Bộ Y tế lên phương án chuyển bệnh nhân 91 về Anh nếu đủ sức khỏe

14:02 | 21/05/2020

Bệnh nhân 91 đã âm tính virus corona trong 6 lần xét nghiệm. Bộ Y tế đang lên phương án chuyển bệnh nhân này về Anh. Song, việc này chỉ khả thi khi bệnh nhân đủ sức khỏe. 
bo y te len phuong an chuyen benh nhan 91 ve anh neu du suc khoe Tình trạng bệnh nhân 91 vẫn rất nặng, sự sống gần như phụ thuộc vào ECMO
bo y te len phuong an chuyen benh nhan 91 ve anh neu du suc khoe Bệnh nhân 91- phi công người Anh đã được điều trị hết virus corona

Bệnh nhân 91, nam phi công người Anh, 43 tuổi là ca bệnh Covid-19 nặng nhất ở nước ta. Bệnh nhân nặng 100 kg, mắc hội chứng "bão cytokine" - hệ miễn dịch phản ứng thái quá, rối loạn đông máu, phổi có lúc đông đặc 90%. Đây cũng là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên liên quan ổ dịch Buddha Bar & Grill tại TP.HCM.

bo y te len phuong an chuyen benh nhan 91 ve anh neu du suc khoe
(Ảnh minh họa)

Theo VnExpress, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, sáng 21/5 cho biết hơn 10 ngày qua, bệnh nhân này đã âm tính với virus corona trong 6 lần xét nghiệm.

Theo ông Khuê, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM "đã hoàn thành sứ mệnh điều trị cho bệnh nhân phi công Anh".

Kết quả nuôi cấy virus được thực hiện ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM chưa thấy sự hoạt động của virus, không có khả năng tái nhiễm ở bệnh nhân 91.

Ông Khuê cho biết tính đến nay đã có tới 59 người xin được hiến một phần phổi để ghép cho phi công người Anh. Với chỉ định ghép phổi, bệnh nhân cần ghép cả 2 lá phổi, vì vậy bắt buộc tìm phổi hiến từ người chết não.

Bệnh nhân 91 đã bước sang ngày thứ 65 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, can thiệp ECMO (oxy hoá màng ngoài cơ thể) ngày thứ 45. Chi phí điều trị đến nay hơn 3 tỷ đồng.

Sáng nay 21/5, chức năng phổi của bệnh nhân cải thiện khá hơn, từ chỗ chỉ còn 10% phổi hoạt động, đến nay bệnh nhân đã có 20-30% phổi phục hồi.

Phổi phải còn ghi nhận ít khí và dịch. Phổi trái B lines có giảm ít. Bệnh nhân đang tiếp tục thở máy, mở khí quản, lọc máu, kháng sinh và kháng nấm. Các bác sĩ đang giảm dần các thông số ECMO, tiên lượng bệnh nhân còn nặng. Bệnh nhân sẽ được chuyển sang Chợ Rẫy để điều trị nội khoa.

Cục Quản lý khám chữa bệnh sẽ thành lập hội đồng quốc gia xây dựng phương án điều trị tiếp theo cho bệnh nhân 91. Trước hết là điều trị nội khoa tích cực về tình trạng nhiễm khuẩn, ngoại khoa xét ghép phổi, thận… nếu có chỉ định. Bộ Y tế tích cực liên hệ với Đại sứ quán Anh và xây dựng phương án chuyển người bệnh về nước Anh. Ông Khuê cho biết việc vận chuyển chỉ có thể khả thi khi bệnh nhân đủ sức khỏe.

bo y te len phuong an chuyen benh nhan 91 ve anh neu du suc khoe Thêm gần 100.000 ca mắc mới, thế giới có hơn 5 triệu ca nhiễm COVID-19

Tính đến sáng 21/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận thêm gần 100.000 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh ...

bo y te len phuong an chuyen benh nhan 91 ve anh neu du suc khoe Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (21/5): Triều Tiên kêu gọi các nước dỡ bỏ trừng phạt kinh tế

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (21/5): Hơn 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc hoạt động trở lại; Triều Tiên kêu gọi ...

bo y te len phuong an chuyen benh nhan 91 ve anh neu du suc khoe Cuộc sống của du khách nước ngoài khi 'mắc kẹt' tại Việt Nam vì Covid-19

Trang du lịch Croatiaweek chia sẻ về cuộc sống của Arijana Tkalcec và bạn trai - 2 du khách nước ngoài đã bị "mắc kẹt" ...

Ánh Dương (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-y-te-len-phuong-an-chuyen-benh-nhan-91-ve-anh-neu-du-suc-khoe-108870.html

In bài viết