Cựu du học sinh Đức ủng hộ 5.000 khẩu trang giúp Đức chống COVID-19

12:44 | 07/05/2020

Sáng ngày 7/5, đại diện cựu du học sinh Đức đã trao số quà gồm 5.000 khẩu trang N95 tới Đại sứ quán Đức để ủng hộ nhân dân nước bạn trong cuộc chiến COVID-19. Tổng số viện trợ lên tới 295 triệu đồng.
cuu du hoc sinh duc ung ho 5000 khau trang giup que huong thu hai chong covid 19 Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức trao 80.000 khẩu trang giúp nhân dân nước bạn chống COVID-19
cuu du hoc sinh duc ung ho 5000 khau trang giup que huong thu hai chong covid 19 Hội hữu nghị Việt-Pháp thành phố Hà Nội ủng hộ 10.000 khẩu trang y tế giúp phòng, chống dịch COVID-19
cuu du hoc sinh duc ung ho 5000 khau trang giup que huong thu hai chong covid 19

Vụ trưởng Vụ nông nghiệp Văn phòng Chính phủ-ông Phạm Mạnh Cường trao quà cho Đại sứ Đức tại Việt Nam, ông Guido Hildner.

Trước tình hình đại dịch do COVID-19 lan rộng, bùng phát tại các nước Châu Âu trong đó có Cộng hòa Liên bang Đức, các cựu du học sinh tại Đức đã theo dõi, cập nhật và bày tỏ nguyện vọng muốn chung tay cùng người dân Đức vượt qua dịch bệnh.

Mặc dù chưa có Hội cựu lưu học sinh Đức chính thức nhưng các học sinh từng học tập tại Đức đã tập hợp nhau, cùng lập một group trên mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn vận động, kêu gọi từ ngày 12/4-18/4, đã có 300 thành viên tham gia đóng góp, số tiền vận động được là 295 triệu đồng. Các cựu du học sinh đã quyết định đặt mua 5.000 chiếc khẩu trang loại N95 để ủng hộ theo nguyện vọng của nước bạn.

cuu du hoc sinh duc ung ho 5000 khau trang giup que huong thu hai chong covid 19
Vụ trưởng Vụ nông nghiệp Văn phòng Chính phủ-ông Phạm Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện cho các cựu du học sinh Đức, ông Phạm Mạnh Cường-Vụ trưởng Vụ nông nghiệp Văn phòng Chính phủ-người tốt nghiệp tiến sỹ tại Trường Đại học Gottingen năm 2005 cho biết: "Chúng tôi là những lưu học sinh đã có thời gian sinh sống, học tập ở Đức nên rất quan tâm theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng và lo lắng về tình hình dịch bệnh ở đây. Chúng tôi đã tạo một diễn đàn trên mạng xã hội và kêu gọi những anh chị em từng học tập tại Đức cùng chung tay đóng góp. Tặng phẩm lần này không lớn nhưng thể hiện tấm lòng của những người Việt Nam muốn tri ân với nhân dân Đức, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Việt Nam và tinh thần sẵn sàng chung tay, chia sẻ khi bạn bè gặp khó khăn, hoạn nạn".

cuu du hoc sinh duc ung ho 5000 khau trang giup que huong thu hai chong covid 19
Đại sứ Đức tại Việt Nam, ông Guido Hildner.

Chia sẻ với Tạp chí Thời Đại, Đại sứ Đức tại Việt Nam, ông Guido Hildner khẳng định: "Món quà của các cựu du học sinh Đức làm chúng tôi rất cảm động. Nghĩa cử của các cựu du học sinh đã từng sinh sống học tập tại Đức là biểu hiện cho quan hệ khăng khít giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Đức. Bên cạnh đó, hành động của các bạn thể hiện ý thức cùng chung tay, đồng lòng trong đại dịch COVID-19".

Phát biểu cảm nhận về cuộc chiến COVID-19 của Việt Nam dưới góc nhìn của một người ngoại quốc, Đại sứ Guido Hildner nhấn mạnh: "Việt Nam đã rất thành công trong cuộc chiến chống COVID-19. Nhất là làm tốt việc ngăn chặn đại dịch lây lan. Con số về số người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam quả là có một không hai so với các nước thế giới".

"Thành công này đến từ nhiều nguyên nhân: từ chính sách quyết đoán, kịp thời của Chính phủ và đặc biệt từ tinh thần sẵn sàng chịu hy sinh, tính kỷ luật của người dân Việt Nam. Điều đó có thể nói là có một không hai" Đại sứ cho biết thêm.

cuu du hoc sinh duc ung ho 5000 khau trang giup que huong thu hai chong covid 19
Món quà của các cựu sinh viên Đức là minh chứng cho tình hữu nghị khăng khít của nhân dân hai nước.

Tại buổi lễ trao quà, Đại sứ Đức tại Việt Nam và đại diện cho lưu học sinh Đức cũng có chung một nhận định, COVID-19 là đại dịch vẫn còn diễn biến phức tạp trong khi chưa có vaccine. Số khẩu trang sẽ là món quà thiết thực, ý nghĩa nhằm tô thắm cho tình hữu nghị của nhân dân Việt Nam-Đức đặc biệt trong bối cảnh hai quốc gia kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

cuu du hoc sinh duc ung ho 5000 khau trang giup que huong thu hai chong covid 19 Hội Hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan trao 10.000 khẩu trang giúp nhân dân nước bạn chống dịch COVID-19

Chiều 28/4, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan đã đến Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam trao tặng khẩu trang để ...

cuu du hoc sinh duc ung ho 5000 khau trang giup que huong thu hai chong covid 19 Cộng đồng người Việt tại Síp ủng hộ khẩu trang và nhu yếu phẩm giúp nước sở tại chống COVID-19

Trước tình hình đại dịch do virus COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cộng đồng người Việt Nam tại Síp đã chung tay ủng hộ ...

cuu du hoc sinh duc ung ho 5000 khau trang giup que huong thu hai chong covid 19 Hội người Việt Nam Löbau-Zittau may 7.000 khẩu trang hỗ trợ Đức chống COVID-19

Ngày 23/4, Chủ tịch Hội người Việt Nam Löbau-Zittau cho biết trong vòng gần một tháng phát động, Hội đã may được 7.000 khẩu trang giúp ...

Anh Vũ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuu-du-hoc-sinh-duc-ung-ho-5000-khau-trang-giup-duc-chong-covid-19-107812.html

In bài viết