07:25 | 08/05/2020
Thủ tướng: Tiếp tục giảm "giãn cách xã hội" thế nào để trở lại hoạt động bình thường |
Khu vui chơi, bãi biển đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ |
Từ 23/4, thực hiện chỉ đạo nới lỏng giãn cách toàn xã hội nhưng Hà Nội vẫn sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang, tập trung đông người, nghiêm cấm trà đá vỉa hè và dịch vụ không cần thiết.
Mặc dù thông báo giãn cách tại Hà Nội chưa cho phép trà đá vỉa hè được hoạt động trở lại nhưng sau khi cả nước hết giãn cách từ 24/4, các hàng quán vỉa hè như trà đá bắt đầu hoạt động trở lại (Ảnh: Toàn Vũ/Dân Trí) |
Các quán trà đá vỉa hè tự phát ở Hồ Tây bắt đầu chiếm chỗ, khách và chủ quán đều không thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng (Ảnh: Toàn Vũ/Dân Trí) |
Việc thực hiện nghiêm túc sau giãn cách, các hàng quán kê bàn ghế cho khách đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 xem ra có vẻ bị coi nhẹ ở các quán vỉa hè. Các dãy ghế vẫn san sát, người trẻ cũng ra đường ngồi nhiều hơn (Ảnh: Toàn Vũ/Dân Trí) |
Dịp nghỉ lễ 1/5, người dân Hà Nội đổ ra đường rất đông, công tác phòng chống dịch bắt đầu lơ là, người dân không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng (Ảnh: VOV) |
Các quán nước vỉa hè đêm 1/5 vẫn đông khách, mặc dù Hà Nội vẫn chưa cho phép trà đá vỉa hè được phép hoạt động (Ảnh: VOV) |
Hà Nội đã bắt đầu quay lại nhịp sống thường nhật, "tạm quên" nỗi lo lắng về dịch Covid-19 (Ảnh: VOV) |
Thu thuế 39.600 tỷ đồng từ trà đá, thuốc lá vỉa hè? Theo tính toán của đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình), với 3,3 triệu hộ kinh doanh cá thể kiểu bán trà đá, thuốc ... |
Xa Hà Nội nhớ trà đá vỉa hè… Phàm đã từng sống ở đất Thủ đô, dù lâu dù chóng thì khi đi xa không thể không mang trong mình vài nỗi nhớ... |
Thanh tra thành phố Hà Nội chỉ ra hàng loạt thiếu sót từ lát đá vỉa hè Trước việc dư luận phản ánh về một số dự án lát đá vỉa hè có độ bền 50 - 70 năm nhưng vừa đưa ... |
Thư Kỳ (Tổng hợp)