Hàn Quốc có ca nhiễm COVID-19 mới tiếp xúc với 1.500 người

07:14 | 10/05/2020

Ngày 9/5, đã có 18 ca mắc COVID-19 liên quan tới một trường hợp nhiễm bệnh hôm 8/5 ở Hàn Quốc. Điều đáng nói là người bệnh này được xác nhận đã tiếp xúc với ít nhất 1.500 người.
han quoc co ca nhiem covid 19 moi tiep xuc voi 1500 nguoi Có nhiều lợi thế sau dịch COVID-19, Việt Nam là điểm sáng cho giới đầu tư
han quoc co ca nhiem covid 19 moi tiep xuc voi 1500 nguoi Quảng Ngãi: Cách ly, xét nghiệm COVID-19 bắt buộc với người nhập cảnh

Theo hãng tin Reuters, ngày 8/5, một người đàn ông 29 tuổi sống tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trước đó, tối 2/5, anh này dành 4 tiếng để vui chơi ở 3 hộp đêm tại Itaewon, thủ đô Seoul.

Tính đến 9/5, đã có 18 ca mắc COVID-19 mới liên quan đến người này. Đồng thời, có tới trên 1.500 người được xác nhận là có tiếp xúc với bệnh nhân.

Thống kê của trang Worldometers.info cho thấy, tính đến ngày 9/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc là 10.840 trường hợp, trong đó có 256 người tử vong.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cam kết huy động mọi nguồn lực để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ông Chung Sye-kyun nhấn mạnh việc kiềm chế "ổ dịch" các câu lạc bộ ở Seoul sẽ quyết định việc thành công hay thất bại đối với kiểm soát COVID-19. Hiện Seoul đã đóng cửa hơn 2.100 câu lạc bộ, quán bar.

han quoc co ca nhiem covid 19 moi tiep xuc voi 1500 nguoi
Chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực dập dịch COVID-19 trong thời gian qua (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu nới lỏng quy định giãn cách xã hội từ ngày 6/5, song quá trình này được tiến hành một cách thận trọng, có kiểm soát chặt chẽ khi người dân vẫn tuân thủ chính sách "giãn cách trong cuộc sống thường nhật".

Theo chính sách này, nếu ốm hoặc có triệu chứng của bệnh, người dân cần ở nhà. Tiếp tục duy trì khoảng cách 2m với người khác, rửa tay trong 30 giây, khử khuẩn thường xuyên nơi ở. Những người trên 65 tuổi và nhóm rủi ro cao cần ở nhà, tránh đến nơi đông người.

Đồng thời, Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm diện rộng, lần dấu nghiêm ngặt các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, thực hiện biện pháp y tế công cộng nghiêm túc, tận dụng công nghệ để ngăn ngừa virus lây lan.

Giải bóng chày Hàn Quốc đã trở lại từ 5/5 với các trận đấu không có khán giả, còn trọng tài và huấn luyện viên đeo khẩu trang. Các trường học sẽ mở cửa đón học sinh trở lại từ ngày 13/5.

han quoc co ca nhiem covid 19 moi tiep xuc voi 1500 nguoi Quảng Ngãi: Cách ly, xét nghiệm COVID-19 bắt buộc với người nhập cảnh

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý người ...

han quoc co ca nhiem covid 19 moi tiep xuc voi 1500 nguoi Thủ tướng: Tập trung khởi động lại nền kinh tế với "5 mũi giáp công"

Phát biểu tại hội nghị với các doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tập trung khởi động lại nền kinh tế khi ...

han quoc co ca nhiem covid 19 moi tiep xuc voi 1500 nguoi Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (9/5): Thư ký báo chí Phó Tổng thống Mỹ dương tính với COVID-19

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (9/5): Thư ký báo chí Phó Tổng thống Mỹ dương tính với COVID-19; Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/han-quoc-co-ca-nhiem-covid-19-moi-tiep-xuc-voi-1500-nguoi-108020.html

In bài viết