Nga thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới

18:45 | 17/05/2020

Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Nga tăng lên 281.752 ca, sau khi ghi nhận thêm 9.709 trường hợp nhiễm bệnh trong 24 giờ qua. Với số liệu này, Nga chính thức trở thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới.
nga thanh vung dich covid 19 lon thu hai the gioi Covid-19: Nga thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới, số ca nhiễm mới ở Ấn Độ tăng kỷ lục
nga thanh vung dich covid 19 lon thu hai the gioi Vì dịch COVID-19, châu Âu kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 khác biệt

Nga trở thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới với số ca nhiễm lên tới 281.752 ca. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Nga là 2.631, tăng 94 trường hợp so với hôm qua. Dựa vào các số liệu của Nga từ đầu tháng 5 tới nay, giới chuyên gia cho rằng số ca nhiễm và ca tử vong vẫn lên xuống thất thường, chưa thể khẳng định Nga đã bước vào giai đoạn giảm số ca nhiễm.

nga thanh vung dich covid 19 lon thu hai the gioi
Nga thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, dù vậy tỷ lệ tử vong tại đây khá thấp.

Dù là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, số ca tử vong tại Nga lại thấp. Tỷ lệ tử vong thấp dấy lên nhiều hoài nghi, nhiều cáo buộc cho rằng chính phủ nước này báo cáo số ca tử vong vì viurs SARS-CoV-2 không đúng thực tế nhằm giảm nguy cơ cuộc khủng hoảng vì dịch bệnh.

Giới chức y tế Nga cho rằng việc số liệu chỉ tính những trường hợp chết trực tiếp do virus là một trong những lý do khiến tỷ lệ tử vong thấp. Ngoài ra, dịch bệnh tấn công Nga muộn hơn so với các nước khác nên Nga có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị giường bệnh cũng như xét nghiệm diện rộng.

Trước những hoài nghi, hôm 15/5, Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định Nga không giấu số ca tử vong trong đại dịch. "Với thống kê về Covid-19, tôi đảm bảo với các bạn rằng giới chức Nga sẽ là những người cuối cùng muốn che giấu sự thật. Đây không phải câu nói đùa, đây là mạng sống của con người. Thật đáng phẫn nộ khi lợi dụng tình hình hiện tại để bôi nhọ danh dự của một quốc gia", ông nói.

Trong khi đó, Mỹ - vùng dịch lớn nhất thế giới và cũng là nơi ghi nhận số ca tử vong cao nhất ghi nhận thêm 22.726 ca nhiễm trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm toàn quốc lên 1.505.250. Trong số đó 89.521 người chết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó thông báo "Chiến dịch Thần tốc" phát triển vaccine Covid-19 của Mỹ. Ông cho biết Mỹ đã chọn được 14 loại vaccine tiềm năng để đầu tư phát triển, hy vọng sẽ có vaccine vào "cuối năm hoặc sớm hơn". Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng khả năng Mỹ có vaccine trên quy mô lớn trong khoảng thời gian đó là khó khả thi.

nga thanh vung dich covid 19 lon thu hai the gioi COVID-19: JCPenney-đại gia bán lẻ thứ 4 của Mỹ đệ đơn xin phá sản

Trước tình hình dịch bệnh do COVID-19 lan rộng, công ty bán lẻ JCPenney của Mỹ có tuổi đời 118 năm đã chính thức đệ đơn ...

nga thanh vung dich covid 19 lon thu hai the gioi COVID-19 khiến vấn nạn cướp biển trở thành điểm nóng tại Ecuador

Do tình hình COVID-19 diễn biến căng thẳng, giới chuyên gia lo ngại đại dịch này có thể khiến vấn nạn cướp biển trở nên ...

nga thanh vung dich covid 19 lon thu hai the gioi Video: Bằng chứng được cho là đàn ông dễ nhiễm COVID-19 hơn phụ nữ

Các nhà khoa học vừa phát hiện rằng nam giới dễ bị nhiễm COVID-19 hơn nữ là do có lượng enzyme chuyển đổi angiotensin 2 (ACE2) trong ...

Ánh Dương (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nga-thanh-vung-dich-covid-19-lon-thu-hai-the-gioi-108549.html

In bài viết