Từ 17/3-17/6 lao động Việt ở Đài Loan có thể gia hạn hợp đồng thêm 3-6 tháng

08:12 | 21/05/2020

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa cho biết, Đài Loan (Trung Quốc) vừa có thông báo chính sách dành cho lao động nước ngoài thuộc các ngành nghề như: người lao động trong các công trình xây dựng trọng điểm, thuyền viên tàu cá xa bờ, khán hộ công và giúp việc gia đình sẽ được gia hạn hợp đồng từ 3-6 tháng.
tu 173 176 lao dong viet o dai loan co the gia han hop dong them 3 6 thang Có thêm 6 ca nhiễm Covid-19, quan chức ở Vũ Hán bị miễn nhiệm
tu 173 176 lao dong viet o dai loan co the gia han hop dong them 3 6 thang Bổ sung 100 lao động kỹ thuật cao của Việt Nam tham gia hoàn thiện nhà Quốc hội Lào
tu 173 176 lao dong viet o dai loan co the gia han hop dong them 3 6 thang Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ được bàn bạc tại Phiên họp thứ 44
tu 173 176 lao dong viet o dai loan co the gia han hop dong them 3 6 thang
Từ ngày 17/3-17/6, lao động Việt tại Đài Loan (Trung Quốc) chưa thể về nước do ảnh hưởng COVID-19 thì có thể được gia hạn hợp đồng lao động (Ảnh: Pnvnnuocngoai)

Theo thông báo, từ ngày 17/3-17/6, người lao động thuộc các ngành nghề ưu tiên, nếu chưa thể xuất cảnh, chưa làm thủ tục gia hạn hợp đồng mới hoặc chuyển chủ sử dụng lao động có thể thực hiện gia hạn hợp đồng. Lao động Việt Nam tại Đài Loan chiếm tỷ lệ cao ở lĩnh vực ngành nghề khán hộ công và giúp việc gia đình.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, các bước thực hiện cụ thể như: chủ sử dụng có thể xin giấy phép tuyển dụng tiếp lao động với thời gian 3 tháng hoặc 6 tháng. Để tránh phát sinh tranh chấp, ngoài hồ sơ theo quy định hiện hành cần có văn bản xác nhận của người lao động về việc đã hiểu rõ và đồng ý về thời gian gia hạn thêm.

Trong trường hợp tình hình dịch bệnh tạm lắng, các chuyến bay hoạt động trở lại, nếu người lao động muốn về nước trước khi hết hạn giấy phép gia hạn nêu trên, thì thủ tục xác nhận chấm dứt hợp đồng vẫn phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Do COVID-19, Đài Loan (Trung Quốc) cấm tất cả người nước ngoài nhập cảnh kể từ 0 giờ ngày 19/3. Như vậy cũng đồng nghĩa, người lao động Việt Nam có kế hoạch đi làm việc tại vùng lãnh thổ này sẽ phải tạm ngừng. Lệnh cấm nhập cảnh kéo dài vô thời hạn cho đến khi có thông báo tiếp theo của cơ quan chức năng.

Trong năm 2019, lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan là 54.480 người, trong đó có 18.287 lao động nữ, tập trung ở các ngành nghề khán hộ công, giúp việc gia đình, chế biến thực phẩm, nông nghiệp, cơ khí, chế tạo...

tu 173 176 lao dong viet o dai loan co the gia han hop dong them 3 6 thang Đức tuyển 230 điều dưỡng viên với mức lương 27-34 triệu đồng/ tháng

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội) thông báo tuyển chọn 230 ứng viên là điều ...

tu 173 176 lao dong viet o dai loan co the gia han hop dong them 3 6 thang Người Việt ở Đài Loan hợp tác với chính quyền trong đại dịch COVID-19

Cộng đồng người Việt tại Đài Loan đã tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19 theo chỉ thị của chính phủ và luôn theo ...

tu 173 176 lao dong viet o dai loan co the gia han hop dong them 3 6 thang Muốn xin visa đi Đức cần làm những thủ tục gì?

CHLB Đức là quốc gia đã ký hiệp ước Schengen về đi lại tự do giữa các nước thuộc Liên minh Châu Âu. Nếu có ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tu-173-176-lao-dong-viet-o-dai-loan-co-the-gia-han-hop-dong-them-3-6-thang-108798.html

In bài viết