháu, đồng thời cho người nhà vào chăm sóc để các bé được ổn định trước phẫu thuật.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết trong sáng nay, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Phước, Phó trưởng phòng GD&ĐT quận 3 và thầy cô của trường THCS Bạch Đằng đã đến thăm hỏi các học sinh đang điều trị tại bệnh viện. Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Bệnh viện Nhi Đồng 2 không thu bất kỳ chi phí điều trị ngoài bảo hiểm nào đối với các trường hợp này.

Sự việc đau lòng xảy ra vào sáng 26/5, khi đó các em học sinh trường THCS Bạch Đằng đang ngồi ăn sáng, bất ngờ cây phượng cao hơn 10m đè 18 học sinh lớp 6 khiến 1 em tử vong.

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết 18 học sinh gặp nạn học lớp 6/8. Đến 9h, Bệnh viện An Sinh thông báo một nam sinh tử vong. Nạn nhân bị nhánh cây phượng đập vào đầu gây chấn thương sọ não, chèn ép ngực bụng, nhập viện trong tình trạng mạch, huyết áp gần như bằng 0, đồng tử giãn.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ tai nạn, ông Nguyễn Vạn Phúc, Hiệu trưởng THCS Bạch Đằng, cho biết nhà trường vẫn tiếp tục cho học sinh đi học bình thường. Tuy nhiên, nhà trường và ngành giáo dục quận sẽ có kế hoạch hỗ trợ các học sinh bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ việc, giúp các em sớm ổn định, học tập bình thường.

vu cay phuong do o tphcm hai hoc sinh chan thuong nang duoc phau thuat Ảnh hưởng COVID-19, lợi nhuận của Porsche giảm nhẹ

Porsche phải đối mặt với những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 trong ba tháng đầu năm 2020.

vu cay phuong do o tphcm hai hoc sinh chan thuong nang duoc phau thuat Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (27/5): Dịch COVID-19 có thể bùng phát bất cứ lúc nào?

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (27/5): WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19; Tây Ban Nha dành 10 ngày tưởng ...

vu cay phuong do o tphcm hai hoc sinh chan thuong nang duoc phau thuat Gặp khó bởi COVID-19, hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latin phá sản

Hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latin LATAM Airlines Group SA vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Đây là "nạn nhân" mới nhất của ...

Ánh Dương (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vu-cay-phuong-do-o-tphcm-hai-hoc-sinh-chan-thuong-nang-duoc-phau-thuat-109290.html

In bài viết