Covid-19: Số ca nhiễm ở Singapore vượt mốc 11.000, Philippines ghi nhận gần 7.000 ca dương tính

18:51 | 23/04/2020

Trong ngày hôm nay, 23/4, Singapore ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19, chủ yếu là lao động nhập cư. Trong khi đó, Philippines trở thành vùng dịch lớn thứ ba Đông Nam Á với gần 7.000 ca nhiễm trên cả nước.
covid 19 so ca nhiem o singapore vuot moc 11000 philippines ghi nhan gan 7000 ca duong tinh Tin tức trong ngày 23/4 mới nhất: Tăng tần suất máy bay, tàu hoả, xe khách từ hôm nay
covid 19 so ca nhiem o singapore vuot moc 11000 philippines ghi nhan gan 7000 ca duong tinh Dỡ bỏ phong toả, Vũ Hán khôi phục sự sống

Số ca nhiễm ở Singapore vượt mốc 11.000

covid 19 so ca nhiem o singapore vuot moc 11000 philippines ghi nhan gan 7000 ca duong tinh
(Ảnh: Ore Huiying/NY Times)

Ngày 23/4, Singapore ghi nhận thêm 1.037 ca nhiễm virus corona chủng mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 11.178 ca nhiễm, trong đó 12 người đã tử vong. Trong số những ca nhiễm mới, đa phần đều là lao động nhập cư trong các ký túc xá. Với con số trên, Singapore hiện là vùng dịch Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á.

Tính đến ngày 22/4, khoảng 2,51% trong số 323.000 lao động nhập cư sống trong các ký túc xá đã nhiễm nCoV. Hầu hết lao động nhập cư nhiễm nCoV có triệu chứng nhẹ và không ai trong số họ phải ở phòng chăm sóc tích cực. Ở Singapore, 21 ký túc xá được xác nhận là khu vực cách ly. Công nhân tại đây phải được cách ly trong phòng của họ 14 ngày.

Bộ Y tế Singapore cũng cho biết đối với ca nhiễm cộng đồng, mức tăng trung bình hàng ngày đã giảm từ 36 xuống 25, ca nhiễm không rõ nguồn gốc cũng giảm từ 21 xuống 17 trong tuần qua. Hiện tại, có khoảng 4.234 bệnh nhân vẫn nằm viện, với 25 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tại phòng chăm sóc tích cực.

Philippines ghi nhận gần 7.000 ca dương tính với Covid-19

covid 19 so ca nhiem o singapore vuot moc 11000 philippines ghi nhan gan 7000 ca duong tinh
(Ảnh: Reuters)

Sau Singapore và Indonesia, Philippines trở thành vùng dịch lớn thứ ba Đông Nam Á với 6.981 trường hợp. Trong đó, riêng ngày 23/4 ghi nhận thêm 271 ca nhiễm mới và 16 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 462. Thêm 29 bệnh nhân hồi phục, đưa số người hồi phục lên 722.

Một nhà tù ở thành phố Cebu trở thành ổ dịch khi 123 tù nhân nhiễm nCoV. Tòa án Tối cao Philippines hồi đầu tuần ra phán quyết các thẩm phán nên trả tự do sớm hoặc thả tạm thời tù nhân do lo ngại về Covid-19.

Để ngăn chặn virus lây lan, chính phủ Philippines đã áp đặt các biện pháp kiểm dịch cộng đồng ở đảo chính Luzon hơn một tháng qua, đình chỉ hầu hết hoạt động kinh doanh, trường học và giao thông công cộng để mọi người ở nhà. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sắp tới sẽ quyết định liệu nên dỡ bỏ hoặc gia hạn các biện pháp kiểm dịch ở Luzon khi thời hạn 30/4 đã cận kề.

Philippines xác nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên hôm 30/1. Chính quyền nước này bị chỉ trích vì chậm triển khai xét nghiệm, nhưng từ đầu tháng 4, họ đã khắc phục bằng cách tăng cường kit xét nghiệm và công suất phòng thí nghiệm.

covid 19 so ca nhiem o singapore vuot moc 11000 philippines ghi nhan gan 7000 ca duong tinh Nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới đóng cửa để khử trùng

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều điểm tham quan, du lịch nổi tiếng trên thế giới đã phải đóng cửa để tiến ...

covid 19 so ca nhiem o singapore vuot moc 11000 philippines ghi nhan gan 7000 ca duong tinh Các cặp đôi trên thế giới trao yêu thương giữa mùa dịch như thế nào?

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, các cặp đôi đã nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc trao yêu thương ...

covid 19 so ca nhiem o singapore vuot moc 11000 philippines ghi nhan gan 7000 ca duong tinh Cục Hàng không đề xuất khai thác lại đường bay nội địa từ 23/4

Cục Hàng không vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông vận tải về việc khai thác đường bay nội địa với 20 chuyến/ngày ...

Khương Châu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/covid-19-so-ca-nhiem-o-singapore-vuot-moc-11000-philippines-ghi-nhan-gan-7000-ca-duong-tinh-106751.html

In bài viết